Cảnh báo hoạt động của tội phạm liên tỉnh tại địa bàn công cộng

ANTĐ - Trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9-2015, Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5), Phòng CSHS phối hợp với lực lượng 142 - CATP Hà Nội  và công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều nhóm đối tượng tỉnh ngoài hoạt động trộm cắp, móc túi tại các địa bàn công cộng.
Cảnh báo hoạt động của tội phạm liên tỉnh tại địa bàn công cộng ảnh 1 

Nhóm tội phạm trộm cắp móc túi liên tỉnh, vừa bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội bắt giữ, xử lý

Gây án liên tỉnh

Ngày 27-7, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm diễn ra trận đấu giao hữu giữa CLB Manchester City và đội tuyển Việt Nam. Lợi dụng sơ hở của một cổ động viên, Lê Hoàng Anh, SN 1963, ở TP.HCM đã móc túi lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 5S. Đang hí hoáy tháo sim chiếc điện thoại của người bị hại để cho sim của mình vào thì Lê Hoàng Anh đã bị các trinh sát Đội 5 và lực lượng 142 phối hợp phát hiện, bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Lê Hoàng Anh khai nhận, từ TP.HCM ra Hà Nội cùng một nhóm đối tượng chuyên lang thang trộm cắp móc túi liên tỉnh, thành phố. Trước đó, trong đêm bắn pháo hoa chào mừng huyện Phổ Yên, Thái Nguyên được công nhận là thị xã, nhóm tội phạm này đã thực hiện 17 vụ trộm cắp, móc túi.

Tiếp đó, lực lượng 142 phối hợp với trinh sát Đội 5, Phòng CSHS - CATP phát hiện bắt quả tang 2 cặp vợ chồng là Hoàng Văn Thảo, SN 1946 và Mai Thị Dung, SN 1960, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên; Phạm Văn Phú, SN 1958 và Trần Thị Huệ, SN 1960, ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định đang có hành vi móc túi trộm cắp điện thoại di động của nhiều du khách tham quan khu sinh thái Thiên đường Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Cơ quan công an đã khám xét, thu giữ nhiều điện thoại di động và các tài sản có giá trị khác do nhóm tội phạm  này gây ra tại một số địa bàn công cộng của thành phố.

Trong ngày Quốc khánh 2-9, Đội 5, Phòng CSHS - CATP làm nhiệm vụ bảo vệ lễ diễu binh, diễu hành tại khu vực quận Ba Đình, đã phát hiện và bắt quả tang Vũ Mạnh Thắng, SN 1961, ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng và Nguyễn Văn Toản, SN 1963, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, có hành vi móc túi trộm cắp tài sản tại tuyến đường Nguyễn Thái Học, thu giữ tang vật là 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung. Ngoài vụ việc trên, cơ quan điều tra làm rõ, trước đó nhóm tội phạm này còn gây ra một số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố. 

Cảnh báo hoạt động của tội phạm liên tỉnh tại địa bàn công cộng ảnh 2

Đối tượng từ TP.HCM ra Hà Nội trộm cắp ở địa bàn công cộng, bị Phòng CSHS bắt giữ cuối tháng 8-2015

Không chủ quan, mất cảnh giác

Theo Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, hoạt động của tội phạm là người tỉnh ngoài, có sự cấu kết với tội phạm ở Hà Nội gây án lưu động tại các địa bàn công cộng rất đa dạng. Các đối tượng thông qua những mối quan hệ xã hội, hoặc lên mạng xã hội để liên hệ với nhau, rồi cấu kết thành ổ nhóm để hoạt động trộm cắp móc túi trên địa bàn thành phố.

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch số 79 của Giám đốc CATP về tăng cường đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm hoạt động tại các địa bàn công cộng như bến tàu, nhà ga, bến xe, sân bay, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên... Phòng CSHS  thường xuyên phối hợp với lực lượng 142 và công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tập trung phát hiện, lập kế hoạch đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm mang tính chất liên tỉnh, hoạt động lưu động tại nhiều địa bàn công cộng của thành phố.

Trong quá trình khai thác các đối tượng phạm tội, cơ quan công an đã làm rõ, các đối tượng thường nhằm vào sơ hở của người bị hại để điện thoại di động hoặc ví tiền ở túi quần, túi áo ngực nhưng không cài khóa cẩn thận để gây án. Phụ nữ khoác túi xách trên vai do chủ quan, mất cảnh giác không trông coi tài sản ở nơi đông người, cũng là “mồi ngon” cho tội phạm dùng lưỡi dao lam rạch đồ trộm cắp. 

Nhằm phòng ngừa hoạt động trộm cắp, móc túi ở địa bàn công cộng, Phòng CSHS - CATP Hà Nội khuyến cáo người dân không nên mang những tài sản có giá trị và nhiều tiền theo người tại các địa điểm công cộng, nhất là những nơi tổ chức các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, văn hóa - thể thao. Phát hiện các đối tượng có biểu hiện hoạt động trộm cắp móc túi, cần báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất, hay Đội 5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (địa chỉ: số 6A phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 04 .39396465), để cơ quan công an kịp thời giải quyết.