Cần xã hội đồng thuận bảo vệ môi trường

ANTĐ - “Cảnh sát PCTP về môi trường đã chủ động triển khai các kế hoạch, phương án nghiệp vụ và các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bóc gỡ nhiều đường dây, tổ chức tội phạm. Nhiều vụ việc gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong dư luận đã được giải quyết, được nhân dân đồng tình ủng hộ…” - đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường và kỷ niệm 5 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát môi trường (29-11-2006/29-11-2011). Hội nghị tổ chức sáng qua (25-11), do Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.

Hàng loạt những bất cập, tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường được Thiếu tướng Trần Trọng Lượng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP, nêu rõ trong báo cáo tổng kết. Ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp đang diễn ra nghiêm trọng. Cả nước có 1.250 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, 70% nước thải tại đây không qua xử lý, xả thẳng ra môi trường. Mỗi năm có hàng trăm nghìn tấn rác thải, phế thải được nhập khẩu “chui” vào nước ta như: nhựa, sắt phế liệu, máy tính, ắc quy chì cũ. Hiện có dấu hiệu xuất hiện, hình thành các đường dây vận chuyển, kinh doanh rác, phổ biến ở các cảng biển lớn như: Hải Phòng, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh - Thiếu tướng Trần Trọng Lượng thông tin. 5 năm qua, nhờ làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động triển khai các kế hoạch phòng chống vi phạm và tội phạm về môi trường, toàn lực lượng đã phát hiện, điều tra khám phá 18.400 vụ việc, làm rõ gần 7.000 tổ chức, 12.427 cá nhân vi phạm. Trong đó, xử lý hình sự 533 vụ, với 834 đối tượng.

Hội nghị cũng đã nghe 4 ý kiến tham luận của CATP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng và Công an tỉnh Điện Biên, Quảng Ninh. Các tham luận tập trung phân tích, bổ sung làm rõ 4 nhóm vấn đề: tình hình vi phạm môi trường, kết quả công tác phòng chống tội phạm về môi trường, bài học kinh nghiệm và các giải pháp nâng cao chất lượng của Cảnh sát môi trường.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh sát môi trường. Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng lưu ý: Cảnh sát môi trường cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nhà nước về bảo vệ môi trường, tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội về công tác này…

 Tại hội nghị, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, do Chủ tịch nước trao tặng; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát PCTP, Kỷ niệm chương của Bộ TN&MT… do có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, có nhiều thành tích trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát môi trường...