Căn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USDCăn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USDCăn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USDCăn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USDCăn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USDCăn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USDCăn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USDCăn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USDCăn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USDCăn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USDCăn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USDCăn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USDCăn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USDCăn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USDCăn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USDCăn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USDCăn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USD

Căn cứ hải quân duy nhất ở nước ngoài mà Nga định đầu tư thêm 500 triệu USD

ANTD.VN - Trong 4 năm tới, Nga sẽ rót 500 triệu USD vào cảng Tartus của Syria nhằm thiết lập một cảng thương mại lớn. Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov đã đưa ra thông báo này hôm 17-12, sau chuyến thăm 2 ngày tới Syria, trong đó có hội đàm với Tổng thống Syria Bashar Al Assad. Như vậy, ngoài là căn cứ hải quân duy nhất của Matxcơva ở nước ngoài, cảng Tartus được đầu tư mở rộng để củng cố sự hiện diện của người Nga ở khu vực Địa Trung Hải.