Cụm thi đua số 7, CATP Hà Nội ký kết Giao ước thi đua năm 2016:

Cần chú trọng đến công tác phòng, chống tội phạm ở khu vực nông thôn

ANTĐ - Đó chính là chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó giám đốc CATP Hà Nội tại Hội nghị ký kết Giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016 của Cụm thi đua số 7, CATP diễn ra vào ngày 25-2.

10 đơn vị của Cụm thi đua số 7 ký kết Giao ước thi đua năm 2016 trước sự chứng kiến của Thiếu tướng Phạm Xuân Bình và các đại biểu 

Cụm thi đua số 7 gồm 10 đơn vị Công an các huyện, thị xã gồm: Mê Linh, Phúc Thọ, Thạch Thất, Sóc Sơn, Ba Vì, Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng, Hoài Đức và CATX Sơn Tây (trong đó, CAH Mê Linh giữ vai trò là Cụm trưởng năm 2016).

Trong thời gian qua, Cụm thi đua số 7 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, BGĐ CATP, của Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã, luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác CATP giao; giữ vững ổn định về an ninh Quốc gia, đảm bảo TTATXH trong mọi tình huống…

Thay mặt các đơn vị trong cụm, Thượng tá Vũ Đức Lập – Phó trưởng CAH Mê Linh đã trình bày Quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 7, Kế hoạch phát động thi đua, Quy trình tạm thời về chấm điểm và nội dung Giao ước thi đua. Quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 7 gồm 3 phần (Những quy định chung; Những quy định cụ thể và Các chế độ công tác).

Trong các phần nội dung, quy định chi tiết các nội dung như phạm vi, đối tượng điều chỉnh; nguyên tắc làm việc; tổ chức hoạt động; nhiệm vụ chung; nhiệm vụ của đơn vị Cụm trưởng; các đơn vị Cụm phó, các thành viên trong cụm và Hội nghị phát động và ký Giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016; Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2016… cũng được đưa ra.

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên trong cụm đã thảo luận và phát biểu ý kiến tham gia, thông qua các tiêu chí chấm điểm đánh giá thi đua, thang điểm cho từng tiêu chí, nội dung Giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và tổ chức ký kết Giao ước thi đua.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tích cực thi đua với một tinh thần quyết liệt, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Ngoài ra, các đơn vị cũng cần bám sát các phong trào thi đua của CATP phát động.

Một điểm lưu ý khác cũng được Thiếu tướng Phạm Xuân Bình gợi mở là các đơn vị trong cụm cũng cần phải chú trọng đến công tác phòng, chống tội phạm ở khu vực nông thôn và quản lý đối tượng như thế nào trong tình hình hiện nay để đạt hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 cũng cần có những đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích một cách kịp thời để động viên khích lệ, đồng thời làm tốt công tác xây dựng lực lượng, quản lý chặt chẽ CBCS không để xảy ra sai phạm…

Cũng nhân dịp này, các đơn vị Cụm thi đua số 7 đã dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đồi 79 Mùa Xuân.