Campuchia: Đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen thắng áp đảo trong bầu cử Quốc hội khóa VI

ANTD.VN -Ngày 29-7, trang mạng Japan Times đưa tin, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI với trên 4,2 triệu phiếu ủng hộ, trong tổng số hơn 6,8 triệu cử tri đã đi bầu, chiếm trên 80% số phiếu bầu.

Phát ngôn viên của CPP, Sok Eysan, cho biết đảng của Thủ tướng Hun Sen đã giành được khoảng 100 trong tổng số 125 ghế Quốc hội.

“CPP đã giành được 80% tổng số phiếu bầu và chúng tôi ước tính giành được không dưới 100 ghế quốc hội”, ông Sok Eysan nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Campuchia: Đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen thắng áp đảo trong bầu cử Quốc hội khóa VI ảnh 1

Thủ tướng Hun Sen bỏ phiếu tại Phnom Penh trong cuộc bầu cử quốc hội

Các kết quả từ khắp nơi trên đất nước được Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) tổng hợp và công bố vào ngày chủ nhật. Trong đó, CPP được 4,2 triệu phiếu bầu chiếm 80%; các đảng giành được số phiếu tiếp theo là Dân chủ cơ sở (GDP) được trên 560.000 phiếu, đảng FUNCINPEC được trên 326.000 phiếu, đảng Liên minh vì dân chủ (LDP) được trên 268.000 phiếu, đảng Ý chí Khmer (KWP) được trên 183.000 phiếu...

Theo số liệu do Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia Sik Bun Hok công bố sau hai giờ kết thúc cuộc bỏ phiếu vào lúc 15h 29-7, khoảng 6,7 triệu người đã bỏ phiếu, tương đương 80% trong tổng số 8,3 triệu cử tri đã đăng ký. Số lượng cử tri đi bầu cao hơn nhiều so cuộc bầu cử năm 2013, khi cử tri đi bầu cử là 6,6 triệu người trong số 9,7 triệu cử tri đã đăng ký của quốc gia này.

Kết quả bầu cử sơ bộ dự kiến công bố vào tối chủ nhật sau ngày 11/8 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 15/8.

Thủ tướng Hun Sen cho biết trên trang Facebook của mình rằng ông hoan nghênh cuộc bầu cử. Ông chúc mừng cũng như gửi lời cảm ơn đến tất cả các cử tri đã đi bầu và thực hiện quyền bầu cử của họ.