CAH Đông Anh về tận xã cấp Thẻ căn cước cho đối tượng chính sách

ANTĐ - Chiều 26-3, CAH Đông Anh, Hà Nội phối hợp với chính quyền xã Kim Nỗ tổ chức cấp thẻ căn cước công dân cho đối tượng chính sách tại địa phương. 

Hội trường trụ sở UBND xã Kim Nỗ có gần trăm người dân là thương, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, thân nhân liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng cựu cán bộ công an nghỉ chế độ đã tề tựu đông đủ.

Gần trăm người dân xã Kim Nỗ, chủ yếu là người cao tuổi vui mừng
 trước buổi làm căn cước công dân mà không phải đi xa

Hơn 10 cán bộ, chiến sỹ CAH Đông Anh cùng lực lượng CAX Kim Nỗ bắt tay ngay vào công việc.  Một quy trình khép kín từ bàn kiểm tra, đối chiếu, bổ sung thông tin đến lăn tay, chụp ảnh nên chỉ trong một loáng, những trường hợp đầu tiên đã nhanh chóng được ra về trong sự vui mừng, hồ hởi.      

CAH Đông Anh cẩn thận kiểm tra, đối chiếu các thông tin cá nhân của những người được
cấp thẻ căn cước 

Cụ Hoàng Ngọc Hoằng (89 tuổi, ở Xóm Trại) – cán bộ lão thành Cách mạng, từng bị giặc bắt, tù đầy ở Đảo Phú Quốc không giấu được niềm vui. Cụ bảo: “Vui lắm, phấn khởi lắm! Chỉ một loáng đã xong rồi. Nếu bảo con cháu đưa lên huyện làm giấy tờ này thì chả biết đến khi nào mới đi được”.

Cũng trong tâm trạng phấn khởi vì tới đây sẽ được cầm tấm thẻ căn cước công dân mới mẻ, cụ Hoằng chia sẻ thêm, các anh, chị Công an huyện thật nhiệt tình, tận tụy và chu đáo. Tôi cũng như nhiều người, giờ mắt mũi kèm nhèm, tai nghe không rõ, các anh chị ấy cứ liên tục phải hỏi đi hỏi lại một số thông tin và uốn nắn từng ngón tay nhưng chẳng thấy ai cáu gắt một lời nào. “Thật chẳng khác gì con cháu trong nhà”.

Nữ cán bộ CAH Đông Anh tận tụy hướng dẫn người dân lăn dấu vân tay

Cùng tâm trạng hồ hởi như cụ Hoằng, cụ Nguyễn Thị Hằng (79 tuổi, ở thôn Bắc) cũng không giấu được niềm vui vì chẳng mấy khi cụ bà này giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện đến vậy. Cụ Hằng có chồng là liệt sỹ chống Pháp và con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Hiện, cụ Hằng là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và là niềm tự hào của cả chính quyền và nhân dân xã Kim Nỗ.

“Thật cảm ơn các anh công an và các anh cán bộ ở xã” – Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ngắn gọn. 

Bằng sự tận tụy và một kế hoạch, quy trình khoa học, nên chỉ trong nửa ngày CAH Đông Anh đã cơ bản hoàn thành hồ sơ để cấp thẻ căn cước công dân cho gần 100 trường hợp là đối tượng chính sách ở xã Kim Nỗ. 

Chỉ sau ít phút làm thủ tục, cụ Hoàng Thị Luật (94 tuổi, mẹ liệt sỹ) đã được con cháu đưa về 

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết – Phó trưởng CAH Đông Anh cho biết, sau đợt cấp thẻ căn cước công dân cho học sinh trên địa bàn vừa qua thì đây là đợt đầu tiên CAH phối hợp với chính quyền xã Kim Nỗ cấp loại giấy tờ quan trọng này cho đối tượng chính sách của địa phương. Trong thời gian tới, CAH Đông Anh sẽ lần lượt triển khai việc này ở những xã còn lại.