Ca sĩ Hoàng Bách triệt sản khi chứng kiến vợ 3 lần "vượt cạn"

ANTD.VN - Cựu thành viên ban nhạc AC&M trải lòng, anh đang ở giai đoạn viên mãn trong cả sự nghiệp lẫn gia đình riêng. Và ở thời điểm này, anh đã sẵn sàng làm những gì mình cảm thấy thật sự hứng thú và khao khát nhất.

Hơn 10 năm kể từ khi các chàng trai AC&M tan rã (năm 2009), Hoàng Bách là thành viên duy nhất còn lại vẫn theo đuổi con đường ca hát. Cho tới cuối năm 2019, anh bất ngờ tuyên bố thành lập ban nhạc mang tên BACH20, trong đó anh đóng vai trò ca sĩ chính. Chia sẻ về quyết định lập ban nhạc khi đã ở tuổi U40, Hoàng Bách tâm sự, được hát cùng ban nhạc là ước mơ của anh ngay từ những ngày đầu bước chân vào con đường nghệ thuật. Với anh, cảm giác được đứng trên sân khấu cùng ban nhạc là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. 

Cũng theo giọng ca được mệnh danh “linh hồn” của AC&M trước kia, anh rất ít khi hát các ca khúc được phối sẵn mà thường hát “sống” với ban nhạc. Anh quan niệm phần trình diễn hay không chỉ nhờ vào ca khúc, vào giọng hát của ca sĩ, mà còn là sự hòa quyện của nhạc cụ, cảm xúc của toàn bộ thành viên trong ban nhạc. Khi được trình diễn cùng ban nhạc, anh có được tâm thế và sự thăng hoa đó.  Đó là lý do BACH20 ra đời với sự tham gia của nhạc sĩ Lê Thanh Tâm, guitar Khương An, guitar bass Y Khe Win Bya cùng hai tay trống Bỉnh Khôi và Trần Hậu.

Lý giải về con số 20 gắn trong tên của ban nhạc, Hoàng Bách cho biết, đó là  biểu trưng cho tuổi 20 trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Nam ca sĩ nói vui, điều quan trọng không phải là mình bao nhiêu tuổi, mà là mình nghĩ mình bao nhiêu tuổi và hãy sống đúng với lứa tuổi mong muốn. Tuổi 20 trong suy nghĩ của anh là độ tuổi thanh xuân đầy hoài bão, dám đương đầu và không ngại thất bại. Cũng như việc anh cùng các cộng sự thành lập ban nhạc BACH20 ở thời điểm này có thể nói là một sự can đảm khi mà thị trường âm nhạc giải trí đang bão hòa và anh thì đã đi qua một thời tuổi trẻ.

Tuy thế, anh tin rằng, mình vẫn đang sống với năng lượng của một người 20 tuổi và kinh nghiệm sống của người 40 tuổi, dám dấn thân làm những việc mà trước kia mình muốn làm nhưng chưa dám làm hoặc chưa đủ điều kiện để làm. Hoàng Bách bộc bạch, anh đã trải qua năm 2018 biến động với rất nhiều khó khăn và mất mát khiến anh phải chững lại nhiều kế hoạch. Song, sự chững lại đó là để chuẩn bị cho những bước đi vững chãi hơn, mạnh mẽ và xa hơn. Năm 2020 sẽ là năm anh muốn tăng tốc, truyền đến cho khán giả những tư duy tích cực bằng việc tích cực hát, tích cực hoạt động âm nhạc để “ai thích tích cực thì sẽ đến chơi với BACH20”.

Chia sẻ về cuộc sống riêng, Hoàng Bách cho hay đang hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ cùng 3 đứa con đáng yêu. Đặc biệt, anh may mắn vì vợ là một người bạn thấu hiểu, luôn chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Bởi thế mà ngoài tình yêu, tình nghĩa vợ chồng thì cả hai còn có tình bạn tri kỷ. Nam ca sĩ thừa nhận, vợ chồng anh cũng như bao cặp đôi khác, không tránh khỏi những lúc xích mích, mâu thuẫn và cãi cọ. Song, vì cả hai biết thương nhau, nhường nhịn nhau nên vượt qua được tất cả.

Hoàng Bách thương vợ và vì thế nên đã quyết định triệt sản sau khi chứng kiến người phụ nữ của mình 3 lần “vượt cạn”. Dù có rất nhiều người khuyên anh không nên làm thế vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, song anh vẫn quyết tâm chỉ để tránh việc sinh thêm con ngoài dự tính. Nam ca sĩ tâm sự, nhiều khi nhìn những nếp nhăn, những sợi tóc bạc của vợ, anh thấy giật mình và rất thương. Đó cũng là cảm xúc giúp anh sáng tác ca khúc “Mình già đi cùng nhau” tái hiện lại những giai đoạn, tháng năm mà cả hai đã trải qua, đồng thời là lời nhắn nhủ đến bà xã về sự bền vững của tình cảm gia đình mà cả hai đã, đang và sẽ cùng nhau vun đắp.