HLV trưởng ĐT nữ Norimatsu Takashi:

“Bóng đá nữ Việt Nam có khả năng vươn tầm châu Á”

ANTĐ - HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam ông Takashi cho biết, sẽ cùng các học trò làm tất cả để vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 (AFF Cup nữ).

“Bóng đá nữ Việt Nam có khả năng vươn tầm châu Á” ảnh 1HLV Takashi (trái) trong buổi tập cùng ĐT nữ sáng 21-4. Ảnh: Bảo Lâm

HLV Norimatsu Takashi là HLV người Nhật được VFF ký hợp đồng mời làm HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam kể từ tháng 3-2015. Ông Takashi là một trong những HLV được đánh giá tốt về năng lực, cũng như có phương pháp huấn luyện được cho là phù hợp với các cầu thủ nữ Việt Nam. Sau gần 1 tuần tập luyện tại Hà Nội, ông đã có những đánh giá ban đầu về các tuyển thủ. Về cơ bản, nhà cầm quân người Nhật tỏ ra hài lòng. “Cho đến lúc này, mọi thứ vẫn đang rất đúng với những gì mà tôi tưởng tượng trước đó. Các cầu thủ đều tỏ ra chuyên nghiệp và nỗ lực trong luyện tập. Năng lực của họ cũng rất tốt và tôi nghĩ, với những gì đang có cùng với sự nỗ lực, bóng đá nữ Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tầm châu Á”, ông Takashi nói.

Để chứng minh về nhận định của mình, nhà cầm quân người Nhật lấy hình ảnh ĐT nữ Nhật Bản làm tấm gương. “Các cầu thủ nữ Nhật Bản thời điểm đầu tiên cũng vậy thôi. ĐT nữ của Nhật đã phải mất hơn 20 năm để có thể vô địch thế giới. Đó là cả một quá trình phấn đấu và nỗ lực không ngừng, phát huy nội lực và quan trọng hơn, có sự giúp đỡ của nhiều chuyên gia nước ngoài. Bóng đá Việt Nam bắt đầu đi trên con đường hội nhập và vươn ra “biển lớn”, chúng ta cần thêm thời gian và những đóng góp công sức của nhiều người”, HLV người Nhật kết luận.

Về AFF Cup nữ sắp diễn ra ở TP.HCM, giải đấu quan trọng đầu tiên của ông Takashi, nhà cầm quân này cho biết: “Tôi nghĩ mục tiêu vô địch là vừa sức với ĐT nữ Việt Nam. Chúng ta là đội hàng đầu ở khu vực, lại được thi đấu trên sân nhà, chức vô địch sẽ mang lại tâm lý rất thuận lợi cho những kế hoạch phía trước. Tôi và các học trò sẽ làm tất cả để vô địch giải đấu này”. Theo lịch thi đấu ở vòng đấu bảng, ĐT nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân với Myanmar, sau đó sẽ gặp Malaysia và cuối cùng là Philippines. 

Tuyển thủ nữ có thêm tiền “hao mòn” sắc đẹp

Thường chịu thiệt thòi hơn đồng nghiệp nam dù cùng tập trung làm nghĩa vụ quốc gia, thậm chí đoạt thành tích xuất sắc hơn, song thời gian gần đây, ĐTQG nữ đã nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ giới quản lý. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “ĐTQG nữ chuẩn bị cho AFF Cup 2015 và U23 Việt Nam tập trung cho SEA Games 28 đều được hưởng quyền lợi, đãi ngộ như nhau như cùng hưởng chế độ tiền ăn 300.000 đồng/người/ngày và tiền công 200.000 đồng/người/ngày theo quy định của ngành thể thao. Ngoài ra, các nữ tuyển thủ còn được VFF hỗ trợ thêm tiền độc hại, cụ thể là tiền son phấn, kem chống nắng… để chị em giữ gìn sắc đẹp dưới thời tiết tập luyện, thi đấu khắc nghiệt”.