Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo: Công an các đơn vị, địa phương triển khai ngay công tác trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra

ANTD.VN - Sáng 30-1, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì, phát biểu tại hội nghị trực tuyến sáng 30-1

Cùng dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo đạo Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi tới các đồng chí tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ và cán bộ, công nhân viên trong CAND lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; một năm mới với nhiều thành công mới, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng – Bộ trưởng Tô Lâm đã chỉ đạo, gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới; đó là Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai ngay các công tác trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong quý I/2020. Triển khai nghiêm túc Kế hoạch của Bộ về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện trọng điểm dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Phối hợp với các bộ, ngành chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm phục vụ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 36 (từ ngày 6 đến 9/4/2020 tại thành phố Đà Nẵng).

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án công tác bảo đảm ANTT các lễ hội đầu năm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Điện của Bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra… 

Cùng với đó, cần tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông. Chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá, gây rối ANTT của các thế lực thù địch, phản động…

Tập trung đấu tranh với số đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; tội phạm trộm cắp, cướp giật và tệ nạn xã hội nhất là tại các lễ hội đầu Xuân và trên các tuyến giao thông. Quản lý chặt các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ANTT.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tổ chức phân luồng, điều tiết, không để xảy ra ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực lễ hội. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an toàn cháy, nổ tại các địa bàn trọng điểm, nơi tổ chức lễ hội, trụ sở các cơ quan nhà nước, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà chung cư cao tầng và khu dân cư. 

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, các cơ quan báo chí, truyền hình CAND tập trung đưa tin, bài tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT. Chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh, vạch trần âm mưu, hoạt động chống phá của các phần tử phản động…

Tại hội nghị, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau Tết.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Bộ Công an về nhiệm vụ trọng tâm công tác Công an, bảo đảm ANTT, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Nhiều tập thể, cá nhân đã lập chiến công, thành tích xuất sắc; xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nâng cao nét đẹp văn hóa người CAND trong thi hành nhiệm vụ, được lãnh đạo các cấp và nhân dân đồng tình, ủng hộ, khen ngợi.

Trong dịp Tết, phạm pháp hình sự giảm (-9,46%) so với Tết Kỷ Hợi 2019; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép được ngăn chặn, kiềm chế và xử lý kịp thời; các mục tiêu bảo vệ, nơi vui chơi công cộng, các hoạt động vui Xuân, đón Tết của nhân dân được bảo đảm tuyệt đối an toàn…