Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thăm, chúc mừng hai giáo sư y khoa tiêu biểu của Thủ đô

ANTD.VN - Đến thăm và chúc mừng GS.TS Phạm Gia Khải và GS.TS Lê Đức Hinh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ mong muốn hai vị giáo sư đầu ngành tiếp tục phát huy trí tuệ để cống hiến cho sự phát triển y học nước nhà.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thăm, chúc mừng GS.TS Phạm Gia Khải

Chiều nay, 26-2, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2020), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến thăm, chúc mừng GS.TS Phạm Gia Khải và GS.TS Lê Đức Hinh - hai tấm gương tiêu biểu của ngành y tế Việt Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng đi.

GS.TS, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng lao động Phạm Gia Khải là chuyên gia cao cấp về tim mạch của cả nước, là Công dân Thủ đô ưu tú, nguyên Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, nguyên Phó Trưởng ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Còn GS.TS Lê Đức Hinh là chuyên gia đầu ngành về thần kinh học, Công dân Thủ đô ưu tú, nguyên Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam, nguyên Trưởng khoa Thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai). Ông cũng là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn quốc năm 2019.

Bí thư Thành ủy thăm, chúc mừng GS.TS Lê Đức Hinh

Tiếp Bí thư Thành ủy và lãnh đạo thành phố đến thăm, cả 2 vị giáo sư y học đều phấn khởi cho biết, dù tuổi đã cao nhưng hiện vẫn tiếp tục tham gia công tác đào tạo nghiên cứu sinh y học, tham gia một số cuộc hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và nhiều sinh hoạt đoàn thể khác tại địa phương.

Thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng hai vị chuyên gia y tế đầu ngành, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến của các giáo sư cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng.

Chia sẻ “năm nay kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, lẽ ra sẽ có mittinh kỷ niệm nhưng vì dịch bệnh đang xảy ra, lúc này các thầy thuốc phải gác niềm vui riêng để căng mình trên mặt trận chống dịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân”, Bí thư Thành ủy mong muốn các giáo sư tiếp tục phát huy trí tuệ, kiến thức để đóng góp cho sự phát triển của y học nước nhà, đồng thời quan tâm, hỗ trợ ngành y tế Thủ đô làm tốt hơn công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.