Bé 10 tuổi có trí nhớ "cực đỉnh"

ANTĐ - Cô bé 10 tuổi tên Nhan Gia Thạc ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vừa giành danh hiệu International Master of Memory, một chứng nhận về khả năng ghi nhớ siêu phàm. 
Bé 10 tuổi có trí nhớ "cực đỉnh" ảnh 1

Tại Cuộc thi đấu trí lực thế giới lần thứ 24 tổ chức tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), Nhan Gia Thạc đã xuất sắc ghi nhớ  thành công 1.080 chuỗi số bất quy tắc, 646 chuỗi thẻ bài poker ngẫu nhiên trong 1 giờ đồng hồ; đồng thời đạt hơn 3.000 điểm sau 10 mục thi đấu. 

Được biết, giải thưởng Grand Master of Memory (Bậc thầy vĩ đại về trí nhớ) được trao tặng lần đầu tiên năm 1995. Đến năm 2013, danh hiệu này thay đổi, thêm vào một số danh hiệu tương tự như International Master of Memory (Bậc thầy quốc tế về trí nhớ) và International Grand Master of Memory (Bậc thầy vĩ đại quốc tế về trí nhớ). Trên thế giới hiện có gần 200 người đạt được danh hiệu này.