Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới điểm bỏ phiếu tại trường Tiểu học Alexandra hôm 11-9
Được biết, cuộc tổng tuyển cử lần này của Singapore mang tính cạnh tranh cao nhất kể từ ngày quốc gia này giành được độc lập năm 1965. Đây là lần đầu tiên tất cả 89 ghế trong Quốc hội ở 29 khu vực bầu cử được các chính đảng cạnh tranh quyết liệt. Quốc hội Singapore chọn 76 ghế từ 16 khu vực bầu cử đại diện nhóm (GRC) và 13 ghế từ 13 khu vực bầu cử một thành viên (SMC). Kỳ bầu cử này được đánh giá là “phép thử” về uy tín của đảng cầm quyền: đảng Hành động nhân dân PAP sau nhiều năm lãnh đạo, nhất là sau khi cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu qua đời.
Năm 2015 cũng là năm đánh dấu lần đầu tiên, Cơ quan Bầu cử Singapore công bố công khai các kết quả đếm mẫu khi công tác kiểm phiếu được bắt đầu. Tính đến 21h45 ngày 11-9 (giờ địa phương), tại Khu vực bầu cử một thành viên SMC Pioneer, kết quả đếm mẫu cho thấy đảng Hành động nhân dân PAP cầm quyền giành được 78% trong khi đảng Đoàn kết dân tộc NSP giành được 22% phiếu bầu. Tại Khu vực bầu cử một thành viên SMC Hong Kah North, tỉ lệ này là đảng PAP giành 74% và đảng SPP giành 26% phiếu bầu. Một số khu vực khác, đảng PAP cũng giành được đa số phiếu ủng hộ.