Nghệ An:

Bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng trăm kg tê tê

ANTĐ - Ngày 23/4, theo thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An, 

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 22/4, cơ quan này nhận được tin báo, có một chiếc xe 4 chỗ màu đen đang di chuyển theo hướng Nam - Bắc, trên xe chở số lượng lớn động vật hoang dã.

Lập tức phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nhanh chóng triển khai phương án và lực lượng chốt chặn tại các nút giao thông trọng yếu để vây bắt chiếc xe. Đến khoảng 15h 30 phút cùng ngày, tổ công tác đang chốt chặn ở Km 445 thuộc địa phận xã Nghi Long thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã phát hiện xe ôtô mang BKS 29A - 172.60 có đặc điểm như nguồn tin báo. Tổ công tác lập tức ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để tiến hành kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh, đồng thời tăng tốc để bỏ chạy. Trước tình hình trên, tổ công tác lập tức triển khai đội hình truy đuổi, đồng thời điện báo cho lực lượng chốt chặn 2 đầu triển khai phương án bịt kín QL1A, không để phương tiện và tang vật đi qua.

Số lượng lớn tê tê được phát hiện và thu giữ trên xe
Khi phát hiện bị lực lượng cảnh sát đuổi theo, lái xe đã cho xe chạy vào đường làng. Chỉ khi chạy đến xóm 1, xã Nghi Thuận (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), đường bộ bị ngăn cách bởi con sông thì chiếc xe trên mới chịu dừng lại. Hai người đàn ông ngồi trên xe đẩy cửa lao ra ngoài, nhảy xuống sông hòng bơi sang bờ bên kia bỏ trốn. Thấy vậy, Trung úy Phạm Hùng Cường nhanh chóng lao mình xuống sông đuổi theo hai đối tượng. Mất một hồi vật lộn, hai đối tượng mới chịu khuất phục, ngoan ngoãn quay trở lại.

Tiến hành khám xét xe, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn tê tê (thuộc nhóm IIB- loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, hạn chế săn bắn, khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại). Bên cạnh đó còn có nhiều biển kiểm soát ôtô, trong số đó có 2 biển kiểm soát 80B. Đối tượng và tang vật ngay sau đó được đưa về Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 đóng ở huyện Diễn Châu, Nghệ An để tiếp tục làm rõ.

Tại đây, danh tính hai đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thành Chung (28 tuổi) trú Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và Hoàng Đức Trình (36 tuổi) trú Thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Được biết, số tê tê phát hiện trên xe có trọng lượng khoảng 304 kg. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.