Báo chí tiên phong trong phòng chống tham nhũng, lãng phí

ANTĐ - Ngày 14-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ TT-TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Phóng viên An ninh Thủ đô tác nghiệp tại hiện trường. Ảnh: PHÚ KHÁNH

Điểm lại hoạt động báo chí năm 2013, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT-TT, Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận những nỗ lực không ngừng của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền. Bên cạnh các nội dung lớn như tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, Nghị quyết Trung ương 4, sửa đổi Hiến pháp và Luật Đất đai... báo chí đã cổ vũ, biểu dương các điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời, nêu bật khát vọng, nỗ lực giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước và chủ trương, đường lối đối ngoại đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. 

Đặc biệt, báo chí tiếp tục phát huy vai trò tích cực, tiên phong trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, thói vô trách nhiệm cũng như phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng, bộ máy Nhà nước, niềm tin của nhân dân đối với chế độ và sự nghiệp đổi mới...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, năm 2013 báo chí đã phản ánh, chuyển tải nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, khẳng định quá trình sửa đổi Hiến pháp được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong xã hội. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: “Báo chí đã tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước và chủ trương, đường lối đối ngoại đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng cho biết, năm 2013 ghi nhận sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn của công tác lãnh đạo, quản lý báo chí. Rút kinh nghiệm nghiêm túc và sâu sắc những bài học trước đây cũng như quán triệt phương châm đã xác định, chúng ta đã thực sự chủ động hơn trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin. Hầu hết các sự kiện quan trọng, nhạy cảm, kể cả các sự kiện, tình huống phức tạp, đều được thông tin chủ động, kịp thời, khách quan, chuẩn xác, đáp ứng nhu cầu thông tin chính đáng của công chúng, định hướng dư luận xã hội và tránh được những thông tin sai sự thật, tin đồn với động cơ, mục đích xấu.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế mà báo chí cần khắc phục trong năm 2014. Đó là tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích, thiên về khai thác mặt trái, giật gân, hình ảnh phản cảm nhằm câu khách vì mục tiêu kinh tế đang gia tăng đáng báo động ở một số đơn vị báo chí, nhất là trong các ấn phẩm phụ, số chuyên đề, chương trình truyền hình giải trí, trang tin điện tử tổng hợp. Cùng với đó, vẫn còn một số cơ quan báo chí buông lỏng quy trình tác nghiệp, thiếu nhạy bén trong xử lý tình huống, thông tin sai sự thật...

 Nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng của báo chí trong năm 2014, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu, báo chí cần quyết liệt chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: “Các cơ quan chỉ đạo, nhất là cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản cần thực sự vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ quan báo chí, sản phẩm báo chí nhất là các ấn phẩm phụ, số chuyên đề, chương trình giải trí, trang thông tin điện tử không thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích, hạ thấp chất lượng văn hóa của báo chí, chạy theo lợi ích kinh tế một cách phi văn hóa, vô trách nhiệm với xã hội”.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị những người làm công tác báo chí cần nhận thức sâu sắc những nét mới của đời sống truyền thông hiện đại để đổi mới tư duy về công tác báo chí theo hướng thích ứng với môi trường thông tin mở; tiếp tục đề cao và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, quản lý và triển khai công tác tuyên truyền. Các cơ quan báo chí phải chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin, định hướng dư luận xã hội.