"Báo chí cần đổi mới mạnh mẽ, góp phần giúp đất nước phát triển bền vững"

ANTD.VN - Sáng 16-3, Hội báo toàn quốc năm 2018 với sự tham gia của đông đảo các cơ quan báo chí trên cả nước đã tưng bừng khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT... cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các cơ quan báo chí cùng đông đảo bạn đọc.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc 2018

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2018, đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, bày tỏ phấn khởi khi có mặt trong ngày hội của những người làm báo cùng công chúng cả nước. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Hội báo toàn quốc năm nay có quy mô lớn hơn những năm trước, nội dung rất phong phú cùng nhiều hoạt động bên lề thiết thực, ý nghĩa. Điều này thể hiện sự trau chuốt, cho thấy sự phát triển và đóng góp to lớn của báo chí cách mạng nước nhà; góp phần cùng cả nước hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2017; xây dựng Đảng, chính quyền và đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Chúng ta chúc mừng và cùng tin rằng trong năm 2018, báo chí nước nhà sẽ phát triển hơn nữa, có những đóng góp quan trọng hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội báo

Thông qua hội báo toàn quốc năm nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong rằng báo chí sẽ có những đổi mới, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần giúp đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Trước đó, phát biểu khai mạc, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định, với chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới”, Hội báo toàn quốc 2018 là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước, là hoạt động thiết thực của giới báo chí trong việc tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống.

“Hội báo toàn quốc 2018 tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà bào trong cả nước; tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân. Đây cũng là dịp để biểu dương, động viên những đóng góp của các tổ chức, cá nhân và sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Diễn ra từ 16 tới 18-3 tại Bảo tàng Hà Nội, Hội báo toàn quốc 2018 thu hút sư tham gia của 55 đơn vị đến từ các liên chi hội, chi hội ở Trung ương; cơ sở đào tạo báo chí; các công ty kinh doanh thiết bị làm báo, cùng với khu vực báo chí toàn cảnh; khối báo chí Trung ương và các gian trưng bày của Hội nhà báo các tỉnh thành ở 8 cụm thi đua và 8 địa phương có gian trưng bày riêng.

Hội báo trưng bày các loại ấn phẩm báo chí tiêu biểu, các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc nhiều đề tài, lĩnh vực. Ngoài ra, hội báo năm nay còn có nhiều hoạt động ý nghĩa về chính trị, xã ội, nghề nghiệp cho hội viên, tạo điểm nhấn đặc sắc về hoạt động nghiệp vụ như Diễn đàn “Báo chí với việc tuyên truyền xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động”, Tọa đàm “Nhà báo Trần Công Mân với báo chí cách mạng Việt Nam”; Hội thảo “Làm báo trong kỷ nguyên số”; Lễ hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng báo chí Việt Nam…

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2018:

"Báo chí cần đổi mới mạnh mẽ, góp phần giúp đất nước phát triển bền vững" ảnh 3

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu khai mạc

"Báo chí cần đổi mới mạnh mẽ, góp phần giúp đất nước phát triển bền vững" ảnh 4

Các đại biểu cắt băng khai mạc 

"Báo chí cần đổi mới mạnh mẽ, góp phần giúp đất nước phát triển bền vững" ảnh 5

"Báo chí cần đổi mới mạnh mẽ, góp phần giúp đất nước phát triển bền vững" ảnh 6

"Báo chí cần đổi mới mạnh mẽ, góp phần giúp đất nước phát triển bền vững" ảnh 7

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của báo chí Hà Nội và chụp ảnh lưu niệm

"Báo chí cần đổi mới mạnh mẽ, góp phần giúp đất nước phát triển bền vững" ảnh 8

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tham quan gian báo chí Thủ đô

Các hoạt động bên lề tại hội báo thu hút sự quan tâm của công chúng