Nga có thể mở rộng diện tích 1,2 triệu km2 ở Bắc Băng Dương

Nga có thể mở rộng diện tích 1,2 triệu km2 ở Bắc Băng Dương

ANTĐ - Nga sẽ đệ trình lên Liên Hợp Quốc đơn đề nghị mở rộng lãnh thổ thêm 1,2 triệu km2 trong khu vực Bắc Băng Dương vào mùa xuân năm 2015. Nếu được thông qua, khu vực này sẽ đem lại cho Nga ít nhất 5 tỷ tấn trữ lượng nhiên liệu tiêu chuẩn.

40.000 lính dù Nga diễn tập đổ bộ đường không quy mô lớn

40.000 lính dù Nga diễn tập đổ bộ đường không quy mô lớn

ANTĐ - Ngày 6-6, phát ngôn viên lực lượng đổ bộ đường không Nga Yevgeny Meshkov cho biết, lực lượng này sẽ tiến hành một cuộc diễn tập huấn luyện đổ bộ quy mô lớn trong tháng 6 này tại 15 khu vực với sự tham gia của hơn 40.000 lính dù, tương đương với 3 sư đoàn.
Canada không đủ khả năng thách thức Nga ở Bắc Cực

Canada không đủ khả năng thách thức Nga ở Bắc Cực

ANTĐ - Ngày 10-12, Tổng thống Nga Putin đã giao nhiệm vụ cho bộ quốc phòng phải hoàn thành công tác triển khai lực lượng và xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực Bắc Cực trong năm 2014. Đây là một động thái đáp trả cứng rắn đối với hành động tuyên bố chủ quyền đối với Bắc Cực của Canada.
Canada đệ trình LHQ tuyên bố chủ quyền Bắc Cực

Canada đệ trình LHQ tuyên bố chủ quyền Bắc Cực

ANTĐ - Ngày 6-12, Canada đã đệ trình lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc tuyên bố chủ quyền mở rộng tại Bắc Cực trên diện tích khoảng 1.700.000 m2. Ông Carl Vallee - phát ngôn viên của Thủ tướng Canada Stephen Harper, cho biết: “Canada đang xác lập chủ quyền tại khu vực phía Bắc”.
Băng tan tại Bắc Cực có thể gây thiệt hại 60 nghìn tỷ USD

Băng tan tại Bắc Cực có thể gây thiệt hại 60 nghìn tỷ USD

ANTĐ - Hiện tượng băng tan giải phóng khí methane tại Bắc Cực có thể đẩy nhanh tốc độ biến đổi khí hậu và gây thiệt hại ước tính lên tới 60.000 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu. Cảnh báo trên của nhóm chuyên gia thuộc hai trường đại học Cambridge và Erasmus của Hà Lan vừa được đăng trên báo Nature.