Quân đội Nga, NATO thi nhau “khoe cơ bắp” ở Bắc Cực

ANTĐ - Ngày 14-3, Tư lệnh không quân Nga Viktor Bondarev cho biết, lực lượng này đã triển khai 4 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS tuần tra Bắc Băng Dương trong 12 giờ qua.

Theo vị tư lệnh này, các chuyến bay tuần tra trên thực hiện theo những tuyên bố trước đó về việc Nga sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực này.

“Ngoài các cuộc diễn tập của lực lượng đổ bộ đường không, chúng tôi đã triển khai các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên bầu trời Bắc Băng Dương”, Tướng Bondarev cho biết.

Ông còn cho biết thêm rằng: “Bốn chiếc máy bay ném bom của chúng tôi đã tuần tra trên bầu trời các khu vực phương bắc này trong 12 giờ qua. Chúng sẽ được tiếp dầu trên không và sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay tuần tra trong 12 hoặc 14 tiếng nữa”.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Bear của Nga mang tên lửa hành trình tầm siêu xa Kh-101, có tầm phóng 10.000 km

Trong tuần này, lực lượng đổ bộ đường không Nga cũng đã tiến hành các cuộc diễn tập nhảy dù quy mô lớn, tại các khu vực phía tây-nam, bao gồm cả các khu vực giáp với biên giới Ukraine.

Đầu năm nay, Nga đã công bố kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại Bắc Cực và triển khai một lực lượng quân sự hỗn hợp tới khu vực này trước năm 2015.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng nước này sẽ không bao giờ “từ bỏ” vùng Bắc Cực của họ. Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho quân đội phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia của Nga tại khu vực này.

Xe tăng Leopard-2A6 của lục quân Na Uy bắn đạn thật trong khuôn khổ diễn tập quân sự liên hợp mang tên "Phản ứng lạnh"

Máy bay ném bom Nga tuần tra Bắc Băng Dương trong bối cảnh NATO vừa tổ chức cuộc diễn tập quân sự liên hợp mang tên “Phản ứng lạnh” tại Bắc Cực, với sự tham gia của 14.000 quân thuộc lực lượng lục quân 15 nước trong và ngoài NATO (riêng NATO là 1.200 quân).

Trong số 15 nước tham gia, lực lượng chủ yếu đến từ các quốc gia: Mỹ, Na Uy, Pháp, Canada, Hà Lan, Anh và Thụy Điển. Cuộc diễn tập được tổ chức với mục đích kiểm tra và nâng cao khả năng hiệp đồng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và khả năng đối phó với các sự kiện đột xuất của các quốc gia thành viên NATO.