ANTĐ - Chính phủ Ba Lan đang có kế hoạch dành tới 80 tỉ zloty (tương đương 21 tỉ USD) để thay thế toàn bộ các phương tiện chiến đấu bộ binh BWP-1 và BWP-2.
- Sợ tốn tiền cho F-22, Mỹ tập trung phát triển tiêm kích thế hệ 6
- Không quân Mỹ bị đánh giá đang yếu nhất trong lịch sử
- Nga sẽ giữ lại 1000 quân tại Syria
“Đây là một dự án cực kì lớn và sẽ kéo dài trong vài chục năm tới. Chúng tôi ước lượng chi phí cho việc này có thể từ 5 đến 21 tỉ USD, nếu chính phủ quyết định mua các phương tiện chiến đấu bộ binh hạng nặng và hạng nhẹ để thay thế những xe BWP-1 và BWP-2”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, ông Bartosz Kownacki nói với hãng tin địa phương PAP.
![]() |
Kế hoạch thay thế xe BWP-1 và BWP-2 của Ba Lan kéo dài hàng chục năm |
BWP-1 và BWP-2 là những biến thể nội địa của các phương tiện chiến đấu bọc thép BMP-1 và BMP-2 do Liên-xô chế tạo. Hiện nay quân đội Ba Lan đang có khoảng 1.000 mẫu xe này.
Ba Lan đã tăng cường các nỗ lực nhằm thay thế các thiết bị quân sự của mình sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine và sự kiện bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga.
Vào hôm 5-12-2015, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Szatkowski còn đưa ra tuyên bố trên đài phát thanh Plsat rằng, nước này đang cân nhắc việc đề nghị NATO triển khai vũ khí hạt nhân đến lãnh thổ của mình, nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ cho Warsaw.
Theo Defence News