Australia phản đối việc quân sự hóa Biển Đông

ANTD.VN - Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết, Australia phản đối mọi hành động xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa tại khu vực đang tranh chấp trên Biển Đông, khẳng định rằng tự do hàng hải phải được đảm bảo tại khu vực này.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop

Tuyên bố của Ngoại trưởng Australia được đưa ra tại Hội nghị Ấn Độ-Thái Bình Dương lần thứ hai được tổ chức ở New Delhi, Ấn Độ. Trong bài phát biểu của mình, bà Julie Bishop  kêu gọi tất cả các nước phải tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và coi Công ước này là nền tảng để giải quyết tranh chấp.

Theo Ngoại trưởng Australia, cần phải tôn trọng quyền bình đẳng, chủ quyền của tất cả các quốc gia nhằm duy trì và tăng cường trật tự dựa trên luật lệ cũng như lợi ích của tất cả các nước.

Trung Quốc đã ráo riết cải tạo và xây dựng trái phép các đảo nhân tạo ở khu vực Biển Đông cũng như đang tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự tại đây bất chấp sự phản đối từ các quốc gia trong khu vực.