[AUDIO 6-6-2019] Dự án thủy điện nợ dân hơn 20 tỷ đồng tiền đền bù

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dự án thủy điện nợ dân hơn 20 tỷ đồng tiền đền bù; Đóng giả 'sư thầy' để lừa lấy hơn 100 triệu đồng; "Siêu" trộm bẻ hàng loạt gương xe Lexus trong nháy mắt; Phát hiện một hộ dân trồng hơn 200 cây cần sa trong vườn và rẫy; Thủ tướng Thái Lan tái đắc cử; Đức có thể điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan.

* Dự án thủy điện nợ dân hơn 20 tỷ đồng tiền đền bù

Ngày 6-6, theo thông tin từ UBND huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, Dự án Nhà máy thủy điện Thượng Nhật tại xã Thượng Nhật hiện đang nợ tiền rất nhiều hộ dân với tổng số tiền đền bù lên đến hơn 20 tỷ đồng. 

Dự án Nhà máy thủy điện hiện vẫn chưa trả tiền đền bù cho 200 hộ dân

Cụ thể, Dự án này thực hiện với diện tích khoảng 154 hecta đất ở xã Thượng Nhật do Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam làm chủ đầu tư với hơn 341 tỷ đồng. Có gần 200 hộ dân bị thu hồi đất để phục vụ cho dự án thủy điện. Số tiền đền bù đất đai cho người dân được phê duyệt khoảng 22 tỷ đồng.

Nhưng từ năm 2016 đến nay, qua hơn 3 năm, gần 200 hộ dân tại xã này vẫn chưa được nhận khoản tiền đền bù đất đai 22 tỷ đồng trên. Chủ đầu tư đã nhiều lần thất hứa với người dân làm nhiều hộ dân bức xúc vì vừa bị nợ tiền vừa bị nứt nhà nghi do ảnh hưởng từ dự án thủy điện Thượng Nhật nổ mìn thi công.

* Đóng giả 'sư thầy' để lừa lấy hơn 100 triệu đồng

Ngày 5-6, Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Tính (33 tuổi, thị xã Gò Công, Tiền Giang) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tính tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 17-4, Tính mặc bộ áo nâu sòng, đeo chuỗi hạt, đội mũ len đóng giả sư thầy đến nhà bà Nguyễn Thị Thủy (53 tuổi, xã Hương Hòa, Nam Đông) bán hương và bùa bình an. Biết bà Thủy mới vay tiền mua ôtô cho con, Tính xin số điện thoại và liên lạc bảo bà Thủy phải tổ chức lễ cúng, nếu không con trai sẽ bị tai nạn. Tin lời, bà Thủy mời Tính đến nhà cúng giải hạn. 

Tới ngày 15-5, theo yêu cầu của Tính, bà Thủy bỏ vào đĩa tiền lễ 118 triệu đồng để cúng giải hạn. Sau đó Tính nói phải đem tiền về chùa Từ Đàm làm lễ và sẽ trả lại sau. Tuy nhiên, anh ta ôm tiền bỏ trốn về quê Tiền Giang.

Không thấy Tính quay trở lại, bà Thủy phát hiện mình bị lừa và đã làm đơn trình báo công an. Sau một tuần điều tra, Công an huyện Nam Đông đã bắt giữ Tính. 

* "Siêu" trộm bẻ hàng loạt gương xe Lexus trong nháy mắt

Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) vừa triệt phá vụ bẻ trộm hàng loạt bộ gương xe ôtô, chủ yếu là Lexus, trong đó có xe của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo TP. Hạ Long.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn đang bẻ trộm gương xe ô tô

Thủ phạm được xác định là Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1982, trú tại Hải Phòng) đã bị bắt giữ vào ngày 4-6.

Theo cơ quan điều tra, trưa 1-6 lợi dụng lúc trời mưa, Tuấn đeo khẩu trang chạy xe máy một vòng trên đường ven biển Trần Quốc Nghiễn (phường Hồng Hải, TP Hạ Long). Thấy 5 chiếc Lexus đỗ trước các căn biệt thự, Tuấn đã tháo trộm 5 bộ gương. Trong số này có hai xe của gia đình lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo thành phố Hạ Long.

Tuấn khai đã thực hiện trót lọt 34 vụ trộm cắp gương và logo của ôtô đắt tiền tại Quảng Ninh, chủ yếu là xe Lexus. Tuấn mới mãn hạn tù nhưng không về nhà.

Công an Hạ Long đang mở rộng điều tra vụ án. 

* Phát hiện một hộ dân trồng hơn 200 cây cần sa trong vườn và rẫy

Ngày 5-6, đại diện Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), cho biết đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc hộ gia đình ông Phạm Viết Khoa ngụ tại xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê) có trồng hơn 200 cây cần sa trong vườn nhà.

Theo báo cáo của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy huyện Chư Sê, vào lúc 10h30 ngày 3-6, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị này đã phát hiện vườn phía sau nhà của ông Phạm Viết Khoa (sinh năm 1986, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) có trồng trái phép cây có chứa chất ma túy, cụ thể là cần sa. Tổng số cây cần sa trồng ở vườn và rẫy nhà ông Khoa là 221 cây.

Ông Khoa khai nhận toàn bộ số cây trên do vợ ông là Vũ Thị Bích Ly (sinh năm 1988) cùng 2 người đàn ông tên Long và Sơn (ở tỉnh Đắk Lắk) mang sang trồng từ khoảng tháng 3-2019.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê đã khám nghiệm hiện trường, kiểm đếm, nhổ và thu giữ toàn bộ số cây cần sa nói trên.

* Thủ tướng Thái Lan tái đắc cử

Ngày 5-6, ông Prayut Chan-o-cha, đại diện liên minh của đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (Palang Pracharath), đã giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ đại diện liên minh của đảng Vì nước Thái (Pheu Thai), với tỷ lệ 500-244 trong cuộc bỏ phiếu của quốc hội. Theo quy định, người đắc cử thủ tướng Thái Lan cần hội đủ 376 phiếu tại phiên họp lưỡng viện.  

Ông Prayut Chan-o-cha tái đắc cử Thủ tướng Thái Lan

Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dânThái Lan đã dành nhiều tuần trước cuộc biểu quyết để liên minh với 19 đảng khác, nhằm tăng số ghế tại hạ viện. Đến ngày 4-6, liên minh này có thêm 53 ghế bổ sung vào phút chót của đảng Dân chủ, giúp ông Prayut nắm chắc phần thắng.

Ông Prayut, 65 tuổi, lần đầu được bầu làm thủ tướng Thái Lan kể từ tháng 8-2014.

* Đức có thể điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan

Các quan chức cấp cao Đức cho biết Bộ Quốc phòng nước này đang thảo luận kế hoạch điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan, nhưng thời gian cụ thể chưa được quyết định.

Theo giới quan sát, nếu kế hoạch được thông qua, đây sẽ là điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách "tránh đối đầu" được Đức duy trì suốt nhiều thập kỷ qua, như việc rút binh sĩ khỏi Libya vào năm 2011, thận trọng trong việc triển khai quân ở Afghanistan cũng như không tham gia vào chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Việc Đức công khai ủng hộ đồng minh Mỹ trong vấn đề Đài Loan nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt từ các đảng phái theo đuổi quan điểm chống can dự trong nước.