[Audio 05-06-2019] Đề nghị xem xét, xử lý 210 phụ huynh có con được nâng điểm ở Hà Giang

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đề nghị xem xét, xử lý 210 phụ huynh có con được nâng điểm ở Hà Giang; Nhóm người đi ô tô Mercedes bị vây đánh ở TP.HCM; Chồng đâm vợ giữa đường rồi tự sát vì ghen tuông; Triều Tiên cảnh báo Mỹ nên đưa ra đề xuất mới trước khi quá muộn; Chủ tịch Cuba tuyên bố không run sợ trước những lệnh cấm vận mới của Mỹ…

* Đề nghị xem xét, xử lý 210 phụ huynh có con được nâng điểm ở Hà Giang

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ án gian lận thi cử tại tỉnh này.

Cùng với kết luận điều tra, Công an tỉnh cũng đã có văn bản gửi cấp có thẩm quyền đề nghị xem xét, có hình thức xử lý phù hợp tùy theo tính chất, mức độ đối với những phụ huynh có con được nâng điểm.

Tống đạt quyết định khởi tố ông Phạm Văn Khuông, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Giang, và cũng là phụ huynh có con được nâng điểm - Ảnh: Công an Hà Giang

Trước đó, theo kết quả điều tra vụ án, tại hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Hà Giang có 309 bài thi của 107 thí sinh được can thiệp nâng điểm. Tương ứng với số này là 210 bố, mẹ của thí sinh được xác định có liên quan việc nâng điểm (trong đó có 2 thí sinh trong cùng một gia đình).

Qua xác minh của công an, các vị phụ huynh trên hiện đều đang sinh sống, làm việc trong các cơ quan sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Hà Giang hoặc làm nghề nông nghiệp, kinh doanh, lao động tự do... tại tỉnh Hà Giang và một số địa phương khác, trong đó có nhiều vị đang đảm nhiệm vị trí quan trọng tại các cơ quan, tổ chức.

* Chồng đâm vợ giữa đường rồi tự sát vì ghen tuông

Sáng 4-6, bà Tạ Thị Mộng Thu (36 tuổi, ở huyện Phú Quốc, Kiên Giang) chạy xe máy chở theo con 19 tháng tuổi đi học mẫu giáo. Khi đến xã Dương Tơ, bà bị chồng là ông Nguyễn Văn Vẹn (38 tuổi) chặn lại.

Hai người xảy ra cự cãi, ông Vẹn rút dao đâm vợ bốn nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Người chồng sau đó chạy vào khu rừng cách hiện trường hơn 30 m treo cổ tự tử.

Đến chiều cùng ngày, cảnh sát đã hoàn tất quá trình khám nghiệm, bàn giao thi thể hai vợ chồng cho gia đình lo hậu sự.

Người thân cho biết, họ tìm thấy bức thư tuyệt mệnh của ông Vẹn để lại với nội dung nghi vợ không chung thủy; khẳng định mình không thể tiếp tục sống cùng vợ nên quyết định chết chung.

* Nhóm người đi ô tô Mercedes bị vây đánh ở TP.HCM

Chiều 4-6, 5 người đi ôtô Mercedes màu trắng đến trước cửa hàng thời trang trên đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận. Cùng lúc, gần 20 thanh niên chạy xe máy đến. Hai bên xảy ra cãi vã rồi lao vào nhau ẩu đả bằng gậy, xẻng...Sự việc gây náo loạn khu vực khiến người đi đường hoảng sợ.

Ô tô của nhóm nạn nhân bị vây đánh

Nhóm người đi xe Mercedes yếu thế phải bỏ chạy, hai người còn lại bị đám đông vây đánh tới tấp. Một nạn nhân chạy đến ôtô định mở cốp sau, song bị đánh gục. Xe Mercedes bị đập vỡ kính và một số vị trí khác.

Ít nhất 2 người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Những người chạy xe máy bỏ đi ngay sau đó.

Cơ quan công an hiện đang điều tra, làm rõ vụ việc.

* Triều Tiên cảnh báo Mỹ nên đưa ra đề xuất mới trước khi quá muộn

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ Mỹ nên nghĩ tới "lựa chọn chiến lược đúng đắn" để duy trì các thỏa thuận mà hai bên đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên vào tháng 6-2018, trước khi quá muộn. Theo người phát ngôn, Mỹ nên thay đổi phương thức tính toán và đáp ứng đề nghị của Triều Tiên sớm nhất có thể, bởi sự kiên nhẫn của Bình Nhưỡng là có giới hạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã có bài phát biểu với tiêu đề "Các vấn đề an ninh và thống nhất trên Bán đảo Triều Tiên" tại một diễn đàn ở Viện Kinh tế Hàn Quốc của Mỹ. Đây là bài phát biểu đầu tiên của ông trong gần 3 tháng, song đặc phái viên từ chối cho phép công khai do tính nhất nhạy cảm về đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng. Ông cũng từ chối bình luận về tình trạng đàm phán hiện nay với Triều Tiên.

* Chủ tịch Cuba tuyên bố không run sợ trước những sự cấm vận mới của Mỹ

Trong thông điệp phát đi trên mạng xã hội Twitter đáp trả những động thái mới của Washington nhằm siết chặt các biện pháp bao vây cấm vận La Habana, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh: “Bằng sự lao động, sáng tạo và nỗ lực, không gì có thể ngăn chặn nhân dân Cuba tồn tại và chiến thắng”.

Trước đó cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã ra thông cáo về một số biện pháp giới hạn việc đi lại của công dân Mỹ tới Cuba, cụ thể là ngừng cấp phép cho các chuyến thăm theo nhóm tới Cuba với mục đích giáo dục.

Loại giấy phép trên được cấp theo 1 trong 12 hạng mục quy định của Chính phủ Mỹ, cho phép công dân nước này thăm Cuba. Đây cũng là hạng mục mà các tàu du lịch Mỹ sử dụng nhiều nhất để tổ chức các chuyến du lịch theo nhóm tới “hòn đảo tự do”.