[ Audio 4-4-2019] Hưng Yên: Bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ cắn tử vong

ANTD.VN - Bản tin An ninh 59s ngày 4-4-2019.  

Bản tin gồm những nội dung chính sau: Cháu bé 7 tuổi tử vong do bị chó cắn; Đà Nẵng: Bắt giam tổng giám đốc công ty bất động sản bán dự án “ma”; Khởi tố Khá 'Bảnh' trong vụ án tổ chức đánh bạc; Phú Quốc: Vụ ẩu đả khiến 1 người chết, 5 người bị thương; Ông Kim Jong-un răn đe tướng quân đội trước hội nghị với Trump tại Hà Nội; Venezuela yêu cầu người dân không sấy tóc buổi tối.

Sau đây là nội dung chi tiết :

* Cháu bé 7 tuổi tử vong do bị chó cắn

Vào chiều 3/4, sau khi tan học, nhóm học sinh lớp 1 Trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng rủ nhau chơi đá bóng ở sân vận động cũ của huyện Kim Động, Hưng Yên.

Khi cả nhóm ra về, chỉ còn cháu N.Đ.D, nhà gần sân vận động nên vẫn ở lại. Khi đó, bất ngờ một đàn chó chạy ra, xông vào cắn cháu D làm cháu bị thương nặng.

Theo người dân địa phương, cháu D quê ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Đàn chó là của chủ nhà nơi gia đình cháu D ở trọ, thuộc thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng.

[ Audio 4-4-2019] Hưng Yên: Bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ cắn tử vong ảnh 1

Chó dữ cắn chết trẻ em (Ảnh minh họa)

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, cháu D nhập viện trong tình trạng ngưng tim, mất nhiều máu, đồng tử giãn. Sau khi được ép tim, truyền 2 lít máu thì tim đập trở lại; gia đình xin chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên cháu D không qua khỏi do chết não. 

*Đà Nẵng: Bắt giam tổng giám đốc công ty bất động sản bán dự án “ma”

Tối 3-4, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đà TP Nẵng tiến hành khám xét trụ sở của Công ty CP Đầu tư và phát triển Quảng Đà đóng trên đường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và tiến hành niêm phong nhiều tài liệu liên quan.

Vào chiều cùng ngày, cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Bích Thuận - tổng giám đốc công ty trên - về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

[ Audio 4-4-2019] Hưng Yên: Bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ cắn tử vong ảnh 2

Cơ quan công an khám xét trụ sở Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà tối 3-4

Qua xác minh, diện tích đất được Công ty Quảng Đà đặt tên Khu dân cư nam Cẩm Lệ và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân hiện nay vẫn do Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng quản lý, không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền. Tuy nhiên, Công ty Quảng Đà đã nhận tiền của khách hàng nhằm mua bán các lô đất có vị trí nêu trên.

Thanh tra Sở xây dựng Đà Nẵng và UBND quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đều khẳng định dự án Khu dân cư nam Cẩm Lệ và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân là không có thật và khuyến cáo người dân cần thận trọng.

* Khởi tố Khá 'Bảnh' trong vụ án tổ chức đánh bạc

Chiều 3-4, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, lệnh tạm giữ hình sự đối với Ngô Bá Khá (SN 1993, tức Khá Bảnh, trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, tối 1-4 cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp cùng Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) khám nhà và bắt đối tượng Ngô Bá Khá cùng một số đối tượng khác để điều tra làm rõ hành vi Tổ chức đánh bạc.

[ Audio 4-4-2019] Hưng Yên: Bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ cắn tử vong ảnh 3

Khởi tố Khá 'Bảnh' trong vụ án tổ chức đánh bạc

Tại thời điểm khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề của Ngô Bá Khá và đồng bọn. Qua xét nghiệm, Khá Bảnh dương tính với chất ma túy.

Ngô Bá Khá sở hữu hơn 600.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Nhân vật này được biết đến qua các video clip có lời lẽ tục tĩu, phản cảm, giang hồ trên YouTube nhưng được giới trẻ theo dõi.

Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án và các hành vi vi phạm pháp luật của Ngô Bá Khá để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

*Phú Quốc: Vụ ẩu đả khiến 1 người chết, 5 người bị thương

Chiều 3-4, tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho hay cơ quan này đã tiếp nhận 1 thanh niên tên Lê Tấn Đạt (25 tuổi, quê tỉnh An Giang) đến đầu thú khai báo hành vi giết người của mình xảy ra trên địa bàn ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc.

Bước đầu, Đạt khai nhận mình và Nguyễn Phạm Sĩ Nguyên (ngụ huyện Gò Quao, Kiên Giang) cùng làm thợ hồ tại công trình xây dựng 5 kiôt cho thuê ở ấp Suối Mây.

Chiều 29-3, Nguyên đi tiểu gần chỗ làm thì Đạt có nhắc nhở phải đi đúng nơi quy định. Khoảng 20 giờ tối cùng ngày, trong lúc Đạt nằm ngủ ở phòng trọ thì Nguyên cùng một nhóm khoảng 10 người nữa kéo đến đánh Đạt để "dằn mặt".

Dãy kiôt nơi Nguyên đi tiểu bậy rồi bị nhắc nhở dẫn tới vụ ẩu đả nghiêm trọng-Ảnh: CTV

Trong lúc ẩu đả, cha của Đạt là ông Lê Văn Nấp vào can ngăn cũng bị nhóm của Nguyên đánh bị thương khá nặng.Thấy cha mình bị hành hung, Đạt chụp con dao nhọn gần đó chống trả khiến Nguyên tử vong tại chỗ, 5 người khác đi cùng Nguyên cũng bị Đạt đâm bị thương.

Hiện vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Trước mắt, Công an huyện Phú Quốc vẫn đang triệu tập những người có liên quan để làm rõ nội dung trong bản tự khai báo của Lê Tấn Đạt. Nếu xác định đúng là Đạt có hành vi giết người thì sẽ di lý về Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra xử lý.

* Ông Kim Jong-un răn đe tướng quân đội trước hội nghị với Trump tại Hà Nội

Ngày 3/4 ,Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị các tướng quân đội không tiến hành bất cứ hành động ngoài kế hoạch nào vài ngày, thậm chí vài tuần trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Mệnh lệnh cụ thể yêu cầu các lực lượng quân đội giữ ở trạng thái không báo động và không có hành động di chuyển trên thực địa nhưng không bao gồm những đơn vị tên lửa và hạt nhân, vốn luôn nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Kim.

Đây là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo Triều Tiên rất mong muốn hội nghị kết thúc với một thoả thuận bởi ông lo ngại rằng mọi động thái sơ xuất của quân đội sẽ có thể làm leo thang căng thẳng trước thềm hội nghị.

Mục đích của ông Kim là đảm bảo duy trì các biện pháp xây dựng lòng tin, đặc biệt là ở khu phi quân sự tại biên giới với Hàn Quốc, nhằm tăng cường khả năng thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump nới lỏng các biện pháp trừng phạt với Bình Nhưỡng.

Ưu tiên hàng đầu của ông Kim vẫn là thuyết phục Mỹ nới lỏng trừng phạt và thúc đẩy quan hệ kinh tế với Hàn Quốc để Seoul không ủng hộ lập trường phi hạt nhân hóa cứng rắn của Washington.

*Venezuela yêu cầu người dân không sấy tóc buổi tối

Tania Masea, trưởng ban vận động sử dụng năng lượng hiệu quả của Venezuela, khuyến nghị phụ nữ nước này không sấy tóc buổi tối trong thời gian từ 18h tới 22h để tiết kiệm điện. Khuyến cáo được bà Masea đưa ra trên truyền hình sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 1/4 công bố kế hoạch cắt điện luân phiên trong 30 ngày.

  [ Audio 4-4-2019] Hưng Yên: Bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ cắn tử vong ảnh 5

Bà Elvia Helena Lozano cầm đèn dầu thắp sáng căn nhà riêng ở Caracas vì thủ đô mất điện hôm 10/3. Ảnh:AFP.

Kế hoạch cắt điện luân phiên được áp dụng sau khi hệ thống cung cấp điện ở thủ đô Caracas và những thành phố lớn khác liên tục bị gián đoạn, gây ra tình trạng mất điện diện rộng làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Nhiều người phải xếp hàng chờ lấy nước sạch do các trạm bơm không có điện để vận hành, trường học và đa số các cơ sở kinh doanh trên cả nước phải đóng cửa nhiều tuần nay.

Tổng thống Maduro cho rằng sự cố gây ra nhiều đợt mất điện diện rộng trên cả nước là do phe đối lập được nước ngoài hậu thuẫn phá hoại với mục đích buộc ông từ chức. Phe đối lập phủ nhận cáo buộc, tuyên bố tình trạng mất điện là hệ quả của nhiều năm bỏ bê cơ sở hạ tầng và quản lý yếu kém.