[Audio 1-4-2019] Nghi phạm sát hại người tình bị bắt sau hơn một tháng lẩn trốn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi phạm sát hại người tình bị bắt sau hơn một tháng lẩn trốn; Bắt giữ cặp tình nhân dàn cảnh cãi nhau để cướp xe máy; Ôtô tông hàng loạt xe máy, một người tử vong; Người dân thiệt hại hàng tỷ đồng vì ngao bất ngờ chết trắng bãi; Giáo hoàng Francis chỉ trích biện pháp xây tường biên giới; Triều Tiên có thể lợi dụng vụ tấn công ở Tây Ban Nha gây sức ép với Mỹ…

* Nghi phạm sát hại người tình bị bắt sau hơn một tháng lẩn trốn

Ngày 1-4, Công an Bình Dương cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hữu Nam (42 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Trang (36 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình chung sống như vợ chồng tại căn nhà ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, Nam và chị Trang thường xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Tối 13-2, Nam đã dùng búa đập nhiều nhát vào đầu chị Trang, rồi trốn khỏi hiện trường.

Sau hơn một tháng lẩn trốn, đối tượng đã bị cơ quan CSĐT bắt giữ.

* Bắt giữ cặp tình nhân dàn cảnh cãi nhau để cướp xe máy

Ngày 1-4, Công an quận 1 (TP.HCM) bắt Bùi Đình Tân (28 tuổi) và Xuân Anh Đào (26 tuổi) về hành vi Cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, rạng sáng 30-3, anh Linh là lái xe ôm công nghệ nhận được tín hiệu khách đặt đi xe từ đường Nguyễn Trung Ngạn (quận 1) về quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Cặp tình nhân Tân và Đào

Tới địa điểm đón khách, anh Linh thấy Tân và Đào đang cãi nhau. Sau đó, Tân bảo anh Linh chờ nên người lái xe ôm quay đầu xe. Lúc này, đối tượng đã cầm dao lao tới kề vào cổ nạn nhân, buộc người này đưa chìa khoá xe. Nạn nhân gạt dao vùng chạy. Tân và Đào sau đó lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

* Ôtô tông hàng loạt xe máy, một người tử vong

Gần 21h ngày 31-3, ôtô bốn chỗ đi trên quốc lộ 47, hướng từ TP Thanh Hóa đến huyện Thọ Xuân, khi qua xã Thọ Dân (huyện Triệu Sơn), ôtô mất lái tông liên tiếp ba chiếc xe máy đi ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến bốn người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Vũ Thị Quỳnh (23 tuổi) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Các nạn nhân còn lại trọng thương, đang điều trị.

Vụ tai nạn làm chiếc xe móp méo

Tại hiện trường, chiếc ôtô móp méo, biến dạng phần đầu. Ba xe máy hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp đường. Sau tai nạn, tài xế ôtô rời khỏi hiện trường, đến sáng 1-4 vẫn chưa đến công an trình diện; nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

* Người dân thiệt hại hàng tỷ đồng vì ngao bất ngờ chết trắng bãi

Khoảng một tuần trở lại đây, tại khu vực bãi nuôi ngao của người dân xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc đã đến thời kỳ thu hoạch, bỗng dưng chết trắng bãi, không rõ nguyên nhân.

Ngao chết không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản, vốn liếng, người dân còn phải thuê hàng chục nhân công đi dọn dẹp vỏ ngao chết. Xác ngao chết được chất thành từng đống lớn khiến người dân xót xa.

Theo người dân địa phương, trong vòng 10 năm trở lại đây, mặc dù ngao chết không phải là hiếm nhưng không có tình trạng ngao chết hàng loạt như những ngày qua. Người nuôi ngao ở Hải Lộc chưa bao giờ lâm vào cảnh bi đát như bây giờ.

* Giáo hoàng Francis chỉ trích biện pháp xây tường biên giới

Ngày 31-3, Giáo hoàng Francis cho rằng những nhà lãnh đạo chính trị muốn xây dựng các bức tường và rào chắn để ngăn người di cư cuối cùng rồi sẽ trở thành "tù nhân" của chính những bức tường đó.

Giáo hoàng đưa ra bình luận trên khi được các phóng viên hỏi về tình hình di cư nói chung cũng như lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng cửa biên giới phía Nam với Mexico.

Bức tường ngăn cách biên giới Mỹ-Mexico nhìn từ Tijuana, bang Baja California, Mexico, ngày 18-1-2019.

Khi chuẩn bị lên máy bay trở về từ chuyến thăm Maroc, Giáo hoàng Francis nhấn mạnh: "Với sự sợ hãi, chúng ta sẽ không thể tiến lên phía trước. Với những bức tường, chúng ta sẽ bị khép kín bên trong chính những bức tường này"

* Triều Tiên gây sức ép với Mỹ sau vụ tấn công bí ẩn ở Tây Ban Nha

Theo hãng Yonhap, các chuyên gia ngày 1-4 nhận định sự phản đối chính thức của Triều Tiên với vụ tấn công bí ẩn nhằm vào đại sứ quán nước này tại Tây Ban Nha cho thấy Triều Tiên có thể thông qua vụ việc để gây sức ép với Mỹ liên quan tới đàm phán phi hạt nhân.

Mặc dù Mỹ phủ nhận sự liên quan trong vụ việc nói trên song ngày 30-3, NBC đưa tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nhận được thông tin bị đánh cắp từ vụ tấn công đại sứ quán và cho biết việc nhận thông tin tình báo bị đánh cắp từ một đại sứ quán nước ngoài trong một quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đưa FBI vào một "tình thế tế nhị".

Dưới con mắt của các chuyên gia tại Seoul, Bình Nhưỡng có thể thông qua vụ việc này như một đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ phụ thuộc vào việc các cuộc hội đàm tiến triển ra sao.