[Audio 31-7-2020] Quảng Nam cách ly xã hội thêm 4 huyện, 1 thị xã vì dịch Covid-19

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Quảng Nam cách ly xã hội thêm 4 huyện, 1 thị xã vì dịch Covid-19; Phát hiện, thu giữ gần 800.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc tại Hà Nội; Bắt giữ nhóm đối tượng bày trò trúng số để trộm cắp tài sản; Phát hiện ổ bán dâm trá hình quán giải khát; Tổng thống Donald Trump bất ngờ đề xuất hoãn bầu cử Mỹ 2020; Anh tái áp đặt phong tỏa các vùng phía bắc đất nước; WHO kêu gọi các nước xem xét mở cửa hàng không.
Sau đây là những nội dung chi tiết:
* Quảng Nam cách ly xã hội thêm 4 huyện, 1 thị xã vì dịch Covid-19
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sáng ngày 31-7, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định mở rộng địa bàn cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

[Audio 31-7-2020] Quảng Nam cách ly xã hội thêm 4 huyện, 1 thị xã vì dịch Covid-19 ảnh 1

Quảng Nam tiếp tục cách ly xã hội thêm 4 huyện và 1 thị xã (Ảnh: Lao động)

Theo đó, kể từ 0h ngày 1-8 đến 0h ngày 15-8; 4 huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình và thị xã Điện Bàn sẽ được cách ly xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Quyết định này được đưa ra nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm cộng đồng sau khi tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp ghi nhận các ca mắc Covid-19 mới trong những ngày qua.
* Phát hiện, thu giữ gần 800.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc tại Hà Nội
Hôm 30-7, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa phối hợp với đội Quản lý thị trường số 26 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) thu giữ gần 800.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.
Theo kiểm đếm, lô hàng có hơn 300 thùng khẩu trang, mỗi thùng có khoảng 2.400 chiếc. Có thùng hàng khẩu trang được đóng trong túi 10 chiếc/1 túi; có thùng đóng hộp 50 chiếc/ hộp với nhiều nhãn mác khác nhau, có thùng không có nhãn mác.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng được xác định là anh Dương Văn Cường (SN 1975, trú tại tổ 5, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chưa xuất trình được các giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.
* Bắt giữ nhóm đối tượng bày trò trúng số để trộm cắp tài sản
Chiều 30-7, Công an TP.Thanh Hóa đã bắt Trần Thị Huệ (36 tuổi), Trần Thị Huyền (45 tuổi, chị gái Huệ) và Phan Thanh Tân (44 tuổi, chồng Huệ) đều trú tại xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

[Audio 31-7-2020] Quảng Nam cách ly xã hội thêm 4 huyện, 1 thị xã vì dịch Covid-19 ảnh 2

Ba đối tượng trộm cắp tài sản vừa bị Công an TP.Thanh Hóa bắt giữ 

Theo đó, sau gần một tháng điều tra và xác minh vụ việc, Công an TP Thanh Hóa đã xác định ba nghi phạm nêu trên chuyên giả làm nhân viên bán xổ số để dàn cảnh trúng thưởng rồi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người cao tuổi. Bằng thủ đoạn trên, ba nghi phạm đã thực hiện trót lọt hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Thanh Hóa.
* Phát hiện ổ bán dâm trá hình quán giải khát
Chiều ngày 30-7, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Sở LĐ,TB&XH Tiền Giang cùng Công an phường 10 (TP.Mỹ Tho) tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê giải khát Kiều Nga (số 98A, đường Nguyễn Thị Thập (QL60), P.10, TP.Mỹ Tho).
Tại đây lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Theo khai nhận tại cơ quan công an, 2 cô gái thực hiện hành vi bán dâm cho biết, khi có khách vào quán uống nước, các cô sẽ "gạ tình", nếu khách có nhu cầu thì các cô sẽ bán dâm ngay tại quán.
* Tổng thống Donald Trump bất ngờ đề xuất hoãn bầu cử Mỹ 2020
Trong chia sẻ mới nhất trên Twitter hôm 30-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hoãn cuộc bầu cử vào tháng 11-2020 vì lo ngại đại dịch Covid-19 và bỏ phiếu gian lận. Trước đó, ông Trump cũng nhiều lần tỏ vẻ nghi ngờ về tính hợp pháp của các lá phiếu gửi qua thư sẽ được sử dụng ở cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

[Audio 31-7-2020] Quảng Nam cách ly xã hội thêm 4 huyện, 1 thị xã vì dịch Covid-19 ảnh 3

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị hoãn bầu cử Mỹ (Ảnh: AFP)

Đề nghị trên được ông Trump đưa ra giữa thời điểm chỉ còn gần 100 ngày nữa cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra và vài phút sau khi chính phủ liên bang báo cáo sự sụt giảm tồi tệ nhất của nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ năm 1947.
* Anh tái áp đặt phong tỏa các vùng phía bắc đất nước
Trước những lo ngại về làn sóng Covid-19 thứ hai, Thủ tướng Anh Johnson đã yêu cầu các vùng phía bắc đất nước tái áp đặt phong tỏa một phần từ đêm ngày 30-7.
Quyết định trên được đưa ra sau khi dữ liệu từ Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho thấy số ca mắc Covid-19 ở nước này đã đạt ngưỡng "đáng lo ngại" ở các khu vực tại Lancashire và Yorkshire. Điều này buộc Thủ tướng Anh Boris Johnson phải "hành động ngay lập tức" để đảm bảo an toàn cho người dân.
* WHO kêu gọi các nước xem xét mở cửa hàng không
Hôm 30-7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi các nước gỡ bỏ dần các biện pháp đi lại quốc tế dựa trên đánh giá rủi ro kỹ lưỡng và ưu tiên đi lại trong các trường hợp khẩn cấp, hành động nhân đạo, việc đi lại của những cá nhân quan trọng và hồi hương của công dân.
Lời kêu gọi trên được WHO phát đi trong bối cảnh sự gia tăng số ca mắc Covid-19 mới tại nhiều nơi trên thế giới đã buộc các quốc gia phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại.