Audio 31-7-2017: Bắt đối tượng lấy 75 triệu đồng của sếp bỏ về quê

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng lấy 75 triệu đồng của sếp bỏ về quê; Về quê thăm người thân bị trộm đột nhập lấy hơn 1 tỷ đồng; Nắng nóng mở rộng khắp Bắc Trung bộ, nhiều nơi nhiệt độ 38 độ C; Mỹ: Xe tải lao vào đám đông, 6 người bị thương; Thủ lĩnh của IS bị tiêu diệt trong cuộc không kích tại Afghanistan…  

Bản tin phát thanh ngày 31-7-2017

* Ngày 30-7, Công an Thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đã phối hợp bắt đối tượng Phùng Đình Bảo cùng tang vật 75 triệu để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 28-7, ông Đặng Cảm, Chỉ huy trưởng công trường Tôm giống mở rộng BIM ở thị trấn An Thới - Phú Quốc có đưa cho Phùng Đình Bảo – cán bộ kỹ thuật (SN 1992, quê Bà Vì – Hà Nội) 75 triệu đồng để mua vật tư. Nhưng Bảo không mua mà cầm số tiền đó đi mua vé tàu về quê.

Sau khi nhận được tin báo từ ông Đặng Cảm, Công an thị trấn An Thới phối hợp với lực lượng chức năng truy tìm Bảo. 

Ngày 29-7, cơ quan công an đã bắt được Bảo cùng tang vật tại cảng Rạch Giá (Kiên Giang).

Tại cơ quan công an Phùng Đình Bảo khai nhận vì chưa được trả lương nên đã lấy số tiền trên để về quê.

Cảng tàu Rạch Giá nơi bắt đối tượng Phùng đình Bảo từ Phú Quốc vào Rạch Giá

* Ngày 30-7, ông Phan Văn Thạnh (50 tuổi, trú thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) trình báo, gia đình bị trộm phá cửa lấy số tài sản 1 tỷ đồng, gồm: 250 triệu đồng tiền mặt, 800 USD, khoảng 20 lượng vàng và 2 máy tính xách tay. 

Theo nạn nhân, chiều 29-7, gia đình khóa cửa cẩn thận về huyện Gò Công Tây thăm người thân bị bệnh. Sáng hôm sau, ông Thạnh quay về thì phát hiện cửa bị phá khoá, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn và mất số tài sản trên. 

Công an thị xã Gò Công đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức khám nghiệm, làm rõ vụ trộm. 

* Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương hôm nay (31-7), do chịu ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao nên nắng nóng tiếp tục tại miền Bắc và mở rộng ra khắp Bắc Trung Bộ, nhiều nơi 37-38 độ C.

Dự báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 1-8. Từ 2-8, nhiệt độ tại Hà Nội giảm khoảng 4-5 độ C, về mức 32 độ. Nền nhiệt các tỉnh từ Thanh Hóa-Nghệ An thấp hơn miền Bắc 1-2 độ, phổ biến 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ.

Người dân tại Hà Nội tranh thủ nghỉ ngơi dưới những gốc cây, gầm cầu vượt để tránh nắng nóng

* Ngày 30-7, cơ quan chức năng quận 6,  TP.HCM vẫn đang truy xét băng cướp táo tợn ép anh Lê Trường Thanh Ph (SN 1991, trú quận 10) cởi bỏ hết quần áo rồi cướp xe máy, tiền của nạn nhân, tẩu thoát.

Theo trình báo của anh Ph, tối 25-7, anh Ph đang đứng hóng ở đoạn gần cầu đi bộ số 7, phường 1, quận 6 thì bị 5 thanh niên, trong đó có 2 nam và 3 nữ lao đến ép cởi hết quần áo. Sau khi anh Ph vừa cởi hết thì bọn chúng lấy xe máy hiệu Wave và 900 ngàn đồng của anh này tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng quận 6 đã xác minh, truy tìm các đối tượng gây án. Sau đó, Công an quận 6 đã bắt được đối tượng Phạm Công Ngọt (SN 1983, trú tỉnh Bình Phước) trong nhóm gây án.

* Ít nhất 6 người bị thương trong vụ xe tải lao vào đám đông tại Los Angeles, Mỹ, xảy ra ngày 30-7.

Nhân viên cứu hỏa thành phố Los Angeles đã ngay lập tức được huy động tới hiện trường vụ tai nạn. 2 nạn nhân được sơ cứu ngay tại chỗ, trong khi 4 nạn nhân khác bị thương nghiêm trọng hơn đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Tài xế xe tải đã bị giữ lại hiện trường. Các cơ quan chức năng đang gấp rút điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

Audio 31-7-2017:  Bắt đối tượng lấy 75 triệu đồng của sếp bỏ về quê ảnh 3

Một vụ tai nạn ô tô ở Mỹ

* Lực lượng Mỹ tại Afghanistan ngày 30-7 thông báo, 4 cố vấn cấp cao cùng 1 thủ lĩnh của tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích tại tỉnh Kunar, phía đông Afghanistan.

Ông John Nicholson, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch tấn công cho đến khi loại bỏ hoàn toàn IS tại Afghanistan.

Trong 1 năm qua, hàng trăm phần tử và nhiều chỉ huy của IS đã bỏ mạng trong các hoạt động chung của quân đội Afghanistan cùng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

* Sputnik và hãng tin ANHA của người Kurd đưa tin ngày 30-7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào khu vực Kobani ở miền Bắc Syria và triển khai lực lượng ở đây. 

Ngoài ra, ANHA dẫn lời của các cư dân cho hay những binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đặt mìn xung quanh những ngôi làng này. Ngoài ra, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng triển khai cả thiết bị quân sự. 

Lực lượng tự vệ người Kurd ở Syria cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không rời khỏi lãnh thổ của Kurd ở khu vực Kobani.