[Audio 3-7-2020] Vợ ghen tuông phóng hỏa đốt nhà, chồng và con bị bỏng nặng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vợ ghen tuông phóng hỏa đốt nhà, chồng và con bị bỏng nặng; Tạm giam chủ công ty chế biến gỗ chứa gần 200m3 gỗ lậu; Khởi tố kẻ cướp tiệm vàng rồi đâm trọng thương người truy đuổi; Tạm giữ hình sự đối tượng đâm người tử vong trong quán cà phê tại Hà Nội; Lầu Năm Góc chỉ trích Trung Quốc tập trận quân sự tại Biển Đông; Lở đất kinh hoàng hơn 120 người chết ở Myanmar; Ấn Độ chốt mua 33 máy bay chiến đấu của Nga giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc.
* Vợ ghen tuông phóng hỏa đốt nhà, chồng và con bị bỏng nặng
Chiều 2-7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã thực nghiệm hiện trường để điều tra vụ cháy do phóng hỏa khiến 2 người bị bỏng nặng tại phường Tân Tạo.
Trước đó, khoảng 20h ngày 1-7, bà Bùi Thị Mỹ N. (51 tuổi) cùng chồng là ông T. đã lớn tiếng với nhau ở phòng trọ trên đường Nguyễn Thiện Thuật (quận Bình Tân). Lúc sau, bà N. đã châm lửa đốt nhà và nhanh chóng rời đi. Thời điểm cháy lớn, người dân thấy ông T. và con gái chạy ra khỏi phòng với các vết bỏng nặng trên cơ thể.

[Audio 3-7-2020] Vợ ghen tuông phóng hỏa đốt nhà, chồng và con bị bỏng nặng ảnh 1Công an có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra và làm rõ vụ việc (Nguồn: PLO)

Đến sáng 2-7, bà N. đã đến cơ quan công an địa phương đầu thú và khai nhận hành vi phóng hoả là do mâu thuẫn trong gia đình.
* Tạm giam chủ công ty chế biến gỗ chứa gần 200m³ gỗ lậu
Ngày 2-7, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đang thụ lý điều tra một vụ tàng trữ gỗ không giấy tờ quy mô lớn trên địa bàn thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê.
Theo đó, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện một xưởng gỗ của doanh nghiệp Hùng Ny có chứa 193m³ gỗ (gồm 2.047 hộp gỗ chủng loại căm xe, bằng lăng).
Tại cơ quan điều tra, chủ doanh nghiệp trên là anh Nguyễn Quốc Hùng (44 tuổi) chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
* Khởi tố kẻ cướp tiệm vàng rồi đâm trọng thương người truy đuổi
Chiều 2-7, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng với Nguyễn Khắc Hải (28 tuổi) về tội “Cướp giật tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

[Audio 3-7-2020] Vợ ghen tuông phóng hỏa đốt nhà, chồng và con bị bỏng nặng ảnh 2Đối tượng Hải tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 26-6, Hải đến một cửa hàng vàng ở phố Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm đóng giả làm người mua hàng rồi cầm 2 chiếc nhẫn và 1 dây chuyền vàng ta loại 9999 bỏ chạy. Anh Phan Quốc Huy (22 tuổi, sinh viên) trong quá trình truy đuổi nghi phạm đã bị Hải đâm gục tại chỗ.

Đến ngày 28-6, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt được Nguyễn Khắc Hải khi đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Gia Lâm, Hà Nội.
* Tạm giữ hình sự đối tượng đâm người tử vong trong quán cà phê tại Hà Nội
Ngày 3-7, một lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Trung Bình (SN 1978, trú tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Giết người”.
Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 14h ngày 2-7, anh Nguyễn Văn N. đang ngồi uống nước với nhóm bạn ở quán cà phê. Sau đó, đối tượng Bình tới, dùng dao nhọn đâm mạnh vào ngực trái anh N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi đâm tử vong nạn nhân, Bình đã đến đầu thú tại cơ quan công an xã Đông Sơn. Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó.
* Lầu Năm Góc chỉ trích Trung Quốc tập trận quân sự tại Biển Đông
Hôm 2-7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã bày tỏ lo ngại về các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc diễn ra trên Biển Đông, đồng thời chỉ trích động thái này đang gây thêm sự bất ổn trong khu vực.
Trước đó, theo thông tin từ Cục Hải sự Trung Quốc và truyền thông quốc tế, từ ngày 1 đến ngày 5-7, Trung Quốc có kế hoạch tập trận gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép.
* Lở đất kinh hoàng hơn 120 người chết ở Myanmar
Chiều 2-7, giới chức Myanmar xác nhận một trận lở đất xảy ra tại thị trấn Hpakant thuộc bang Kachin vào sáng sớm cùng ngày. Núi chất thải khai thác mỏ đã đổ sập xuống hồ, gây ra đợt sóng bùn và nước, chôn vùi nhiều lao động đang đào bới tìm ngọc bích.

[Audio 3-7-2020] Vợ ghen tuông phóng hỏa đốt nhà, chồng và con bị bỏng nặng ảnh 3

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Myanmar vào sáng 2-7

Lực lượng cứu hộ ngay sau đó đã vào cuộc tìm kiếm người sống sót và đưa thi thể nạn nhân lên khỏi hồ. Tính đến tối 2-7, đã có 126 thi thể được tìm thấy. Giới chức Bộ Thông tin Myanmar cho rằng, nhiều thi thể vẫn còn nằm trong bùn và số người chết có thể còn tăng.

* Ấn Độ chốt mua 33 máy bay chiến đấu của Nga giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc
Ngày 2-7, Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt mua 33 máy bay chiến đấu của Nga với tổng trị giá 2,43 tỷ USD. Việc mua sắm này cùng với việc nâng cấp 59 máy bay chiến đấu khác của quân đội Ấn Độ là một phần trong nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phi đội cho không quân Ấn Độ.
Động thái trên của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang ngày một leo thang.