[Audio 28-6-2020] Ôtô Fortuner lật ngửa, lộ ra ông trùm vận chuyển 50 kg ma túy đá

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau: Đình chỉ bay 27 phi công Pakistan đang làm việc tại Việt Nam; Phi công người Anh có thể về nước ngày 12-7; Ôtô Fortuner lật ngửa, lộ ra ông trùm vận chuyển 50 kg ma túy đá; Bé trai uống nhầm axit đựng trong chai trà xanh; Bị hơn 100 công ty lớn “tẩy chay”, cổ phiếu Facebook giảm mạnh; Scotland công bố danh tính đối tượng tấn công bằng dao.

Đình chỉ bay 27 phi công Pakistan đang làm việc tại Việt Nam

Ngay sau khi có thông tin chính thức từ nhà chức trách hàng không Pakistan về việc nhiều phi công Pakistan dùng bằng lái giả, Cục Hàng không Việt Nam đã chủ động rà soát và đình chỉ tổng số 27 phi công có quốc tịch Pakistan đang làm việc tại các hãng hàng không Việt Nam. Hiện, Cục đang tích cực làm việc với phía Pakistan để xác nhận tính hợp pháp cũng như tính hợp chuẩn bằng lái của các phi công này.

Hôm 24-6, Bộ trưởng Hàng không Pakistan Ghulam Sarwar Khan cho biết, có tới 262 trong tổng số 860 phi công ở Pakistan sử dụng giấy phép lái máy bay đáng ngờ. Vụ việc bị phanh phui sau vụ tai nạn máy bay của Hãng hàng không Pakistan International Airlines khiến 97 người thiệt mạng và gây hư hỏng nhiều nhà dân.

Phi công người Anh có thể về nước ngày 12-7

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã có đề nghị gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đề nghị cho bệnh nhân 91- phi công người Anh hồi hương trên chuyến bay ngày 12-7 của Vietnam Airlines đi Anh đón công dân Việt Nam. Chuyến bay sẽ xuất phát từ Hà Nội.

Hiện nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi phục tốt, tâm lý ổn định sau 102 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế Việt Nam cho rằng, bệnh nhân vẫn cần ít nhất 2-3 tuần để phục hồi thể trạng để có thể đi lại an toàn khi di chuyển.

Ôtô Fortuner lật ngửa, lộ ra ông trùm vận chuyển 50 kg ma túy đá

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào khoảng 22h15 ngày 26-6, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Hồ Sỹ Nguyên (SN 1968), trú tại huyện Tương Dương khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khi thấy lực lượng chức năng, Hồ Sỹ Nguyên đã lái xe Fortuner 37S-9793 tốc độ cao hòng bỏ chạy. Chiếc xe đi được một đoạn thì bị lật ngửa do đường đèo dốc. Rất nhiều gói ma túy trên xe đã văng xuống đường. Ngay sau đó, đối tượng Nguyên bị bắt cùng tang vật là 50 kg ma túy đá. Nguyên khai nhận là kẻ cầm đầu một đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Bé trai uống nhầm axit đựng trong chai trà xanh

Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM mới đây tiếp nhận một bệnh nhi có biểu hiện đau rát vùng thượng vị, ăn vào là nôn ói. Gia đình cho biết, trẻ chơi trong sân vườn trước nhà, sau đó khát nước chạy vào nhà lấy chai trà xanh không độ chứa acid sunfuric loãng để trên bàn, tưởng là nước trà xanh nên uống. Trẻ ho sặc sụa, ói ra dịch hóa chất vừa uống. Người nhà phát hiện, cho trẻ uống nước súc miệng nhưng đến 2 ngày hôm sau tình trạng nôn ói không đỡ.

Đây là bài học nhắc nhở phụ huynh một lần nữa lưu ý để thuốc và hóa chất xa tầm với của trẻ, tránh đựng trong các chai dễ nhầm lẫn với thức uống, có thể gây hậu quả đáng tiếc.

Bị hơn 100 công ty lớn “tẩy chay”, cổ phiếu Facebook giảm mạnh

Cổ phiếu của hãng Facebook đã giảm 56 tỷ USD một cách bất ngờ vào phiên cuối tuần sau khi các công ty lớn bao gồm Unilever và Coca-Cola rút quảng cáo của họ trên nền tảng của gã khổng lồ truyền thông xã hội. CEO Mark Zuckerberg sau đó đã buộc phải hứa hẹn có những hành động để xử lý những phát ngôn thù hận.

Chiến dịch kêu gọi “Ngừng thù hận vì lợi nhuận” có hơn 100 công ty lớn trên toàn cầu tham gia diễn ra khi Facebook phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng đối với phương pháp tiếp cận thông tin sai lệch và các bài đăng gây mâu thuẫn.

Scotland công bố danh tính đối tượng tấn công bằng dao

Cảnh sát vùng Scotland (Vương quốc Anh) ngày 27-6 xác định đối tượng đã bị cảnh sát bắn hạ sau khi tấn công bằng dao tại một khách sạn ở Glasgow là Badreddin Abadlla Adam, 28 tuổi, người Sudan.

Vụ tấn công trên xảy ra ngày 26-6, làm 6 người bị thương, trong đó có một cảnh sát có tên là David Whyte. Hiện tình trạng sức khỏe của viên cảnh sát này đã ổn định. 5 nạn nhân còn lại vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.

Khách sạn trên được cho là đang có khoảng 100 người xin tị nạn trú tạm trong đợt dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.