Audio 3-6-2018: Bị kẻ cướp siết cổ từ đằng sau, lái xe ôm nhanh trí thoát nạn

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lái xe ôm mưu trí giành sự sống từ tay kẻ cướp; Hai vợ chồng bị trộm đột nhập chém trọng thương; Nghi án một phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ; Bạo lực tại Đông Nam London, ít nhất một người bị bắn...

Bản tin phát thanh ngày 3-6-2018.

*Ngày 3-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tùng (39 tuổi, ngụ huyện Giồng Tôm, Bến Tre) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, lúc 18h30’ ngày 31-5, ông Trịnh V.C (47 tuổi, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) hành nghề "xe ôm", được Tùng yêu cầu chở đến xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên với giá 350.000đ. Khi đi đến khu vực vắng người, trời tối, ông Trịnh V.C bị Tùng ngồi phía sau dùng dây siết chặt cổ để cướp xe. Tuy bất ngờ nhưng ông Trịnh V.C đã mưu trí khi phanh xe gấp để cả hai cùng bị ngã xuống đường. Nạn nhân nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy để tri hô cướp khiến đối tượng hoảng sợ bỏ chạy.

Đối tượng siết cổ lái "xe ôm" cướp tài sản bất thành.

*Khoảng 21h ngày 1-6, tại một ngôi nhà ở ngõ 1 đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ trộm chém chủ nhà trọng thương. Theo một số người dân, nam thanh niên cầm theo hung khí lẻn vào ngôi nhà dùng dao tấn công hai vợ chồng. Sau khi bị chém thương tích, người chồng chạy lên tầng 2 của ngôi nhà rồi nhảy xuống đất kêu người dân giúp đỡ.

Ngay sau khi nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân chạy vào trong nhà vây bắt đối tượng, đồng thời báo sự việc lên cơ quan chức năng. Chỉ sau ít phút công an tỉnh Vĩnh Phúc có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng và áp tải về trụ sở công an. Hai nạn nhân bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

*Sáng 2-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ cái chết của bà Nguyễn Thụy M. (SN 1955, ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hoà).

Nghi án người phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, tối ngày 30-5, người dân phát hiện bà M tử vong trong nhà trọ, trên người có vết thương nên đã trình báo Công an. Sau khi đến hiện trường ghi nhận sự việc, các cán bộ điều tra nhận thấy đây có thể là án mạng. Hiện, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành truy tìm nghi phạm. Rất có thể hung thủ có mối quan hệ với nạn nhân.

*Skynews đưa tin, ít nhất một người đã bị bắn tại Peckham và một người khác bị đâm bằng dao tại khu vực Greenwich trong một buổi tối bạo lực ở phía Đông Nam thủ đô London thuộc Anh. Ngoài một nạn nhân bị bắn trong vụ việc, cảnh sát đã tìm thấy một người đàn ông thứ hai với những thương tích chưa được xác định. Cả hai nạn nhân đã được đưa đến điều trị tại một bệnh viện ở London.

Các cảnh sát vũ trang đã có mặt tại hiện trường và hàng rào an ninh đã được thiết lập.

Các cảnh sát vũ trang đã có mặt tại hiện trường và hàng rào cảnh sát đã được thiết lập, nhưng chưa có ai bị bắt. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của người đàn ông được cho là bị bắn, trong khi đó người đàn ông thứ hai đang ở trong tình trạng ổn định.

*Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 3-6 nhấn mạnh "không được giảm" các biện pháp trừng phạt do Liên hợp quốc đứng đầu áp đặt với Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Phát biểu tại cuộc hội đàm 3 bên với người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản bên lề Đối thoại Shangri-la ở Singapore, ông Mattis cho rằng con đường đi đến các cuộc đàm phán rất "gập ghềnh," và cần phải duy trì quan điểm phòng thủ, hợp tác, cứng rắn để các nhà ngoại giao có thể đàm phán ở vị thế mạnh trong thời điểm quan trọng này.