Audio 2-6-2018: Vụ tai nạn kinh hoàng khiến thai nhi văng ra khỏi bụng mẹ, nạn nhân đã tử vong

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vụ tai nạn kinh hoàng khiến thai nhi văng ra khỏi bụng mẹ, nạn nhân đã tử vong; Phá ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu để vay vốn ngân hàng; Cựu cán bộ Hải quan đánh tráo ngà voi tang vật chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng; Nhà Trắng cân nhắc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga...

Bản tin phát thanh ngày 2-6-2018.

*Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 1-6 tại đường ĐT743, đoạn qua địa bàn phường An Phú. Chị Phạm Thị Lan (27 tuổi, quê Tiền Giang, đang mang thai tháng thứ 7) điều khiển xe tay ga chở theo con gái (3 tuổi) đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo container, khiến xe máy cùng ba mẹ con chị Lan ngã xuống đường, sau đó nạn nhân bị bánh xe đầu kéo container cuốn vào gầm, kéo lê trên đường.

Vụ tai nạn làm bé gái tử vong tại chỗ, chị Lan bị thương nặng khiến thai nhi văng ra khỏi bụng mẹ. Ngay sau đó, người dân đưa mẹ con chị Lan vào bệnh viện cấp cứu. Do thương tích quá nặng nên vài giờ sau, chị Lan đã tử vong, riêng thai nhi đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

*Ngày 2-6, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ một đường dây có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức trong hồ sơ vay vốn ngân hàng tại một số tổ chức tín dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Thanh, 42 tuổi, trú ở quận Kiến An và Phạm Văn Linh, 28 tuổi, ĐKTT huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Theo thống kê ban đầu, từ năm 2015 đến nay, hai đối tượng này đã làm giả 24 tài liệu của 1 trường học và một số khách hàng khác, vay hàng tỷ đồng trót lọt. Hưởng lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

*Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu cán bộ Cục Hải quan TP Hà Nội về tội tham ô tài sản liên quan đến hành vi chiếm đoạt ngà voi và sừng tê giác để tư lợi cá nhân. Ba bị can trong vụ án gồm: Phạm Minh Hoàng (36 tuổi, cựu cán bộ Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm). Trần Trọng Cường (44 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Văn Diện (26 tuổi, trú tại chung cư Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tang vật ngà voi giả.

Trước đó, ngày 26-7-2017, Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm (Cục Hải quan TP Hà Nội) phát hiện tại kho tang vật thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội bị thiếu hụt 156kg ngà voi và có dấu hiệu bị đánh tráo ngà voi giả. Cục Hải quan TP Hà Nội đã gửi công văn đề nghị Công an TP Hà Nội xác minh, điều tra làm rõ.

*Công an TP HCM vừa gia hạn tạm giam đối với bà Vũ Thị Hồng Ngọc (40 tuổi) với cáo buộc chủ mưu trong vụ thuê người chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái tại quận 1. Liên quan đến vụ án, Phan Nguyễn Duy Thanh, Giám đốc Công ty TNHH bảo vệ Song Thanh (có cơ sở tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) cùng 4 đồng phạm cũng bị gia hạn tạm giữ về hành vi Cố ý gây thương tích.

Do mâu thuẫn trong tranh chấp tài sản sau khi ly hôn. Bà Ngọc đã chi 1 tỷ đồng thuê người đánh dằn mặt chồng cũ là bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Cuối tháng 3, khi bác sĩ Thái cùng bạn rời nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) thì bị 4 thanh niên đuổi chém gây thương tích nặng.

*Chính quyền Mỹ đang thảo luận khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tờ báo dẫn các nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết trọng tâm cuộc gặp sẽ là tình hình Syria, cuộc khủng hoảng tại Ukraine và vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng có thể thảo luận cách thức giảm căng thẳng trong mối quan hệ song phương.

Mỹ đang thảo luận khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tờ báo cho biết kế hoạch tổ chức cuộc gặp này đang ở giai đoạn thảo luận đầu tiên và thời gian cũng như địa điểm cụ thể cho cuộc gặp vẫn chưa được xác định.

*Nhiều nước châu Âu tiếp tục thể hiện sự phản đối mạnh mẽ sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện thực hóa quyết định áp mức thuế mới đối với các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu từ 3 đồng minh lớn là Liên minh châu Âu (EU), Canada và Mexico.

Trong tuyên bố ngày 1-6, Thủ tướng Anh Theresa May đã bày tỏ "thất vọng sâu sắc" trước quyết định áp biểu thuế mới đối với nhôm và thép nhập khẩu từ EU. Bà nhấn mạnh Mỹ, EU và Anh là những đồng minh thân cận và luôn thúc đẩy những giá trị thương mại công bằng và cởi mở trên toàn thế giới.