[Audio 29-10-2019] Mang súng đi giải quyết mâu thuẫn, bị đâm chết tại chỗ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mang súng đi giải quyết mâu thuẫn, bị đâm chết tại chỗ; Tạm giữ nghịch tử đâm chết cha ruột; Trộm balo của du khách tắm biển, nhóm thiếu niên bị tạm giữ; Cảnh sát châu Âu triệt phá tổ chức tội phạm quốc tế, bắt 18 đối tượng; Quân cảnh Nga tuần tra dọc 3 tuyến đường gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ…

* Mang súng đi giải quyết mâu thuẫn, bị đâm chết tại chỗ

Sáng 29-10, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc) vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước nên khoảng 22h ngày 28-10, Lê Vĩnh Thạnh (SN 1980, thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng) mang súng (ban đầu được xác định là súng Rulo) đến nhà Võ Văn Đi (SN 1988, trú cùng thôn) để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện trường vụ án mạng

Tại đây, Thạnh dùng súng đe dọa nên Đi bỏ trốn lên gác. Lúc này, mẹ và anh ruột của Đi ra can ngăn, ôm Thạnh lại. Thấy vậy, Đi từ trên gác chạy xuống cầm dao đâm Thạnh làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện nghi phạm giết người đã bị bắt giữ, sáng nay Công an huyện Đại Lộc đã chuyển nghi phạm về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Tạm giữ nghịch tử đâm chết cha ruột

Ngày 29-10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ Nguyễn Thanh Tâm (28 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối 28-10, ông Nguyễn Hữu Trí (51 tuổi, ngụ ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) cùng một số người bạn nhậu tại nhà. Sau đó, giữa ông Trí và con trai là Nguyễn Thanh Tâm xảy ra mâu thuẫn cãi vã với nhau.

Tâm vào nhà bếp lấy một con dao chạy ra đâm 4 nhát trúng vùng lưng ông Trí khiến ông gục ngã và tử vong sau đó.

* Trộm balo của du khách tắm biển, nhóm thiếu niên bị tạm giữ

Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) hiện đang tạm giữ Nguyễn Thái Văn, Nguyễn Thanh Tùng (cùng 17 tuổi, trú tỉnh Khánh Hoà), Hà Ngọc Hải (16 tuổi) và Dương Quốc Huy (15 tuổi, cùng trú tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 25-10, cả nhóm theo dõi một du khách Trung Quốc ở bãi biển Mỹ Khê (quận Sơn Trà). Chờ người này quay lưng đi xuống phía biển, bốn thanh thiếu niên chạy đến lấy trộm chiếc balô để ở trên bờ.

Chân dung 4 tên trộm cắp tài sản

Hành vi này bị Đội Quản lý trật tự du lịch biển (thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) phát hiện.

Tại cơ quan công an, Văn, Tùng, Hải và Huy khai đã bỏ học, sống lang thang. Tại Đà Nẵng, cả nhóm chọn khu vực biển giáp ranh giữa quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để trộm tài sản của du khách tắm biển.

Trước đó, nhóm này đã gây ra 3 vụ cậy cửa ôtô đỗ bên đường biển để trộm tiền, điện thoại.

* Cảnh sát châu Âu triệt phá tổ chức tội phạm quốc tế, bắt 18 đối tượng

Lực lượng an ninh các nước Italy, Ba Lan, Bỉ, Vương quốc Anh, Hà Lan, Romania, Cộng hòa Síp đã phối hợp, triển khai đồng thời chiến dịch triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên tiến hành các hoạt động rửa tiền và buôn lậu, bắt giữ 18 đối tượng liên quan.

Trong thông báo ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm các nước đã đồng thời thực hiện 29 cuộc đột kích tại Italy, Ba Lan, Bỉ, Anh và Hà Lan.

Cảnh sát Châu Âu

* Quân cảnh Nga tuần tra dọc 3 tuyến đường gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Theo hãng TASS, Thiếu tướng Alexei Bakin, Giám đốc Trung tâm về Hòa giải các bên xung đột tại Syria của Nga, cho biết các đoàn xe quân cảnh Nga đã thực hiện các cuộc tuần tra dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào ngày 28-10 theo 3 tuyến đường.

Phát biểu với báo giới, tướng Bakin nêu rõ: "Các sỹ quan quân cảnh Nga tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giúp đảm bảo an ninh cho người dân cũng như duy trì luật pháp và trật tự, thực hiện các cuộc tuần tra trong những khu vực được chỉ định, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút các đơn vị phòng vệ người Kurd và vũ khí của họ khỏi biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng cách 30km.