Audio 29-10-2017: Bất mãn với cuộc ly hôn, người đàn ông chém vợ và mẹ vợ rồi tự sát

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tấn công vợ và mẹ vợ rồi tự sát; Hà Nội: Nữ y tá bị bắt cóc, khống chế đưa lên xe taxi; Thanh niên ảo giác ma túy, cầm dao chém gương hàng chục xe ô tô; Tổng thống Mỹ chấp thuận công bố hết hồ sơ vụ ám sát J.F.Kennedy; Iran cảnh báo có thể sẽ khôi phục lại chương trình hạt nhân…

Bản tin phát thanh ngày 29-10-2017.

*Sáng 29-10, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội làm rõ vụ truy sát khiến hai người chết xảy ra trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 18h30 ngày 28-10, Trần Văn Bính (41 tuổi, trú xã Hiền Giang) cãi cự với bà Kiểm (63 tuổi, mẹ vợ) và chị Minh (vợ Bính) tại nhà anh này. Trong lúc to tiếng, Bính cầm dao chém vào đầu khiến mẹ vợ tử vong tại chỗ, rồi quay lại tấn công vợ bị thương. Sau đó, Bính tự sát và đã tử vong.

Cán bộ điều tra cho hay, gia đình Bính có mâu thuẫn từ lâu, nhà chức trách nhiều lần hòa giải nhưng bất thành. Vợ chồng Bính đang trong thời gian hoàn tất thủ tục ly hôn.

* Trưa 29-10, sau hơn hai tiếng "đấu trí" với đối tượng bắt cóc con tin, chấp nhận cả việc đưa ôtô tới theo yêu sách, Công an Hà Nội đã khống chế được nghi phạm.

Nữ y tá bị khống chế.

Theo nhiều nhân chứng, nam thanh niên vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (huyện Thường Tín), sau đó bất ngờ khống chế một y tá lên taxi di chuyển ra khu vực đường quốc lộ 1A cũ. Lượng Công an đã giải cứu an toàn, thành công cô gái trẻ, và dẫn giải đối tượng về phòng Cảnh sát hình sự để điều tra, xử lý.

* Ngày 28-10, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, cho biết đang tạm giữ Nguyễn Đình Long (29 tuổi, ngụ cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh) để xử lý về hành vi “gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản”.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, một đoạn video clip được tung lên mạng thu hút nhiều người theo dõi. Trong đoạn video clip, Nguyễn Đình Long mặc bộ đồ đen điều khiển xe tay ga hiệu Attila lạng lách trên đường Đinh Bộ Lĩnh, chém hỏng gương hàng chục xe ô tô đang đi trên đường. Cơ quan Công an cho biết, khi bị bắt giữ, Long có biểu hiện bị ảo giác do ma túy.

Hình ảnh nam thanh niên cầm dao chặt gương xe ô tô trên phố.

* Tối 28-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu công bố tất cả hồ sơ liên quan tới vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump nêu rõ "sau khi tham vấn nghiêm túc với Tướng John Kelly (Chánh Văn phòng Nhà Trắng), Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và các cơ quan khác, tôi ra lệnh công bố tất cả các hồ sơ về John F.Kennedy, ngoại trừ tên tuổi và địa chỉ của bất kỳ người nào được nhắc tới mà vẫn còn sống", đồng thời khẳng định hành động này "vì lý do công khai trọn vẹn, minh bạch và để dập tắt bất kỳ thuyết âm mưu nào".

* Ngày 28-10, ông Morteza Saffari Natanzi, một thành viên của Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, cảnh báo rằng Iran sẽ nối lại chương trình hạt nhân như bình thường, nếu nước này không được hưởng lợi từ thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015, được biết đến là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) mà Tehran đạt được với các cường quốc thế giới hồi tháng 7-2015.

Ông Morteza Saffari Natanzi.

Ông Natanzi kêu gọi các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân cách đây hơn 2 năm bảo vệ thoả thuận này trước những ý định phá hoại của Mỹ.