Audio 28-10-2017: Quay hơn 100 clip chữa bệnh mê tín dị đoan tung lên mạng, thanh niên bị phạt 25 triệu đồng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thanh niên tuyên truyền mê tín dị đoan bị phạt 25 triệu đồng; 200 cảnh sát đột kích hàng loạt quán bar ở TP.HCM; Côn đồ truy sát bệnh viện, chủ tiệm game tử vong; Triệt phá đường dây mua bán linh kiện súng tự chế ở Thái Bình; Mỹ công bố danh sách trừng phạt các công ty quốc phòng Nga…

Bản tin phát thanh ngày 28-10-2017.

*Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đã xử phạt Trần Thanh Lâm (31 tuổi, ngụ tại ấp Hội An, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam) 25 triệu đồng vì có hành vi tuyên truyền hoạt động mê tín dị đoan. Từ đầu tháng 7-2017 đến nay Trần Thanh Lâm đã dùng điện thoại di động quay trên 100 video clip về hoạt động khám chữa bệnh của bà Nguyễn Thị Hoàng, (53 tuổi, ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh, Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) rồi đưa lên trên mạng xã hội.

Ngày 13-10, Công an huyện Mỏ Cày Nam bắt quả tang bà Hoàng đang tổ chức chữa bệnh bằng hình thức mê tín dị đoan tại nhà.

Xử phạt đối tượng tung clip chữa bệnh mê tín dị đoan lên mạng.

*Vào lúc 0h10 rạng sáng 28-10 hơn 200 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị của Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra hành chính bất ngờ 3 tụ điểm ăn chơi lớn ngay trung tâm TP.HCM, gồm: quán bar Lasvegas (số 212 đường Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, Q.1);  quán bar Việt Giải Trí Mới (số 5 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Q.1); quán bar Borocco (thuộc Công ty CP đầu tư thương mại dịch vụ Barocco, số 264Bis, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3).

Tại 3 quán bar này, cảnh sát phát hiện khoảng hơn 500 khách đang vui chơi thác loạn. Cảnh sát thu giữ nhiều viên nén các loại, nghi là ma túy tổng hợp. Khoảng 45 dân chơi nghi sử dụng ma túy và không có giấy tờ tùy thân bị đưa về trụ sở Công an để sàng lọc, làm rõ.

*Sáng 28-10, Công an quận Phú Nhuận vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM làm rõ vụ việc, vào khoảng 1h sáng cùng ngày, chủ tiệm game bắn cá nằm trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 5, quận Phú Nhuận) xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khách đến chơi game. Sau đó, hai bên xảy ra đánh nhau khiến người chủ tiệm game này bị nhóm đối thủ dùng hung khí đâm trọng thương. Nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện Hoàn Mỹ để cấp cứu.

Một lúc sau, bất ngờ nhóm côn đồ này lại  kéo đến tận phòng cấp cứu để truy sát ông chủ tiệm game khiến nạn nhân này tử vong.

Truy sát tại bệnh viện, 1 người tử vong.

*Ngày 27-10, Công an tỉnh Thái bình cho biết,  vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thanh Hải (SN 1990) và Nguyễn Văn Hưng (SN 1986) cùng trú tại tỉnh Đồng Nai về hành vi mua bán, sản xuất trái phép vũ khí tự chế trên địa bàn tỉnh. Khám xét tại nhà các đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều vũ khí quân dụng như: súng côn, đạn bi đồng, súng K59 và nhiều phụ kiện chế tạo súng bắn hơi.

Từ lời khai này của Hải và Hưng, Công an tỉnh Thái Bình đã triệu tập 28 đối tượng khác, thu giữ hơn 20 khẩu súng tự chế các loại cùng nhiều phụ kiện dùng để chế tạo vũ khí. Đây là những đối tượng mua linh kiện súng tự chế của Hải và Hưng.

*Sau gần một tháng xét xử, chiều 27-10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. 52 bị cáo trong đó có 34 bị cáo nguyên là cán bộ công tác tại Chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Trong đó 2 bị cáo chịu mức án cao nhất là bị cáo Lê Thị Chi chịu án 15 năm tù; Lê Thị Lam Phương 9 năm tù. Các bị cáo khác bị nhận mức án từ 2 đến 5 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, các đối tượng đã mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trong nước, chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước tổng cộng gần 41,9 tỷ đồng.

*Ngày 27-10, Washington đã công bố danh sách 39 công ty có quan hệ với các cơ quan tình báo và quân đội của Nga mà khách hàng và đối tác của những công ty này phải đối mặt với những lệnh trừng phạt theo một luật mới của Mỹ. 

Mỹ lên danh sách trừng phạt các công ty quốc phòng của Nga.

Xuất hiện trong danh sách này không có nghĩa là các công ty quốc phòng nói trên phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt, song Mỹ có thể áp dụng các biện pháp chống lại những thực thể tiến hành các "giao dịch quan trọng" với họ.

*Giới chức Tây Ban Nha mới đây đã bắt giữ một cựu Thứ trưởng Venezuela và 3 cựu quan chức điều hành các công ty nhà nước của Venezuela do những người này dính líu tới các cáo buộc rửa tiền và tham nhũng quốc tế.

Cơ quan chức năng Tây Ban Nha ngày 27/10 ra thông báo cho biết hoạt động bắt giữ trên được tiến hành dưới sự phối hợp với Cơ quan An ninh nội địa Mỹ sau khi một tòa án khu vực ở bang Texas ra lệnh bắt giữ quốc tế nhằm dẫn độ các đối tượng dính líu tới hoạt động phạm tội rửa tiền và tham nhũng quốc tế. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ danh tính của 4 nhân vật bị bắt giữ.