Audio 26-10-2017: "Thần rồng giáng thế" chữa bệnh bằng thần chú bị phạt 35 triệu đồng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: An ninh thắt chặt trong ngày BOT Biên Hòa thu phí trở lại; Bác sĩ bị đánh đa chấn thương khi ngăn hỗn chiến ở bệnh viện; “Thần rồng” chữa bệnh bằng thần chú bị xử phạt 35 triệu đồng; Cuba coi các cáo buộc của Mỹ về “tấn công sóng âm” chỉ là giả tưởng; Hội đồng Liên bang Nga kêu gọi cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran…

Bản tin phát thanh ngày 26-10-2017.

* Khoảng 9h ngày 26-10, trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa trên Quốc lộ 1 thu phí trở lại sau 20 ngày tạm ngừng hoạt động, do tài xế phản đối mức giá và vị trí đặt trạm. Mức giá mới cho các loại xe từ 25.000 - 140.000 đồng, giảm 20% so với trước.

Để đảm bảo an ninh trật tự, tránh ùn tắc, kẹt xe trên Quốc lộ 1 qua khu vực trạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động gần 100 cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động, hình sự. Lính cứu hỏa cùng lực lượng y tế, đội thông tin tuyên truyền huyện Trảng Bom cũng có mặt túc trực từ sáng sớm.

Trạm BOT Biên Hòa hoạt động trở lại.

* Ngày 25-10, Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt Lê Minh Hải (22 tuổi) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Theo cáo buộc, tối 23-10, một nạn nhân bị tai nạn giao thông vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba tại Đồng Hới. Hải cùng hai người tới bệnh viện và đã to tiếng, hành hung nạn nhân này.

Thấy vậy, bác sĩ Trần Văn Sơn, Phó khoa Cấp cứu ra can ngăn, đồng thời xem xét vết thương cho nạn nhân thì bị nhóm của Hải hành hung, đấm vào mặt bác sĩ, gây đa chấn thương.

* UBND huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hoàng (53 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh) vì đã có hành vi chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Mức phạt đối với bà Hoàng là 35 triệu đồng.

Trước đó, khoảng tháng 4-2017, bà Nguyễn Thị Hoàng tự xưng là “Thần rồng” trên trời giáng thế mượn xác chữa bệnh cứu người và tổ chức chữa bệnh tại nhà mình. Hình thức chữa bệnh bằng cách đọc thần chú, huýt sáo, nhảy múa mà không cần dùng thuốc.

Người phụ nữ tự nhận mình là "thần rồng giáng thế" chữa bệnh bằng đọc thần chú và nhảy múa.

* Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Đinh Quang Hải, 29 tuổi và Hoàng Anh Tuấn, 25 tuổi, cùng ở thành phố Hải Phòng, về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 14h5 ngày 25-10, người dân phát hiện 2 nam thanh niên đi trên chiếc xe máy phóng rất nhanh với thái độ rất hoảng hốt, trên tay một thanh niên có cầm 1 chiếc ví kiểu của phụ nữ. Nghi ngờ có thể đây là các đối tượng cướp giật, mọi người liền tri hô. Lực lượng công an tuần tra kịp thời truy đuổi, bắt giữ 2 đối tượng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vừa cướp giật túi xách của 1 phụ nữ.

* Ngày 25-10, báo chí chính thống Cuba dẫn lời nhóm chuyên gia điều tra nước này về các sự cố sức khỏe của các nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc tại thủ đô La Habana, với kết luận chính thức ban đầu rằng các cáo buộc của Washington về những cuộc “tấn công sóng âm” chỉ hoàn toàn là “khoa học giả tưởng."

Đại tá Ramiro Ramírez, Cục trưởng An ninh Ngoại giao của Bộ Nội vụ Cuba, cũng lên tiếng cáo buộc Washington đã tìm cách “bôi nhọ” La Habana trong vụ việc này trong khi từ chối hợp tác điều tra đầy đủ.

Cuba coi các cáo buộc của Mỹ về “tấn công sóng âm” chỉ là giả tưởng.

* Ngày 25-10, Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện Nga) ra tuyên bố kêu gọi cứu vãn thỏa thuận đa phương về hạt nhân Iran, mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), mà Tehran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) đã ký năm 2015. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa hủy bỏ văn kiện lịch sử này.

Tuyên bố nêu rõ: "Hội đồng Liên bang Nga khẩn cấp kêu gọi các thành viên Quốc hội Mỹ sử dụng mọi nguồn lực có thể để ngăn chặn tình hình cực kỳ nguy hiểm hiện nay."