[Audio 27-11-2019] Đón Tết Canh Tý 2020: Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở 6 điểm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao ở 6 điểm đón Tết Canh Tý 2020; Đưa thi thể người Việt tử vong ở Anh về nước; Bị bắt vì mua bán trái phép hơn nửa tấn pháo; Tạm giữ tàu khai thác, mua bán cát trái phép trên sông Hồng; Yemen phát động cuộc tấn công quy mô lớn dọc biên giới Saudi; Nổ lớn làm rung chuyển thành phố Qamishli ở Đông Bắc Syria.

Bản tin phát thanh ngày 27-11-2019

Sau đây là nội dung chi tiết:

Đưa thi thể người Việt tử vong ở Anh về nước

Sáng ngày 27-11, hơn một tháng sau vụ phát hiện 39 người Việt tử vong trong container ở Anh, một số thi thể đã đưa về Việt Nam.

Khoảng 5h, chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam chở 16 thi thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Mỗi thi thể được chuyển tiếp sang một xe cứu thương chuyển về địa phương để giao cho các gia đình mai táng.

Quan tài nạn nhân được đưa vào xe cứu thương để chuyển về quê

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân; đồng thời yêu cầu Bộ Công an và các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Anh khẩn trương điều tra xử lý nghiêm những kẻ phạm tội trong vụ này.

Theo Bộ Ngoại giao, chi phí hỏa táng thi thể và vận chuyển lọ tro từ Anh về Việt Nam là 1.370 bảng (hơn 41 triệu đồng); chi phí mang thi hài trong quan tài kẽm là 2.208 bảng (hơn 66 triệu đồng).

Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao ở 6 điểm đón Tết Canh Tý 2020

UBND TP Hà Nội vừa đồng ý về mặt chủ trương và yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 30 quận, huyện (bao gồm 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp; thời gian bắn: 15 phút từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 25-01-2020 - đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Kinh phí của hoạt động này dùng nguồn xã hội hóa.

UBND TP giao Bộ Tư lệnh Thủ đô tham mưu Ban cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an Thành phố, Sở Giao thông Vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện.

Bị bắt vì mua bán trái phép hơn nửa tấn pháo

Ngày 26-11, Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt giam Thái Văn Vượng (30 tuổi), cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thúy Liễu (38 tuổi, cùng trú xã Cẩm Lĩnh), để điều tra tội Buôn bán hàng cấm, theo điều 190, Bộ luật Hình sự 2015.

Giữa tháng 9, Vượng và Liễu gọi điện bàn bạc, chi tiền đi mua pháo lậu, đem về bán kiếm lời vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Vượng sau đó lái tàu đánh cá đi bằng đường biển ra Quảng Ninh, mua của một người lạ mặt 22 thùng pháo (mỗi thùng 18 hộp loại 36 quả) với giá gần 90 triệu đồng.

Khoảng 19h30 ngày 12-11, Liễu hẹn một người đàn ông ra cầu Cửa Nhượng để giao 18 hộp pháo (nặng gần 25 kg) với giá 8,5 triệu đồng. Trong lúc chờ giao dịch, cô ta bị Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt giữ.

Qua điều tra, khám nhà Liễu, cơ quan chức năng thu thêm 20 thùng carton đựng 18 hộp pháo bọc trong các bao tải màu xanh, trọng lượng hơn 500 kg.

Tạm giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Hồi 16h10’, ngày 25-11, tổ công tác Đội TTKS giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng, khi đến địa phận xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, đã phát hiện, bắt quả tang một phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép dưới sông Hồng.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra, thu giữ phương tiện, tang vật 

Qua kiểm tra, trên phương tiện hút cát trái phép có 3 người gồm: Trần Văn Tuân, sinh năm 1981, trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1974, ở huyện Kim Nhâm, tỉnh Hà Nam và Nguyễn Văn Phước, sinh năm 1978, ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Tổ công tác đã đưa phương tiện vi phạm về cảng Sơn Tây để tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Yemen phát động cuộc tấn công quy mô lớn dọc biên giới Saudi

Quân đội Yemen ngày 25-11 đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn tại tỉnh Sa’ada trong nỗ lực giành lại thế chủ động ở khu vực này dọc biên giới Saudi Arabia-Yemen.

[Audio 27-11-2019] Đón Tết Canh Tý 2020: Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở 6 điểm ảnh 3

Binh sĩ quân đội Yemen

Theo một tuyên bố từ Tổng Tư lệnh Quân đội Yemen Yasser Al-Harathi, lực lượng của ông đã tìm cách xâm nhập vào hàng ngũ của phiến quân Houthi ở các khu vực nằm giữa quận Baqim và Safra, tấn công thành trì của Houthi và phá hủy nhiều phương tiện quân sự của chúng.

Trước đó, vào tối ngày 25-11, phía Đông tỉnh Aleppo ở miền Bắc Syria cũng phải hứng chịu một số cuộc không kích dữ dội của các chiến đấu cơ không xác định, dẫn đến một số vụ nổ lớn.

Nổ lớn làm rung chuyển thành phố Qamishli ở Đông Bắc Syria

Theo các nguồn tin địa phương ở Qamishli ở Đông Bắc Syria, một trong những vụ nổ xảy ra lúc 9 giờ tối (giờ địa phương) gần ngã tư Al-Bassel. Ngay sau đó, xảy ra một vụ nổ khác tại bùng binh Al-Khaleej, bên trong quận Al-Zuhour phía Tây Nam thành phố Qamishli.

Một loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển thành phố Qamishli ở Đông Bắc Syria

Một số nhà hoạt động địa phương khẳng định rằng, những vụ nổ này là do các cuộc không kích của liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu gây ra, tuy nhiên, điều này chưa được xác nhận.

Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại đến thời điểm này.