[Audio 25-11-2019] Chủ quán karaoke ép nữ nhân viên làm việc không công để trừ nợ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chủ quán karaoke ép nữ nhân viên làm việc không công để trừ nợ; Sát hại bạn vì góp tiền nhậu ít; Xe chở hàng tấn lúa từ Lào về Việt Nam lật xuống ruộng sâu, tìm thấy một thi thể; Liên tiếp đón không khí lạnh, Bắc Bộ rét trong nhiều ngày; Hàn Quốc sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hàn Quốc; Lầu Năm Góc yêu cầu Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer từ chức…

* Chủ quán karaoke ép nữ nhân viên làm việc không công để trừ nợ

Ngày 25-11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh (23 tuổi), Trần Văn Anh (18 tuổi), Nguyễn Văn Thái (21 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (18 tuổi) về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Anh thuê một số cô gái làm phục vụ tại quán karaoke Royclub ở xã Tử Du, huyện Lập Thạch. Đối tượng cho các nữ nhân viên vay tiền sau đó bắt làm việc không công để trừ nợ và giao họ cho Hùng và một người khác quản lý. Hàng ngày, Hùng mở khóa cửa cho "con nợ" ra tiếp khách, sau đó nhốt vào một phòng.

Đối tượng bắt giữ các nữ nhân viên này và ép làm việc để trừ nợ

Trả mãi không hết nợ, bốn nữ nhân viên bỏ trốn. Anh đã chỉ đạo Thái, Trần Văn Anh và một số người khác truy bắt và đưa về quán. Tại đây, Anh cùng đồng bọn đánh bốn nữ nhân viên bằng gậy nhựa và ép viết giấy vay nợ 40 triệu đồng.

* Sát hại bạn vì góp tiền nhậu ít

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngân, 20 tuổi, ở xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó ngày 5-11, Ngân cùng nhóm bạn ăn tại quán ở xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn. Khi tính tiền thì nam thanh niên 22 tuổi cho rằng Ngân góp tiền ít nên xảy ra cự cãi. Sự việc được mọi người can ngăn, cả nhóm sau đó mua bia mang về nhà Ngân nhậu tiếp.

Đến khuya, khi tiệc sắp tàn, Ngân tiếp tục bị bạn nói chuyện góp tiền nhậu không đều rồi cả hai lao vào đánh nhau. Đối tượng lấy dao đâm bạn bốn nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

* Xe chở hàng tấn lúa từ Lào về Việt Nam lật xuống ruộng sâu, tìm thấy một thi thể

Một xe tải chở lúa từ Lào về Việt Nam lật xuống ruộng khi đổ dốc trên quốc lộ 7, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vào chiều tối 24-11 khiến ít nhất 1 người chết.

Thông tin ban đầu, hơn 18h tối cùng ngày, chiếc xe tải chở hàng chục tấn lúa từ Lào về Việt Nam (chưa rõ người điều khiển) chạy trên quốc lộ 7.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi xe đổ dốc cua đoạn qua bản Piêng Phô, xã Phà Đánh thì bất ngờ lao xuống dốc rồi lật xuống ruộng, cách mặt đường hơn 50m. Chiếc xe chỉ dừng lại khi mắc kẹt vào gốc cây xoài của một nhà dân.

Nhận được tin báo, UBND xã Phà Đánh đã cử lực lượng đến cứu hộ và tìm thấy một nạn nhân là nam giới (khoảng 38 tuổi, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã tử vong. Phần cabin xe bị bẹp dúm.

* Liên tiếp đón không khí lạnh, Bắc Bộ rét trong nhiều ngày

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 25-11, các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của gió mùa đông Bắc khiến trời nhiều mây, có mưa vài nơi.

Trong ngày 25-11, tại thủ đô Hà Nội và Bắc Bộ, nhiệt độ giảm so với ngày hôm qua, phổ biến 23 - 25 độ C. Về đêm trời rét với nền nhiệt phổ biến 17 - 20 độ C.

Dự báo, các tỉnh Bắc Bộ đầu tháng 12 có thể có rét đậm về đêm, khi nhiệt độ ban đêm ở vùng đồng bằng giảm xuống dưới 15 độ C, vùng núi dưới 10 độ C, ban ngày mây ít nên trời nắng và nhiệt độ vẫn ở mức 22 - 25 độ C.

* Hàn Quốc sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hàn Quốc

Ngày 26-11, Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa ASEAN-Hàn Quốc sẽ diễn ra tại thành phố cảng Busan miền Nam Hàn Quốc.

Sau đó một ngày là Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất. Hiện công tác chuẩn bị của nước chủ nhà đã sẵn sàng.

Trong mấy tháng qua, nước chủ nhà Hàn Quốc đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho hai sự kiện ngoại giao được cho là lớn nhất kể từ khi Tổng thống Moon Jae-in nhậm chức năm 2017.

Ông Joo Hyung Chul - Chủ tịch Ủy ban Chính sách hướng Nam Mới của Hàn Quốc trả lời phòng vấn. 

Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập Ủy ban chuẩn bị hội nghị với sự tham gia của nhiều bộ ngành, tiến hành đồng thời các hoạt động chuẩn bị từ chương trình nghị sự chính, các hoạt động chào mừng, hoạt động bên lề hội nghị cho đến công tác hậu cần, phục vụ báo chí, đảm bảo an ninh.

* Lầu Năm Góc yêu cầu Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 24-11 đã yêu cầu Bộ trưởng Hải quân từ chức sau tranh cãi liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược quyết định gây tranh cãi giáng chức một biệt kích thuộc lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ do có hành vi sai trái.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết ông Esper đã yêu cầu Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer từ chức "sau khi mất lòng tin với ông này do thiếu sự thẳng thắn trong khi liên hệ với Nhà Trắng" về việc giải quyết vụ việc nói trên.