Audio 27-11-2015: Nộp 3/4 tiền chiếm đoạt, tội phạm tham nhũng có thể thoát án tử hình

ANTĐ - Đồng ý miễn tử hình cho tội phạm tham nhũng nộp 3/4 tiền chiếm đoạt; Đà Nẵng thu hồi 2 lô đất của con gái cựu bí thư; Hung thủ 15 tuổi sát hại người lái "xe ôm"; Philippines tiêu diệt 8 phần tử vũ trang ủng hộ IS; Pháp đề xuất cấm vận Thổ Nhĩ Kỳ vì "đứng về phía lực lượng cực đoan"; Nga- Pháp tập trung tiêu diệt nguồn dầu lậu của IS....

Bản tin phát thanh ngày 27-11.

*Với tỷ lệ tán thành trên 84%, sáng 27-11, Quốc hội thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi. Quốc hội thống nhất giữ quy định không thi hành án tử hình đối với người bị kết án tử hình về tội tham ô, nhận hối lộ nếu sau khi bị kết án chủ động nộp lại tối thiểu ¾ tài sản phạm tội và tích cực hợp tác phá án hoặc lập công lớn. Ngoài ra còn một số trường hợp không tử hình: Tội phạm là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; người từ 75 tuổi trở lên.

*Ngày 26-11, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo thành phố đã ký công văn chính thức thu hồi 2 lô đất tại ngã ba Phan Bội Châu – Trần Quý Cáp đối với bà Trần Thị Yến Minh (con gái ông Trần Thọ, cựu bí thư Đà Nẵng). Theo đó, bà Minh sẽ được bố trí 2 lô đất khác tại khu tái định cư Phước Lý (Hòa An, Cẩm Lệ) theo như quy định. Năm 2003, bà Minh được bố mẹ chia cho 400m2 đất ở ven đô, đã làm thủ tục chuyển đổi sang đất ở, nhưng bị giải tỏa và được đền bù 2 lô đất ở Phước Lý. Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng đã đổi vị trí đất tái định cư cho bà Minh từ Phước Lý về trung tâm thành phố. Sự việc khiến dư luận không đồng tình, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín ông Trần Thọ nên bà Minh đã làm đơn trả lô đất này.

Audio 27-11-2015: Nộp 3/4 tiền chiếm đoạt, tội phạm tham nhũng có thể thoát án tử hình ảnh 1
Khu đất bà Minh trao trả Đà Nẵng

*Ngày 26-11, CQĐT CAH Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Lê Quang Đạt, 15 tuổi, trú tại thôn Kha Lý, xã Thụy Quỳnh, hung thủ dùng dao tấn công dẫn đến cái chết của người làm nghề lái “xe ôm” - ông Vũ Văn Quạt. Theo CQĐT, khoảng 19h ngày 15-11, Đạt thuê ông Quạt chở đi chơi. Đến tuyến đường 455 thuộc địa phận thôn Phong Lẫm, xã Thụy Phong, Đạt rút con dao bầu mang theo từ trước, đâm thẳng vào vùng lưng ông Quạt. Cú đâm hiểm khiến ông Quạt loạng choạng rồi đổ vật cùng chiếc xe máy. Tuy nhiên, ông Quạt cố gắng gượng hô hoán, chống trả, khiến Đạt phải bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Audio 27-11-2015: Nộp 3/4 tiền chiếm đoạt, tội phạm tham nhũng có thể thoát án tử hình ảnh 2
Đối tượng Lê Quang Đạt

*Ngày 26-11, Chính phủ Philippines đã tiêu diệt 8 tên khủng bố tự cho mình là phần tử trung thành với tổ chức khủng khủng bố “Nhà nước Hồi giáo tự xưng” (IS). Người phát ngôn quân khu Marilou thuộc lực lượng vũ trang Philippines tiết lộ, khoảng 5 giờ 40 ngày 26-11, lực lượng thuỷ quân lục chiến nước này đã giao tranh ác liệt khoảng 30 phút với các phần tử khủng bố trên. Sau 30 phút giao tranh, quân đội chính phủ đã tiêu diệt được 8 tên và thu giữ một lô súng đạn, cờ của IS, cũng như một số tài liệu và vật phẩm khác. Quân đội Philippines đã tìm thấy thi thể của các phần tử bị tiêu diệt, đồng thời triển khai truy bắt các phần tử bỏ chạy.

Chính phủ Philippines đã tiêu diệt 8 tên khủng bố tự cho mình là phần tử trung thành với tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo tự xưng” (IS).

*Ngày 26-11, nhà lập pháp Pháp Marie-Christine Arnautu, phó chủ tịch phụ trách các vấn đề xã hội của Mặt trận Dân tộc đã đưa ra đề xuất áp đặt các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, vì đã “đứng về phía lực lượng cực đoan” sau vụ bắn hạ chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga. Bà Arnautu khẳng định rằng, rõ ràng Thổ Nhĩ Kỳ đang gửi vũ khí và tiền cho lực lượng Hồi giáo cực đoan và mở cửa biên giới. Ngoài ra, sau vụ bắn hạ máy bay Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thực sự đang tuyên chiến với những người đang tiến hành cuộc chiến chống khủng bố. Nghị sỹ Pháp cho biết thêm rằng, cần phải có hành động nhanh chóng và theo bà, quan điểm của Tổng thống Pháp Francois Hollande về vấn đề này vẫn rất là mơ hồ và chưa rõ ràng.

Audio 27-11-2015: Nộp 3/4 tiền chiếm đoạt, tội phạm tham nhũng có thể thoát án tử hình ảnh 4
Máy bay Nga bị Thổ Nhĩ Kì bắn rơi

*Trong cuộc gặp mặt tại Moscow vào hôm 26-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande đều thống nhất rằng, các máy bay của 2 nước nên tập trung vào đánh bom các đường vận chuyển dầu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), điều được coi như là nguồn tài chính chủ yếu của nhóm khủng bố.  Hiện Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Recep Tayyip Erdogan vẫn khẳng định không hề có chuyện dầu được buôn lậu ở Thổ Nhĩ Kì và tố cáo giới chức chính quyền Syria chính là những kẻ đang làm ăn với IS. Sau cuộc họp với ông Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng tuyên bố rằng: “Chúng ta cần phải tấn công vào những trung tâm huấn luyện của IS, tuy nhiên ưu tiên hàng đầu vẫn là cắt đứt nguồn tài chính của IS, là các đường buôn lậu dầu”.­­­

Audio 27-11-2015: Nộp 3/4 tiền chiếm đoạt, tội phạm tham nhũng có thể thoát án tử hình ảnh 5

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande.