Audio 25-11-2015: Căng thẳng sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga

ANTĐ - Cháy chung cư cao tầng giữa đêm, hàng trăm người tháo chạy; Làm hóa đơn khống, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng; Khởi tố bị can vụ án giết nữ sinh lớp 11; Cục Đăng kiểm yêu cầu Honda triệu hồi 12.000 xe SH bị lỗi; IS đe dọa chuẩn bị tấn công Moskva giống như đã làm ở Paris; Thổ Nhĩ Kỳ đâm sau lưng Nga như đồng phạm khủng bố; Thiếu nữ thánh chiến Áo bị IS đánh chết do 'đào ngũ'….

Bản tin phát thanh ngày 25-11.

*Khoảng 22 giờ ngày 24-11, rất nhiều người dân tại chung cư Vimeco (đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã hoảng hốt và tháo chạy khi phát hiện khói bốc lên nghi ngút trong tòa nhà CT1. Điều đáng lưu ý khi xảy ra sự cố, chuông báo cháy không kêu nên lúc khói đen bốc mạnh lên các tầng cao, người dân mới hay biết. Ngay sau đó điện của tòa nhà đã bị cắt để phục vụ công tác chữa cháy. Đến khoảng 23 giờ 30, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Nguyên nhân vụ việc cũng như thiệt hại của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Audio 25-11-2015: Căng thẳng sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga ảnh 1

Hiện trường vụ cháy tòa nhà Vimeco

*Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn, qua đó chiếm đoạt của Nhà nước hơn 22 tỷ đồng. Đầu mối đầu tiên của vụ án bị CQĐT phát giác là Đỗ Quang Hưng, 36 tuổi, trú ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội. Hưng thuê người thành lập 3 công ty “ma”. Các công ty này không hoạt động kinh doanh và mục đích thành lập chỉ nhằm hợp thức hoá nguồn hóa đơn GTGT đầu vào cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh. Quá trình hoạt động, Hưng thuê 2 đối tượng làm những việc phi pháp cho mình.

*Ngày 25-11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên, Hà Nội, cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Trí Long, 25 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội và Nguyễn Quang Tùng, 24 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là 2 nghi can liên quan đến vụ án giết nữ sinh tên Linh, đang học lớp 11, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Nguyên nhân do đối tượng Long có mâu thuẫn về tiền nong đối với bà Lan, mẹ của Linh. Ngày 19-11, Long cùng Tùng đến nhà gặp bà Lan và đâm chế Linh con gái bà Lan. Cơ quan điều tra cho biết, Long bị tạm giam để điều tra tội “Giết người”, còn Nguyễn Quang Tùng bị điều tra tội “Không tố giác tội phạm”.

Đối tượng Long và Tùng

*Ngày 25-11, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ ra quyết định yêu cầu Công ty Honda Việt Nam triệu hồi 12.000 xe máy SH bị lỗi phần mềm hệ thống khóa thông minh. Theo nguồn tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, cơ quan này đã 3 lần làm việc với đại diện Công ty Honda Việt Nam để bàn việc triệu hồi xe SH bị lỗi phần mềm khóa thông minh. Doanh nghiệp đề nghị chỉ sửa chữa nội bộ các xe bị lỗi theo chương trình dịch vụ khách hàng. Không đồng ý với cách làm này, ngày 25-11, Cục Đăng kiểm sẽ có quyết định yêu cầu Honda triệu hồi toàn bộ 12.000 xe SH bị lỗi. Xe SH125 và SH150 được Honda thiết kế tính năng hệ thống khóa thông minh chống trộm. Sau khi kích hoạt, nếu có tác động thì xe sẽ tự phát âm thanh trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, hệ thống chống trộm chỉ phát âm thanh trong 10 phút.

*Những phần tử ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ngày 24-11, đã lên tiếng cảnh báo về một vụ tấn công khủng bố giống như ở Paris sắp xảy ra tại thủ đô Moskva của Nga thông qua việc sử dụng mạng Internet không dây (wifi) công cộng sẵn có dành cho các hành khách đi tàu điện ngầm. Theo đó, mạng wifi công cộng tại hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Moskva đã vừa bị đổi tên là "Paris ngày hôm qua và Moskva ngày hôm nay."  Khi người sử đụng đăng nhập thành công vào mạng wifi này, trên màn hình thiết bị điện tử của họ xuất hiện hình lá cờ đen của IS cũng như một cảnh báo khác về vụ tấn công sắp xảy ra đối với Moskva.

Tổ chức khủng bố IS.

*Ngày 24-11, Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay cường kích Su-24 của Nga gần biên giới Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, đây là hành động đâm dao vào lưng Nga của Thổ Nhĩ Kỳ, như là đồng phạm của khủng bố, nên chắc chắn Nga sẽ đáp trả. Trước đó, Reuters dẫn lời giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, trước khi bắn hạ chiếc Su-24, nước này đã liên tục cảnh báo máy bay Nga vi phạm không phận. Tuy nhiên, Nga bác bỏ và tuyên bố máy bay không hề rời không phận Syria.

Hiện trường nơi chiếc Su-24 của Nga rơi.

*Một thiếu nữ người Áo đã bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đánh đập tới chết khi cô cố gắng chạy trốn khỏi hàng ngũ những tay súng "thánh chiến" của tổ chức này. Theo tờ Metro, Samra Kesinovic (17 tuổi) đã bị các tay súng IS đánh đập tới chết khi cô cố gắng trốn thoát khỏi Raqqa, thành trì của IS tại Syria. Samra Kesinovic là một trong hai thiếu nữ Áo đã bỏ nhà sang Syria để gia nhập IS vào tháng 4-2014. Người bạn thân Sabina Selimovic (15 tuổi) cùng đi với cô, được cho là đã tử vong trong một cuộc giao tranh vào năm ngoái.