[Audio 22-06-2019] Cựu danh thủ Luis Figo đến Việt Nam lúc nửa đêm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Fan Việt Nam tưng bừng đón Figo; Hai nghi phạm trộm hơn 8,3 tỉ đồng ở Vĩnh Long đầu thú; Bộ Y tế cảnh báo nạn buôn bán trẻ sơ sinh; Lái xe tải bị phạt 2,5 triệu đồng vì không nhường đường xe ưu tiên; Tổng thống Mỹ Trump gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên; Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ và Iran tránh leo thang căng thẳng…

* Fan Việt Nam tưng bừng đón Figo

Rạng sáng 22-6, cựu danh thủ người Bồ Đào Nha Luis Figo đã đặt chân đến TP.HCM để chuẩn bị tham dự Giải bóng đá Tiger Street Football diễn ra vào ngày 23-6.

Dù Luis Figo đáp máy bay xuống Tân Sơn Nhất lúc nửa đêm nhưng vẫn có hàng trăm người hâm mộ tưng bừng chào đón tại khách sạn ở quận một, nơi cựu danh thủ Bồ Đào Nha được ban tổ chức sắp xếp ăn ở trong khoảng thời gian ở Việt Nam.

Luis Figo đến Việt Nam lúc nửa đêm nhưng vẫn nhận được sự chào đón của người hâm mộ

Figo là cựu danh thủ đầu tiên trong tổng số 5 ngôi sao đến tham dự Giải đấu Tiger Street Football 2019 diễn ra tại TP.HCM.

4 người còn lại bao gồm Roberto Carlos (Brazil), Didier Drogba (Bờ Biển Ngà), Park Ji Sung (Hàn Quốc) và Rio Ferdinand (Anh), sẽ lần lượt “đổ bộ” trong ngày 22-6.

* Hai nghi phạm trộm hơn 8,3 tỉ đồng ở Vĩnh Long đầu thú

Ngày 21-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tiếp nhận Trần Đức Thảo (36 tuổi) và Trần Văn Anh (35 tuổi, cùng trú ở xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Thảo và Anh đến cơ quan công an đầu thú sau 6 tháng bị Công an tỉnh Vĩnh Long phát lệnh truy nã do liên quan đến vụ trộm hơn 8 tỉ đồng tại xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Trước đó, ngày 4-12-2018, vợ chồng bà Nguyễn Thanh Hương (41 tuổi) có việc phải đi ra ngoài.

Sau đó, Hồ Đức Thiện (33 tuổi, trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đột nhập vào nhà từ cửa sau, vô hiệu hóa các camera an ninh và vào phòng ngủ cạy tủ sắt trộm 76 lượng vàng cùng 3,2 tỉ đồng tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị khác.

* Bộ Y tế cảnh báo nạn buôn bán trẻ sơ sinh

Theo Bộ Y tế, cơ quan chức năng đã phát hiện một số đường dây lợi dụng danh nghĩa xin con nuôi để buôn bán trẻ sơ sinh, trục lợi, gây mất ổn định trật tự an toàn xã hội. Bộ không loại trừ có sự tham gia, tiếp tay cho các đường dây này từ nhân viên của cơ sở y tế, bệnh viện.

Tại các bệnh viện, em bé sinh ra đều được đeo vòng ghi tên mẹ trên tay và chân để tránh nhầm lẫn trẻ.

Để phòng tránh tình trạng mua bán trẻ sơ sinh, mạo danh nhận con nuôi trục lợi, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị y tế rà soát, hoàn thiện quy trình chuyên môn và các quy định về quản lý dịch vụ. Bệnh viện cần tăng cường giám sát kiểm tra cán bộ nhân viên để đảm bảo tuân thủ chuyên môn kỹ thuật, quy trình trao nhận trẻ sơ sinh và các quy định khác của pháp luật, không tiếp tay cho nạn buôn bán trẻ sơ sinh.

Với trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại các cơ sở y tế, bệnh viện cần thông báo và bàn giao bé cho cơ quan bảo trợ trẻ em.

* Lái xe tải bị phạt 2,5 triệu đồng vì không nhường đường xe ưu tiên

Sáng 21-6, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Cục CSGT đã lập biên bản xử phạt nam lái xe ở Yên Khánh, Ninh Bình 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng về hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên.

Theo đó, ngày 20-6, đoàn xe ưu tiên có xe cảnh sát giao thông dẫn đường liên tục phát còi và tín hiệu trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tuy nhiên nam lái xe tải biển kiểm soát tỉnh Ninh Bình không giảm tốc độ, đi vào bên phải để nhường đường cho đoàn xe. Hình ảnh này được người dân ghi lại và gửi cho Cục CSGT.

Tại trụ sở cảnh sát, sau khi xem video, lái xe đã thừa nhận vi phạm của mình và ký vào biên bản nộp phạt.

* Tổng thống Mỹ Trump gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Ngày 21-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thêm một năm, viện dẫn mối đe dọa "bất thường và đặc biệt" từ các vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong thông báo gửi tới Quốc hội Mỹ, ông Trump cho biết sẽ tiếp tục "tình trạng khẩn cấp quốc gia" liên quan tới vấn đề Triều Tiên vốn đã từng được tuyên bố trong sắc lệnh 13466 ban hành hồi tháng 6-2008.

Sắc lệnh này kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên vì chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của quốc gia này.

Trong thông báo, ông Trump nêu rõ sự tồn tại và nguy cơ từ việc phát triển các vũ khí có thể sử dụng nguyên liệu phân tách trên Bán đảo Triều Tiên và hành động cũng như chính sách của chính phủ Triều Tiên tiếp tục tạo ra mối đe dọa bất thường và đặc biệt với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ.

* Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ và Iran tránh leo thang căng thẳng

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Mỹ và Iran tránh leo thang căng thẳng.

Phát biểu với báo giới ngày 22-6, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết thông điệp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc gửi tới các bên liên quan là tránh làm bất kỳ điều gì có thể làm gia tăng căng thẳng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng đối thoại giữa các bên liên quan là cách tốt nhất để giảm căng thẳng và tránh bất kỳ sự leo thang nào.

Hiện, Tổng Thư ký Guterres đang theo dõi chặt chẽ tình hình và đã liên lạc với các bên ở nhiều cấp độ.