[Audio 20-4-2020]: Điều tra vụ nổ súng ở Hải Phòng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Kết quả xét nghiệm mới nhất của bệnh nhân 188 dương tính lại sau khi xuất viện; Trung úy ở Phú Quốc bị đình chỉ công tác vì phản đối cách ly; Điều tra vụ nổ súng gây náo loạn khu phố ở Hải Phòng; Cố vấn Nhà Trắng cáo buộc Trung Quốc trục lợi từ đại dịch Covid-19; Mỹ, Nga ngăn ngừng bắn toàn cầu; Lo ngại Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp, Ấn Độ siết chặt FDI…

Kết quả xét nghiệm mới nhất của bệnh nhân 188 dương tính lại sau khi xuất viện

Hồi 10h ngày 20-4, Bộ Y tế thông báo, xét nghiệm dịch họng và tỵ hầu của bệnh nhân 188 (44 tuổi) bằng phương pháp RT-PCR tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 188 tiếp tục được cách ly theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện này.

Bệnh nhân 188 là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, được luân phiên xuống làm việc tại cơ sở 2 của bệnh viện tại tỉnh Hà Nam.

Trung úy ở Phú Quốc bị đình chỉ công tác vì phản đối cách ly

Ngày 19-4, Đại tá Võ Văn Nam, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 950 (đóng tại Phú Quốc, Kiên Giang), cho biết đã tạm đình chỉ công tác Trung úy Trần Văn Chung (30 tuổi, Trưởng đài 15W thuộc Đại đội Thông tin) để làm quy trình kỷ luật Đảng và chính quyền. Theo Đại tá Nam, Lữ đoàn 950 thống nhất kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền rồi cho ra quân.

Trước đó, ngày 14-4, Trung úy Chung viết trên Facebook phản đối cách ly ở Phú Quốc, cho rằng chỉ nên cấm người đến huyện đảo, không nên cấm người từ Phú Quốc đi.

Điều tra vụ nổ súng gây náo loạn khu phố ở Hải Phòng

Vào khoảng 19h ngày 19-4, người dân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ ngõ 32, phố Chợ Đôn (phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng). Sau tiếng nổ lớn, người dân phát hiện phần cửa kính của ngôi nhà ở gần cuối ngõ nát vụn, mảnh vỡ văng đầy ngõ. Người trong nhà lúc này hoảng sợ, la hét...

Tiếng nổ lớn cùng tiếng la hét của người trong nhà khiến cả khu dân cư náo loạn. Ảnh: Tiền Phong

Nhận được tin báo, Công an phường Nghĩa Xá, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã có mặt và tiến hành bảo vệ hiện trường. Đồng thời lấy lời khai của những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cố vấn Nhà Trắng cáo buộc Trung Quốc trục lợi từ đại dịch Covid-19

Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro vừa lên tiếng cáo buộc Trung Quốc trục lợi từ đại dịch Covid-19 bằng cách tích trữ đồ bảo hộ và bán với giá cắt cổ cho thế giới.

Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro 

“Trung Quốc đang ngồi trên đống đồ bảo hộ cá nhân mà họ đầu cơ, gây lũng đoạn thị trường và trục lợi. Tôi gặp những trường hợp mà khẩu trang giá 50 xu sản xuất tại Trung Quốc được bán cho các bệnh viện Mỹ với giá lên tới 8 USD”, Cố vấn thương mại Nhà Trắng Navarro phát biểu trên kênh Fox hôm 19-4.

Mỹ, Nga ngăn ngừng bắn toàn cầu

Mỹ và Nga đã lặng lẽ chặn nỗ lực xây dựng lệnh ngừng bắn toàn cầu của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và nhiều nước phương Tây suốt nhiều tuần qua, tạp chí Foreign Policy dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao giấu tên hôm 19-4 cho biết.

Washington và Matxcơva nhấn mạnh họ ủng hộ biện pháp ngừng bắn tại nhiều khu vực xung đột như Libya, Syria và Yemen. Tuy nhiên, hai chính phủ phản đối lệnh ngừng bắn toàn cầu vì cho rằng nó có thể cản trở các chiến dịch chống khủng bố ở nước ngoài.

Lo ngại Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp, Ấn Độ siết chặt FDI

Kinh tế xuống dốc do tác động của đại dịch Covid-19, khiến nguy cơ doanh nghiệp Ấn Độ bị Trung Quốc thâu tóm ngày càng lớn.

Do tác động của dịch Covid-19, nguy cơ doanh nghiệp Ấn Độ bị Trung Quốc thâu tóm ngày càng lớn

Chính vì vậy, Chính phủ Ấn Độ vừa thay đổi chính sách đầu tư nước ngoài, siết chặt các quy định về mua bán doanh nghiệp. Theo đó, tất cả các công ty Trung Quốc muốn đầu tư vào Ấn Độ đều phải nhận được sự chấp thuận của chính phủ nước này.