[Audio 18-12-2019] Hàng chục đối tượng nam nữ cùng "phê" ma túy trong đêm ở nhà nghỉ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mặn xâm nhập Đồng bằng sông Cửu Long có thể vượt mức lịch sử; 9 đối tượng ngoại tỉnh đến Đà Nẵng cho vay nặng lãi "cắt cổ"; Hàng chục đối tượng nam nữ cùng “phê” ma túy trong đêm ở nhà nghỉ; Các nhóm vũ trang ở Syria đang lên kế hoạch tấn công SAA.

*   Mặn xâm nhập Đồng bằng sông Cửu Long có thể vượt mức lịch sử

Theo dự báo của  Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ nửa cuối tháng 12-2019 đến tháng 2-2020 sẽ xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn ở ĐBSCL sâu hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 3 đến tháng 6-2020, xâm nhập mặn có xu hướng giảm dần. Cũng trong thời gian tới mực nước thượng lưu sông Mekong xuống dần và ở mức thấp, dẫn đến dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long trong các tháng đầu mùa khô tiếp tục thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-45%.

[Audio 18-12-2019] Hàng chục đối tượng nam nữ cùng "phê" ma túy trong đêm ở nhà nghỉ ảnh 1

Tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có thể vượt mức lịch sử

 Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp, tại  ĐBSCL, dự báo năm nay xâm nhập mặn, thiếu nước cao hơn năm 2015-2016 (hạn nhất lịch sử).

Thời điểm hiện tại, xâm nhập mặn đến quá sớm, hiện có những điểm đã xâm nhập mặn 40-50km, dự báo cao điểm tháng 1-2020 có những nơi xâm nhập mặn có thể vào tới 100km.

  *  9 đối tượng ngoại tỉnh đến Đà Nẵng cho vay nặng lãi "cắt cổ"

Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng vừa bắt giữ 9 đối tượng trú ở các tỉnh phía Bắc có hành vi cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 20 đến 40%.

Nhóm đối tượng gồm Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Văn Tài, Vũ Minh Hiếu, Trương Ngọc Tú, cùng trú tỉnh Hải Dương, Nguyễn Trung Hiếu, Vũ Đình Sơn, Nguyễn Văn Chiến, trú tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Chí Cường, trú tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Xuân Cường, trú TP Hải Phòng.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng trên là phát tờ rơi quảng cáo, lập trang mạng giới thiệu cho vay với thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp.

Với lãi suất từ 20 đến 40% một tháng, các con nợ sẽ phải trả tiền gốc và lời theo ngày tại những địa điểm được các đối tượng thông báo qua điện thoại nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan công an. Nếu các con nợ không trả tiền đúng kỳ hạn sẽ bị uy hiếp và tạt chất bẩn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã cho hơn 100 người trên địa bàn TP. Đà Nẵng vay nặng lãi với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện 8 máy tính xách tay cùng nhiều sổ ghi nợ, chứng minh nhân dân và gần 200 triệu đồng tiền mặt.

*  Hàng chục đối tượng nam nữ cùng “phê” ma túy trong đêm ở nhà nghỉ

Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, rạng sáng ngày 17-12, Công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Newday ở thôn Chiết Bi, xã Phú Thượng, phát hiện nhiều đối tượng nam nữ đang phê ma túy.

Các đối tượng sử dụng ma túy trong nhà nghỉ Newday ở Huế

Cụ thể vào lúc 3h sáng 17-12, Công an huyện Phú Vang kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Newday lực lượng công an phát hiện đối tượng Hà Văn Rôn (sinh năm 2001, trú tại khu chung cư phường Phú Hậu, TP Huế) đang tàng trữ hơn 3,2g ma túy tổng hợp.

Tiếp tục kiểm tra tại 4 phòng cho thuê, lực lượng Công an phát hiện 24 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, tất cả đối tượng này đều dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an huyện Phú Vang đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 *  Các nhóm vũ trang ở Syria đang lên kế hoạch tấn công SAA

Người đứng đầu trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến ở Syria, tướng Yury Borenkov, ngày 17-12 nói rằng, các nhóm vũ trang đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào quân đội Syria (SAA).

Lực lượng SAA ở mặt trận Idlib

Trước đó cùng ngày, nhóm phiến quân Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) và SNA đã tiến hành một số vụ tấn công vào các vị trí của SAA ở tỉnh Idlib.

Hồi đầu tuần này, báo Al-Watan của Syria dẫn các nguồn tin nói rằng, SAA đang triển khai quân tiếp viện tới tỉnh Idlib để có thể tiến hành một chiến dịch quy mô lớn.

Tuần trước, người đứng đầu phái đoàn Damascus tại vòng đàm phán Astana-14 về Syria, ông Bashar Jaafari nói rằng, chính phủ Syria cam kết giải phóng tỉnh Idlib khỏi những kẻ khủng bố và sự ảnh hưởng của nước ngoài.