[AUDIO 14-12-2019] Giải cứu con gấu ngựa nặng 140kg bị nhét trong cốp xe taxi

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giải cứu con gấu ngựa nặng 140kg bị nhét trong cốp xe taxi; Không khí Hà Nội tiếp tục "rất xấu"; Gây tai nạn giao thông, “lòi” ra chở thuốc lá lậu; Khởi tố đối tượng làm cháy 100ha rừng; Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa Mỹ để chấm dứt thương chiến; Tổng thống Argentina bất ngờ đi trông thi đại học.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Giải cứu con gấu ngựa nặng 140kg bị nhét trong cốp xe taxi

Ngày 14-12, Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình cho biết, đã cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa đực, được Công an Hà Tĩnh phát hiện và tịch thu trước đó, khi đang bị vận chuyển trái phép trên một chiếc taxi lưu thông trên QL1A, hướng Hà Tĩnh - Nghệ An.

[AUDIO 14-12-2019] Giải cứu con gấu ngựa nặng 140kg bị nhét trong cốp xe taxi ảnh 1

Con gấu ngựa được các bác sĩ thú ý chăm sóc sau khi giải cứu

Cá thể gấu ngựa đực này nặng 140kg, bị đánh thuốc mê và nhét trong lồng sắt chật hẹp chỉ vừa phần thân trên rồi để ở cốp xe. Sau khi nhận được tin từ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Tĩnh, đội cứu hộ của Tổ chức Four Paws Viet đã lập tức lên đường và có mặt tại Hà Tĩnh để tiến hành tiếp nhận gấu. 

* Không khí Hà Nội tiếp tục "rất xấu"

Sáng ngày 14-12, các số liệu của Hệ thống quan trắc của thành phố Hà Nội cũng như trên các ứng dụng PamAir, Airvisual đều cho thấy chất lượng không khí tại Hà Nội đang "rất xấu".

Sáng 14-12, khu vực Hồ Hoàn Kiếm dày đặc sương mù 

Vào lúc 8h sáng, hệ thống quan trắc của Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội ghi nhận 8 trên 11 trạm có chỉ số quan trắc không khí màu tím, tương đương với chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên 200 (rất xấu). Cụ thể, trạm đo tại Hàng Đậu (Hoàn Kiếm) có chỉ số AQI là 230, Thành Công (Ba Đình) là 221, Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm) là 225, Đại sứ quán Pháp là 262. Điểm đo ở 556 Nguyễn Văn Cừ cho chỉ số AQI là 226.

Diễn biến chỉ số AQI tại các điểm đo trên cho thấy không khí Hà Nội ô nhiễm từ 22h đêm hôm trước với chỉ số trong khoảng 150 và lên tới hơn 200 vào giờ cao điểm buổi sáng (8h). Theo quan sát, bầu trời Hà Nội sáng nay cũng đặc quánh sương mù, tầm nhìn xa bị hạn chế.

* Gây tai nạn giao thông, “lòi” ra chở thuốc lá lậu

Ngày 14-12, Công an quận 2, TPHCM đang tạm giữ Trương Minh Nhựt (22 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) cùng tang vật là chiếc ô tô Fotuner chở hơn 20 nghìn gói thuốc lá lậu các loại để mở rộng điều tra.

Đối tượng Nhựt cùng tang vật là chiếc ô tô chở đầy thuốc lá lậu

Theo thông tin ban đầu, sáng 13-12, khi điều khiển ô tô đi qua hầm Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm, quận 2), Nhựt đâm vào dải phân cách gây tai nạn. Sau đó, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM) đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để xử lý. Thấy vậy, đối tượng bất ngờ mở cửa xe bỏ chạy.

Ngay lập tức, CSGT đuổi theo và bắt giữ Nhựt; đồng thời kiểm tra trên ô tô thì phát hiện trên xe chở đầy thuốc lá lậu các loại. Vụ việc sau đó được giao cho Công an quận 2 xử lý. Qua kiểm đếm, có hơn 20 nghìn gói thuốc lá chất đầy trên ô tô. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện trên xe có 3 biển số giả, 1 gậy 3 khúc và bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

* Khởi tố đối tượng làm cháy 100ha rừng

Ngày 13-12, Công an huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Văn Bình (SN 1989, trú thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy rừng”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10-7-2019, Đinh Văn Bình cùng một nhóm 12 người khác cùng trú xã Sơn Thành nhận rừng của một hộ dân tại tiểu khu 497, ở thôn Mỹ Thạnh (xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức) để làm thuê, khai thác gỗ keo lá tràm.

Tuy nhiên trong quá trình khai thác gỗ keo, ở phía dưới dày đặc cây cỏ mọc nên Bình đã đốt phần thực bì tại khoảnh 7, tiểu khu 497. Do có gió lớn làm ngọn lửa bùng phát và cháy lan ra các khoảnh 3, 6, 7 của tiểu khu 497. Khi ngọn lửa bùng phát mạnh, nhóm người này đã chữa cháy nhưng không thành, gây tổng thiệt hại lên đến hơn 2,5 tỷ đồng.

* Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa Mỹ để chấm dứt thương chiến

Giới chức Mỹ và Trung Quốc ngày 13-12 chính thức thông báo đã đạt được thỏa thuận “Giai đoạn 1” nhằm hạ nhiệt cuộc chiến thương mại dai dẳng trong hơn 1 năm qua.

Trung Quốc và Mỹ đạt được thỏa thuật "Giai đoạn 1" để hạ nhiệt cuộc chiến thương mại

Theo đó, trong 2 năm tới, Trung Quốc đồng ý chi thêm 32 tỷ USD mua nông sản Mỹ mỗi năm. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tăng cường mua các hàng hóa sản xuất, năng lượng và dịch vụ của Mỹ. Tính chung, tổng số tiền Trung Quốc sẽ bỏ ra thêm để mua các hàng hóa Mỹ là khoảng 200 tỷ USD.

Đổi lại, Mỹ sẽ hoãn tăng mức thuế mới đánh vào khoảng 160 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, đồng thời giảm một nửa mức thuế đã áp vào gần 120 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-9. Mỹ sẽ giữ nguyên mức thuế 25% đánh vào khoảng 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, trong đó có máy móc, hàng điện tử và nội thất.

* Tổng thống Argentina bất ngờ đi trông thi đại học

Hôm 13-12, ông Alberto Fernandez, tân Tổng thống Argentina, đã bất ngờ xuất hiện tại trường đại học Buenos Aires, để trông thi cuối kỳ cho sinh viên. Ông tới đây để thực hiện nốt công việc của mình trước khi đảm nhiệm vai trò Tổng thống.

Ông Fernandez tuyên bố ra tranh cử hồi đầu năm nay, tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục hoàn thành công việc của một giáo sư đại học ngay trong khi tiến hành chiến dịch vận động. Ông đã chiến thắng đương kim Tổng thống Mauricio Macri hồi tháng 10 vừa qua.