[Audio 17-12-2019] Phát hiện 22 kiện đao, kiếm được vận chuyển qua đường bưu điện

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lợi dụng giao hàng hóa, chuyển 22 kiện đao kiếm qua đường bưu điện; Khởi tố điều tra hai vụ án ma túy trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế; Điều tra vụ người phụ nữ bị xịt hơi cay, cướp xe máy lúc rạng sáng;  Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, chưa đến lúc xem xét dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên; An ninh của Áo vô hiệu hóa âm mưu khủng bố dịp Giáng sinh …

* Lợi dụng giao hàng hóa, chuyển 22 kiện đao kiếm qua đường bưu điện

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nắm được thông tin có người từ tỉnh khác lợi dụng dịch vụ giao hàng hóa qua đường bưu điện để chuyển nhiều vũ khí tự chế đến người nhận tại tỉnh này.

Do vậy, sáng 16-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp ngành chức năng kiểm tra tại bưu điện tỉnh này và phát hiện 22 bưu kiện có chứa 26 bộ dao, đao, kiếm.

Toàn bộ số đao, kiếm này được vận chuyển qua đường bưu điện

Số hung khí này do một người trú tại xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa gửi cho 22 người tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện công an đã thu giữ số hung khí nói trên để xác minh, xử lý theo quy định.

* Khởi tố điều tra hai vụ án ma túy trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế

Ngày 16-12, Đại tá Nguyễn Văn Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết đơn vị đã ban hành hai quyết định khởi tố hai vụ án hình sự "vận chuyển trái phép chất ma túy" quy định tại khoản 4, Điều 250, Bộ luật Hình sự 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017.

Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 1-12 và 3-12, người dân phát hiện tại bãi biển thôn Hải Đông, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế và tại bãi biển thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền có những gói ni lông trôi dạt vào bờ, bên trong chứa ma túy đá và heroin. Tổng trọng lượng của các gói này khoảng gần 15kg.

* Điều tra vụ người phụ nữ bị xịt hơi cay, cướp xe máy lúc rạng sáng

Công an quận Tân Bình (TPHCM) hiện đang điều tra vụ người phụ nữ bị hai thanh niên xịt hơi cay cướp xe máy táo tợn xảy ra trên địa bàn.

Trước đó khoảng 3h ngày 13-12, người phụ nữ 35 tuổi, trú tại quận 11 TP.HCM đi xe máy trên đường Nguyễn Sỹ Sách (phường 15, quận Tân Bình) thì bị hai thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên áp sát.

Sau đó, đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe xịt hơi cay vào mặt nạn nhân khiến chị này phải bỏ xe chạy bộ vào vỉa hè. Lúc này, đối tượng xịt hơi cay nhảy lên xe của người phụ nữ, vít ga chạy mất. Riêng đối tượng còn lại tiếp tục chạy lại uy hiếp, tiếp tục giật lắc tay của nạn nhân rồi bỏ lên xe tẩu thoát.

* Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, chưa đến lúc xem xét dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên

Theo Reuters, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16-12 tuyên bố Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không nên xem xét "sớm giảm các biện pháp trừng phạt" Triều Tiên bởi nước này "đang đe dọa tiến hành một hành vi leo thang khiêu khích, từ chối gặp gỡ để thảo luận về phi hạt nhân hóa."

Ảnh minh họa

Trước đó, Nga và Trung Quốc đã đề xuất rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên dỡ bỏ một lệnh cấm xuất khẩu tượng, hải sản và hàng dệt may của Triều Tiên, một động thái mà Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc nói rằng nhằm khuyến khích các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng.

* An ninh của Áo vô hiệu hóa âm mưu khủng bố dịp Giáng sinh

Theo AFP, truyền thông địa phương ngày 16-12 đưa tin, lực lượng chức năng của Áo đã vô hiệu hóa một âm mưu tiến hành một loạt vụ tấn công khủng bố, trong đó có việc đánh bom một trong các khu chợ Giáng sinh ở Vienna.

Theo hãng thông tấn APA, tham gia vào âm mưu này có 3 người đàn ông thuộc sắc tộc Chechnya, trong đó kẻ cầm đầu trẻ nhất mới 24 tuổi, bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), từng 2 lần cố gắng tới Syria gia nhập IS. Hai người còn lại trong độ tuổi 25 và 31.

Nghi phạm chính được cho là âm mưu nhắm vào một hội chợ Giáng sinh ở trước nhà thờ Thánh Stephen ở trung tâm thành phố Vienna vào giữa thời điểm Giáng sinh và Năm mới.

Các mục tiêu tiềm năng khác có thể là Salzburg và các địa điểm ở Đức, Pháp và Luxembourg.