Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp: Vì mục tiêu xây dựng thành phố an toàn, văn minh, đáng sống
Đến với hành trình tiếp xúc cử tri, vận động ứng cử ĐBQH khóa XVI, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, với bề dày kinh nghiệm, được đào tạo bài bản trong môi trường CAND, từng kinh qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến lãnh đạo Công an các địa phương đã thể hiện rõ bản lĩnh, tư duy thực tiễn và tầm nhìn chiến lược. Những nội dung ông trình bày không chỉ mang tính khái quát mà gắn chặt với thực tiễn, hướng đến đóng góp thiết thực cho công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Dõi theo quá trình vận động tranh cử, cử tri tại nhiều địa phương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao các chương trình hành động mà Thiếu tướng Đẹp đề ra, đặc biệt là quyết tâm triển khai mạnh mẽ, cấp bách nhiệm vụ xây dựng TPHCM trở thành thành phố đáng sống, an toàn, văn minh; hướng tới mục tiêu trở thành thành phố không ma túy.
Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, đây là yêu cầu tiên quyết, là nhiệm vụ bắt buộc mà cả hệ thống chính trị nói chung, lực lượng Công an nói riêng phải quyết tâm thực hiện bằng được; chỉ bàn giải pháp để làm, không bàn lùi, "không có đường lui". Nhấn mạnh nội dung trọng tâm trong chương trình hành động, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết sẽ tập trung cao độ cho nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, loại tội phạm đang tác động trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội, hạnh phúc của nhiều gia đình và tương lai của thế hệ trẻ. "Xây dựng TPHCM không ma túy không chỉ là khẩu hiệu mà phải là mục tiêu xuyên suốt, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội" - đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh. Bên cạnh việc quyết liệt tấn công, trấn áp các đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy, cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, quản lý chặt địa bàn, chăm lo công tác cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác phòng, chống tội phạm.
Sau khi được cử tri tín nhiệm trở thành ĐBQH, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp sẽ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật tại cơ sở.
Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đặc biệt quan tâm đến các vấn đề dân sinh "sát sườn" mà người dân đang đối mặt hằng ngày. Từ thực tế tiếp xúc cử tri tại các địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao, tập trung đông công nhân, người lao động, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhận diện rõ những "điểm nghẽn" cần được tháo gỡ, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và phát triển đô thị. Theo đó, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cam kết sẽ kiến nghị Thành phố ưu tiên nguồn lực để mở rộng các tuyến giao thông huyết mạch như đường Tô Ngọc Vân, Quốc lộ 13 nhằm giảm áp lực ùn tắc, cải thiện điều kiện đi lại cho người dân. Đồng thời, việc di dời các khu công nghiệp cũ, điển hình như Khu công nghiệp Bình Đường, được đặt ra nhằm tái cấu trúc không gian đô thị, hướng tới xây dựng các khu đô thị "xanh, sạch, đẹp", đầy đủ tiện ích công cộng, nâng cao chất lượng sống cho cư dân.
Đối với người lao động thu nhập thấp, lực lượng chiếm tỷ lệ lớn tại các khu vực này, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cam kết thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội với giá phù hợp, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ về tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chính sách an sinh. Những vấn đề tồn đọng về đất đai, nhà ở do lịch sử để lại cũng được đồng chí Phó Giám đốc CATP xác định cần giải quyết theo hướng "thấu tình, đạt lý”, bảo đảm quyền lợi chính đáng và lâu dài của người dân, tránh áp dụng pháp lý một cách máy móc, cứng nhắc.
Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhấn mạnh, người dân không chỉ có quyền phản ánh, kiến nghị mà còn có thể giám sát, đề xuất thay đổi cán bộ nếu không hoàn thành nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Thông qua chuỗi hoạt động tiếp xúc cử tri, hình ảnh một người đại biểu hành động, "nói đi đôi với làm" được thể hiện rõ nét, với thước đo cao nhất không gì khác ngoài sự bình yên và sự hài lòng của người dân.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng: Đặt chữ "liêm" và chữ "chính" lên hàng đầu
Hành trình tiến tới nghị trường HĐND TPHCM khóa XI của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng được đánh dấu bằng những cuộc tiếp xúc cử tri không khoảng cách, nơi những báo cáo hành chính khô khan được nhường chỗ cho sự thấu cảm.
Tại các điểm bầu cử, hình ảnh một vị tướng Công an giản dị, cẩn trọng ghi chép từng lời căn dặn của bà con đã để lại dấu ấn đậm nét. Ông thấu hiểu rằng, đại biểu HĐND chính là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đưa tiếng nói của cơ sở vào những quyết sách bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Bản lĩnh của người lãnh đạo nhiều năm lăn lộn trên mặt trận chống "giặc lửa" được Thiếu tướng Hưởng đúc kết thành những cam kết hành động cụ thể. Ông thấu hiểu nỗi lo nơm nớp của bà con trong những con hẻm sâu, khu dân cư nén mỗi khi có sự cố. Do đó, ông cam kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các giải pháp an toàn cháy nổ sát thực tế, trang bị kỹ năng và công cụ cho từng hộ gia đình, bảo đảm lực lượng cứu hộ phải tiếp cận nhanh nhất khi "dân cần, dân khó”. Để hiện thực hóa điều này, ông đề xuất đẩy mạnh triển khai ứng dụng SOS An ninh trật tự trên nền tảng số, giúp người dân kết nối tức thì với lực lượng chức năng, rút ngắn tối đa "thời gian vàng" cứu hộ. Với ông, PCCC không phải là những quy định rập khuôn trên giấy, mà là cuộc chiến bảo vệ tính mạng và tài sản tích góp cả đời của người lao động.
Trong chương trình hành động của mình, Thiếu tướng Hưởng đặt chữ "Liêm" và chữ "Chính" lên hàng đầu. Ông cam kết không ngừng rèn luyện phẩm chất của người đảng viên, người chiến sĩ CAND, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, đặc biệt là chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch và các hành vi vi phạm pháp luật.
Tinh thần này gắn liền với việc quán triệt sâu sắc phong trào "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" trong thực thi nhiệm vụ, lấy kỷ cương làm nền tảng để xây dựng một bộ máy trong sạch, vững mạnh. Để làm được điều đó, ông hứa sẽ duy trì mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri, bảo đảm công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đến cùng, không để tình trạng tồn đọng hồ sơ làm xói mòn niềm tin của Nhân dân. Lấy bình yên của Nhân dân làm lẽ sống, vị Phó Giám đốc CATP khẳng định sẽ dồn tâm sức để bảo vệ sự an toàn cho mọi nếp nhà, từ việc triệt xóa tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông đến xây dựng môi trường sống văn minh, sạch bóng tệ nạn.
Nếu an ninh trật tự là nền tảng, thì sự phát triển dân sinh chính là đích đến trong tầm nhìn của người đại biểu nhân dân Nguyễn Thanh Hưởng. Trong vai trò mới, ông cam kết sẽ đóng góp các ý kiến xác thực nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Sự nhạy bén của ông không chỉ giới hạn trong chuyên môn Công an mà còn mở rộng ra các mảng "nóng" của đời sống đô thị.
Tại các diễn đàn tiếp xúc cử tri, Thiếu tướng Hưởng luôn đau đáu với bài toán mưu sinh của người dân sau những biến động kinh tế. Lắng nghe tiếng nói của những tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, ông hứa sẽ mạnh mẽ kiến nghị Thành phố triển khai các nguồn vốn vay ưu đãi, đồng thời cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà. Bên cạnh đó, chương trình hành động của ông còn tập trung vào việc tăng cường giám sát các vấn đề bức thiết mà cử tri đặc biệt quan tâm như: quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, y tế, giáo dục và vệ sinh an toàn thực phẩm...
Hơn cả những chính sách vĩ mô, hình ảnh Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng trong lòng nhân dân TPHCM còn gắn liền với sự sẻ chia "nghĩa đồng bào". Những chuyến đi gian khó, thăm hỏi và gửi lời động viên sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ cùng người dân vùng rốn lũ Khánh Hòa, Đắk Lắk... để khắc phục hậu quả thiên tai đã cho thấy một vị tướng không quản ngại gian nguy, luôn đặt nỗi đau của Nhân dân lên trên hết.
Trong không khí phấn khởi sau thành công của cuộc bầu cử, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM - ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, cùng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM - ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031, trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể cử tri đã tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn. Sự ủng hộ quý báu của cử tri không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao, thôi thúc các ứng cử viên nỗ lực nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Đồng thời, hai đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, xứng đáng với niềm tin mà cử tri TPHCM đã gửi gắm.