[Audio 18-08-2018] Bắt hai "nữ quái" chuyên móc túi của du khách ở Trung tâm TP.HCM

ANTD.VN - Bản tin hôm này gồm những nội dung chính sau: Bắt hai “nữ quái” chuyên móc túi của du khách ở Trung tâm TP.HCM; Bốn người chết đuối trong hồ nước ngọt ở Hà Giang; Chạy lũ xuyên đêm, 5 người chết ở Nghệ An; Văng khỏi tay mẹ sau va chạm, bé 2 tuổi bị xe tải cán tử vong; Giới chức Mỹ lo ngại việc Tổng thống Trump ủng hộ tư nhân hóa chiến tranh ở Afghanistan; Nga sẽ áp dụng tất cả biện pháp để duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran…

· Bắt hai “nữ quái” chuyên móc túi của du khách ở Trung tâm TP.HCM

Đêm 18/8, tổ công tác đặc nhiệm Công an quận 1 – TP.HCM làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn, phát hiện hai người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn tại khu vực trước cổng Bệnh viện Sài Gòn (phường Bến Thành), nên đã bí mật theo dõi.

Hai "nữ quái" chuyên móc túi của du khách nước ngoài bị bắt giữ

Thấy một du khách nước ngoài để điện thoại sơ hở, hai “nữ quái” đã áp sát và móc điện thoại. Nạn nhân hô hoán thì chúng chuyền tay nhau tang vật để phi tang. Tuy nhiên, ngay sau đó các đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, nhân thân hai đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thị Giỏi (57 tuổi) và Lâm Cẩm Loan (45 tuổi). Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

· Bốn người chết đuối trong hồ nước ngọt ở Hà Giang

Khoảng 16h ngày 17/8, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại khu vực hồ nước sạch của thôn Há Đề, xã Sính Lủng (Đồng Văn, Hà Giang).

Theo đó, phát hiện hai đứa trẻ vượt rào vào hồ bị trượt chân ngã xuống hồ, Anh Sùng Mí Già (28 tuổi) đang làm rẫy gần đó thấy vậy nhảy xuống cứu nhưng cũng bị đuối nước. Chị Ly Thị Súng (29 tuổi, vợ anh Già) chạy đến ven hồ đưa tay cứu chồng nhưng do mép hồ trơn trượt cũng ngã theo.

Hồ nước trên địa bàn xã Sính Lủng thuộc dự án đưa nước sạch về bản của Chính phủ. Hồ này rộng 20 m dài 100 m, sâu khoảng 4 m và có hàng rào cao bao quanh.

· Chạy lũ xuyên đêm, 5 người chết ở Nghệ An

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, nước sông Lam dâng cao làm cho nhiều địa phương ở huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương bị ngập nước. Chính quyền các địa phương cùng người dân đã phải thức trắng đêm để canh chừng mực nước lên và vận chuyển tài sản.

Theo thống kê ban đầu, tỉnh Nghệ An có 5 người bị chết do mưa lũ, tất cả đều ở huyện Kỳ Sơn.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, đã có 17 nhà dân bị sập, hơn 1.000 nhà bị ngập, 198 hộ dân phải di dời do bị sạt lở và ngập sâu, 2 điểm trường bị ảnh hưởng, ngập úng.

· Văng khỏi tay mẹ sau va chạm, bé 2 tuổi bị xe tải cán tử vong

Vào khoảng 16h30 ngày 17/8, một người đàn ông cầm lái chiếc xe máy chở theo vợ và 2 con nhỏ lưu thông trên đường Tây Lân hướng từ khu dân cư Bình Trị Đông A ra quốc lộ 1.

Khi xe qua đường Bến Lội thì xảy ra va chạm với một chiếc xe máy. Lúc này bé trai 2 tuổi văng khỏi tay người mẹ ra giữa đường và bị xe tải BKS 51C-707.14 chạy theo hướng ngược lại không xử lý kịp, cán tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

· Giới chức Mỹ lo ngại việc Tổng thống Trump ủng hộ tư nhân hóa chiến tranh ở Afghanistan

Ngày 17/8, một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng thất vọng đối với chiến lược của Mỹ ở Afganistan.

Nguồn tin trên cho biết, một số cố vấn của Tổng thống Trump lo ngại việc Tổng thống Trump mất kiên nhẫn đối với cuộc xung đột ở Afghanistan sẽ khiến ông có thể xem xét nghiêm túc những đề xuất tư nhân hóa chiến tranh tại đây, hoặc bất ngờ ra lệnh rút toàn bộ quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng thất vọng đối với chiến lược của Mỹ ở Afganistan

Điều này sẽ làm tăng mối lo ngại của các quan chức quân sự cấp cao, các nhà lập pháp chủ chốt và các thành viên trong đội ngũ an ninh quốc gia về an ninh cũng như vấn đề đạo đức.

· Nga sẽ áp dụng tất cả biện pháp để duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran

Trong thông cáo báo chí ra ngày 17/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẽ áp dụng tất cả các biện pháp để duy trì và thực hiện Kế hoạch hành động chung toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran.

Theo kế hoạch, hợp tác giữa Moskva và Tehran trong khuôn khổ thỏa thuận này được tiến hành dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).