Audio 16-7-2017: 2 đối tượng bịt mặt chém chết người trong quán ăn ra đầu thú

ANTD.VN -Bản tin hôm này gồm những nội dung chính sau: Ba thanh niên bịt mặt chém chết người trong quán ăn; Bắt gần 200 chiếc điện thoại iPhone trị giá trên 1 tỷ đồng nhập lậu; Phát hiện một thi thể nổi trên hồ Linh Đàm; Jalaluddin al-Tunisi sẽ trở thành thủ lĩnh mới của tổ chức IS; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ R.Erdogan hối thúc khôi phục án tử hình…

Bản tin phát thanh ngày 16-7-2017:

*Rạng sáng 8-7, anh Lê Ngọc Giáp (29 tuổi) trú tại thị trấn Đắk Mil (huyện Đắk Mil, Đăk Nông) đang ăn tối cùng 4 người bạn thì  bất ngờ bị 3 người bịt mặt đi xe máy ập tới tấn công. Anh Giáp bị hai người truy đuổi, chém tử vong. Một đối tượng trong nhóm “sát thủ” này cũng bị thương tích trong cuộc hỗn chiến và chết trên đường chạy trốn.

Ngay trong đêm 8-7, tại Hà Tĩnh, cảnh sát đã chặn chiếc ôtô được thuê chở xác thanh niên trên về quê ở Nghệ An để tìm những đối tượng còn lại. Tài xế khai có hai thanh niên thuê chở thi thể và đi cùng, nhưng đi đến địa phận tỉnh Quảng Bình, cách hầm đèo Ngang khoảng 4km, họ đã xuống xe.

Sáng 15-7, hai nghi can Phan Văn Xin (24 tuổi), Nguyễn Đình Hà (30 tuổi) ra đầu thú, nhận gây ra vụ giết anh Giáp. Công an tỉnh Nghệ An đã  bàn giao các đối tượng cho Công an Đăk Nông thụ lý theo thẩm quyền. 

Hai đối tượng ra đầu thú.

*Khoảng 17h ngày 14-7, Tổ Kiểm soát cơ động thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1- Cục Hải quan Quảng Ninh đã kiểm tra, bắt giữ đối tượng Ngô Quốc Cường (SN 1993, trú tại phường Ninh Dương, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cùng phương tiện xe ô tô loại 4 chỗ mang BKS:14A - 170.22 có hành vi vận chuyển điện thoại di động không có chứng từ hợp lệ.

Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng Hải quan phát hiện trên xe có vận chuyển 1 thùng carton chứa 191 chiếc điện thoại di động iPhone và 13 chiếc điện thoại di động Samsung các loại do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng, trị giá tang vật thu giữ ước tính khoảng trên 1 tỷ đồng.

Đối tượng cùng tang vật điện thoại nhập lậu.

*Khoảng 7h sáng nay, ngày 16-7, nhiều người dân đi tập thể dục tại khu vực hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hốt hoảng khi phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước.

Ngay lập tức, người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai vớt thi thể đưa vào bờ và khám nghiệm tử thi. Thi thể được xác định là một nam giới khoảng 30 tuổi, đã phân hủy nặng.

*Kênh truyền hình Al-Arabiya của Saudi Arabia ngày 15-7 khẳng định Jalaluddin al-Tunisi, chỉ huy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya sẽ trở thành thủ lĩnh của tổ chức khủng bố này sau khi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt.

Kênh truyền hình này cho biết al-Tunisi là ứng cử viên lớn nhất để khôi phục lại phong trào khủng bố này và mở rộng tầm ảnh hưởng tại khu vực Bắc Phi trong bối cảnh IS đang phải chịu những thiệt hại nặng nề tại Syria và Iraq.

*Ngày 15-7, hàng triệu người đã tham gia các cuộc tuần hành trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ để thể hiện tình đoàn kết dân tộc nhân 1 năm ngày xảy ra vụ đảo chính bất thành tại quốc gia này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ngày 15-7 là một ngày lễ hàng năm để kỷ niệm một chiến thắng lịch sử của nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ là đẩy lui một cuộc đảo chính.

Nhân dịp này, phát biểu trước hàng trăm nghìn người tuần hành tại thành phố Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi ủng hộ việc khôi phục án tử hình tại nước này.