Audio 13-10-2017: Nam thanh niên dẫn đầu đoàn xe gần 30 chiếc lao thẳng vào Cảnh sát 141

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ngân hàng ở TP.HCM bị tống tiền vì 'danh sách mật'; Nam thanh niên dẫn đầu đoàn xe lao thẳng vào Cảnh sát 141; Công bố chân dung kẻ đâm thương vong 2 người trên vỉa hè; Theo chân Mỹ, Israel cũng tuyên bố rút khỏi tổ chức UNESCO; Các nước G7 nhất trí gây “sức ép kinh tế tối đa” đối với Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 13-10-2017.

*Công an TP HCM đang tạm giữ Hoàng Đình Sang (26 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Các đây ít ngày, Sang liên hệ với cán bộ một ngân hàng lớn ở TP HCM, nói giữ trong tay danh sách khách hàng và sản phẩm của ngân hàng và dọa "sẽ bán cho đối thủ" của ngân hàng, hoặc phát tán.  Sang yêu cầu cán bộ ngân hàng đưa một tỷ đồng và viết cam kết xóa toàn bộ dữ liệu "mật".

Tại quán cà phê Đà Lạt Phố trên đường Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5), khi Sang đang nhận tiền từ cán bộ ngân hàng thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Ngân hàng tại TP.HCM bị tống tiền 1 tỷ đồng.

*Vào lúc 1h45' ngày 13-10, tổ công tác Y7-141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda không BKS do Lê Trung Hiếu (17 tuổi, trú tại quận Đống Đa) điều khiển và Lê Đan Sơn Tùng (17 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm) ngồi sau, dẫn đầu đoàn xe khoảng từ 20 đến 30 xe đều không đội mũ bảo và phóng với tốc độ cao.

Khi gặp tổ công tác, Hiếu cho xe lạng lách, đánh võng gây ra nhiều tia lửa trên mặt đường và đâm thẳng về phía tổ công tác nhằm mục đích trốn chạy nhưng bị ngã ra đường và lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng để xử lý.

Hai đối tượng tông xe vào tổ công tác 141 bị khống chế.

*Ngày 12-10, Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Soa, 23 tuổi, trú tại xã Chiềng Lao, Mường La, Sơn La về hành vi “cướp tài sản”. Soa chính là đối tượng đã bịt mặt liều lĩnh cướp 200 triệu từ ngân hàng trên địa bàn thị xã Từ Sơn ngày 10-10 vừa qua nhưng bị tổ tuần tra công tác mật phục của Công an thị xã Từ Sơn phát hiện, bắt giữ.

*Liên quan đến vụ đâm chết bạn nhậu xảy ra tại khu vực mũi tàu đường 3/2 - Lý Thái Tổ (P.10, Q.10 – TP.HCM) vào đầu tháng 10 vừa qua, sáng nay (13-10), Công an Quận 10 cho biết, đã xác định đối tượng gây án là một đối tượng buôn ve chai sống lang thang và đang tiến hành truy bắt.

*Ngày 12-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), sau khi Mỹ vừa đưa ra quyết định tương tự. Cũng theo tuyên bố, ông Netanyahu hoan nghênh quyết định rút khỏi UNESCO của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, ngày 12-10, một người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết London vẫn sẽ tham gia UNESCO, sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi cơ quan này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

*Ngày 12-10 tại Washington, Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Masatsugu Asakawa cho biết các lãnh đạo tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết gây "sức ép kinh tế tối đa" đối với Triều Tiên do mối đe dọa gia tăng của nước này từ việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Theo ông Asakawa, việc các lãnh đạo tài chính G7 tiết lộ họ nhóm họp bên lề hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) là điều hiếm hoi.