Audio 12-9-2017: BOT Biên Hòa phải xả trạm do hỗn loạn trả phí bằng tiền lẻ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm nhưng nội dung chính sau: Đạo diễn 'Kong' tố bị đánh oan trong bar tại TP.HCM; Tài xế dùng tiền lẻ mua vé, BOT tuyến tránh Biên Hòa xả trạm; 2 người nước ngoài trộm đồng hồ vàng hơn 200 triệu đồng đã bị bắt; Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ vi phạm quyền miễn trừ ngoại giao; Thêm 4 bang kiện chính quyền Tổng thống Trump do bãi bỏ DACA…

Bản tin phát thanh ngày 12-9-2017.

*Công an TP HCM đang phối hợp cùng quận 1 trích xuất camera tại quán bar XOXO (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) để truy tìm nhóm Việt kiều liên quan vụ ẩu đả khiến đạo diễn Jordan Vogt-Roberts phải nhập viện.

Theo điều tra ban đầu, hơn 2h ngày 9-9, nhóm người nước ngoài và Việt kiều xô xát trong bar XOXO. Người đàn ông nước ngoài bị thương, chảy máu khá nhiều được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Pháp (quận 7) là ông Jordan Vogt-Roberts.

Phía ông Jordan Vogt-Roberts không trình báo cảnh sát mà gửi thư cho Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, cho rằng "không mâu thuẫn  cãi vã với ai", không liên quan việc hai nhóm ẩu đả và khẳng định mình "bị đánh oan".

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts.

*Sáng 12-9, nhiều tài xế đi hướng Bình Thuận - TP HCM tiếp tục sử dụng tiền lẻ mệnh giá 200, 500 đồng, tiền xu để mua vé qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa trên Quốc lộ 1 (huyện Trảng Bom, Đồng Nai). 

Nhân viên thu phí yêu cầu tài xế tấp ôtô vào lề để mua vé nhằm tránh kẹt xe nhưng họ không đồng ý, dẫn tới cãi vã. Lúc này, một số xe đi hướng ngược lại cũng dùng tiền lẻ trả phí khiến giao thông khu vực trở nên hỗn loạn. Sau gần 20 phút, Công ty cổ phần Đồng Thuận - đơn vị quản lý trạm BOT - buộc phải xả trạm để giải quyết tình trạng kẹt xe kéo dài qua khu vực này.

Người dân theo nhau trả tiền lẻ khi qua BOT khiến giao thông hỗn loạn.

*Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt được 2 nghi phạm người nước ngoài trộm chiếc đồng hồ Longines trị giá hơn 200 triệu đồng hôm 10-9 tại cửa hàng ở đường Bà Triệu, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Các đối tượng bị bắt trên đường Kim Mã – Hà Nội.

Trước đó, tối 10-9, có hai vị khách nước ngoài vào cửa hàng. Lúc này, có hai nhân viên của cửa hàng. Các vị khách cho biết muốn mua đồng hồ vàng nguyên khối. Nhân viên có tư vấn và chọn được một mẫu đồng hồ Longines vàng nguyên khối có giá bán là 238.260.000 đồng. Sau đó, các đối tượng đã dùng thủ thuật lừa lấy chiếc đồng hồ rồi tẩu thoát.

*Nga tiếp tục phản đối quyết định của Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco và tịch thu tài sản ngoại giao của Nga tại Washington và San Fransisco.

Thông báo ngày 11-9 của Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc làm việc với người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã thể hiện sự phản đối của Moskva trước quyết định trên của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trọng tâm cuộc tham vấn diễn ra tại thủ đô Helsinki của Phần Lan là các vấn đề liên quan tới việc Mỹ cưỡng chế đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Nga tại San Fransisco và tịch thu trái phép tài sản ngoại giao của Nga tại thành phố này và thủ đô Washington.

Người dân Mỹ phản đối chính quyền của Tổng thống Donald Trump về việc hủy bỏ chương trình DACA.

*Ngày 11-9, thêm chính quyền 4 bang ở Mỹ gồm California, Maine, Maryland và Minnesota đã chính thức khởi kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump về việc hủy bỏ Chương trình Trì hoãn hành động đối với người nhập cư Mỹ khi còn nhỏ (gọi tắt là DACA), nâng tổng số chính quyền địa phương đâm đơn kiện Chính phủ Mỹ về quyết định này lên con số 20.

Trong đơn kiện, Tổng Chưởng lý bang California Xavier Becerra cho rằng chương trình DACA đã tạo điều kiện cho hơn 800.000 người trở thành những người Mỹ và mang lại lợi ích cho xã hội.  Ông đồng thời nhấn mạnh hiện có tới 1/4 số người theo diện DACA là cư dân bang California và điều này có đóng góp tích cực cho sự phát triển về kinh tế của bang.