[Audio 11-7-2019] Gây án mạng từ chuyện khó ngờ, nhận án 10 năm tù

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Gây án mạng từ chuyện khó ngờ, nhận án 10 năm tù; Khởi tố vụ ô tô 7 chỗ đâm tử vong 3 em nhỏ; Lừa bán máy điều hòa giá rẻ qua Facebook, chiếm đoạt 400 triệu đồng; Tổng số dân Việt Nam đông thứ 15 thế giới; Mỹ thừa nhận tầm bắn "khủng" của tên lửa Triều Tiên; Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc gặp sóng gió mới. Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 11-7-2019

* Gây án mạng từ chuyện khó ngờ, bị phạt 10 năm tù

Ngày 10-7, TAND TP.HCM tuyên phạt Phạm Anh Tuấn (33 tuổi) 10 năm tù về tội Giết người, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Anh Tuấn bị phạt 10 năm tù. Ảnh: VnExpress

Tuấn gây án trong hoàn cảnh khó ngờ: Vào chiều 23-4-2018, Tuấn và nhóm bạn đi trên đường Phan Đăng Lưu hướng về ngã tư Phú Nhuận, thì thấy một người đàn ông bị ngã do va chạm giao thông.

Thắng (bạn Tuấn) xuống xe để đỡ, thì bị Huy (bạn của người bị ngã) đi phía sau hiểu nhầm là người gây tai nạn, nên sinh cự cãi. Huy lấy dao chém Thắng, nên Tuấn cũng rút dao trong người ra để "giúp bạn", dẫn tới việc giết chết Huy.

* Khởi tố vụ ô tô 7 chỗ đâm tử vong 3 em nhỏ

Tối 10-7, CAH Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đối với vụ lái xe ô tô 7 chỗ đâm tử vong 3 em nhỏ trên tỉnh lộ 11, đoạn qua xã Cẩm Huy.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm, khiến 3 em nhỏ tử vong

Trước đó, vào tối 9-7, xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát Hà Nội đã đâm vào chiếc xe đạp điện chở 2 bé gái lớp 6 và 1 bé trai 4 tuổi, khiến các em thiệt mạng tại chỗ. Sau đó, lái xe 33 tuổi đã ra trình diện tại cơ quan công an, và được xác định không có nồng độ cồn hay ma túy trong cơ thể.

Nguyên nhân ban đầu bị cho là do lái xe không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn. Hiện, công an chưa ra quyết định khởi tố bị can, vì vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

* Lừa bán hàng máy điều hòa giá rẻ qua Facebook, chiếm đoạt 400 triệu đồng

Ngày 11-7, Công an TP Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Thắng (28 tuổi, trú tại TP. Lạng Sơn) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chỉ với thủ đoạn đơn giản, Nguyễn Đắc Thắng đã lừa được hàng trăm triệu đồng

Từ tháng 4-2019, Thắng dùng tài khoản Facebook cá nhân để mời chào mọi người đặt hàng máy điều hòa giá rẻ do Thắng chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Nhiều người đã tin tưởng và chuyển tiền trước cho đối tượng này, với tổng số tiền mà Thắng nhận được là 400 triệu đồng.

Song thực tế, Thắng không hề có đầu mối đặt hàng máy điều hòa nào, mà do đối tượng này nghiện chơi game nên nảy sinh ý định lừa đảo qua mạng xã hội.

* Tổng dân số Việt Nam đông thứ 15 thế giới

Sáng 11-7, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Theo đó, tổng số dân Việt Nam đến tháng 4-2019 là 96,2 triệu; trong đó nam là 47,88 triệu; nữ 48,32 triệu.

Như vậy, theo thống kê, tổng số dân của Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Sau 10 năm, kể từ năm 2009, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10 triệu, tỷ lệ tăng giảm nhẹ so với giai đoạn trước.

Chỉ số giới tính trung bình cả nước là 99,1 nam/100 nữ; khu vực thành thị là 96,5 nam/100 nữ; khu vực nông thôn là 100,5 nam/100 nữ.

Mật độ dân số Việt Nam hiện nay là 290 người/km2, xếp hạng cao so với các nước trong khu vực và thế giới. Hai địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước là Hà Nội (2.398 người/km2) và TP HCM (4.363người/km2).

Đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất cả nước với 22,5 triệu người; Tây Nguyên có ít người sinh sống nhất với 5,8 triệu người.

* Mỹ thừa nhận tầm bắn "khủng" của tên lửa Triều Tiên

Ngày 11-7, bản báo cáo chung thường niên của Lực lượng Quân sự Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc và Bộ Tư lệnh Các lực lượng Phối hợp có tên “Tập san Chiến lược 2019” đã được công bố.

Trong bản báo cáo trên, lần đầu tiên USFK đánh giá chính thức về khả năng của tên lửa Hwasong-15 trong biến chế quân đội Triều Tiên. Cụ thể, theo USFK, tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 do Triều Tiên phóng thử ngày 29-11-2017 “có khả năng tấn công bất kỳ khu vực nào trên lục địa Mỹ”.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm một cơ sở tên lửa của quân đội

Tầm bắn của Hwasong-15 ước tính khoảng 12.874 km. Ngoài "siêu tên lửa" này, Triều Tiên còn có 2 loại tên lửa đạn đạo liên lục địa khác là Hwasong-13,với tầm phóng khoảng 5.500 km và Hwasong-14, với tầm phóng khoảng 12.874 km.

Sau khi phóng thành công Hwasong-15, Bình Nhưỡng tuyên bố đây là tên lửa đầu tiên của nước này có khả năng đặt toàn bộ lãnh thổ Mỹ vào tầm tấn công.

* Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc gặp sóng gió mới

Trong một diễn biến mới thể hiện sự lao dốc trong quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc, Tokyo vừa ra lệnh thắt chặt quy định xuất khẩu 3 nguyên liệu quan trọng đối với các mặt hàng điện tử tiêu dùng cao cấp. Điều này bị cho là sẽ gây khó khăn đáng kể cho các tập đoàn công nghệ lớn của Hàn Quốc như Samsung hay SK Hynix.

Trước đó, báo chí Nhật Bản cho biết, nước này phát hiện việc hợp chất hóa học hydro florua xuất khẩu sang Hàn Quốc đã bị tuồn sang Triều Tiên do cơ chế quản lý lỏng lẻo. Loại hóa chất này có thể bị lạm dụng để chế tạo vũ khí hóa học.

Với quy định mới nói trên của Nhật Bản, bất kỳ đơn hàng nào liên quan tới 3 nguyên liệu cũng phải xin giấy phép đặc biệt, trong đó, quy trình chấp thuận sẽ kéo dài đến 90 ngày.