[AUDIO 7-7-2019] Người dân vây bắt nghi can cướp tiệm vàng trong đêm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người dân vây bắt, khống chế nghi can cướp tiệm vàng ngay trong đêm; Hai nam thanh niên chặn, cướp ôtô khách; Mang máy cắt sắt đi phá két bị gia chủ bắt quả tang; Đà Nẵng quy hoạch mạng lưới các cơ sở cai nghiện đến năm 2020; Philippines công bố kết quả điều tra vụ tàu cá bị đâm ở Biển Đông; Áp lực Mỹ - Trung đối mặt trong chiến tranh thương mại.

Sau đây là nội dung chi tiết:

*Người dân vây bắt, khống chế nghi can cướp tiệm vàng ngay trong đêm

Vào khoảng 21h tối 6-7, Văn Đức Khánh (37 tuổi, tổ Hòn Bồ, phường 12, TP. Đà Lạt) đi xe gắn máy và dừng gần tiệm vàng Khánh Nhung (nằm bên hông chợ Thái Phiên, phường 12) với khẩu trang bịt mặt, găng tay, mũ bảo hiểm.

Nghi can Khánh bị người dân vây bắt cách hiện trường 100m

Trước cửa tiệm vàng, Khánh dùng búa đập liên tiếp vào tủ kính cường lực trưng bày vàng, sau đó nhanh chóng thò tay vào tủ kính lấy đi một nắm dây chuyền vàng.

Đối tượng đang chuẩn bị tẩu thoát thì bị chủ tiệm vàng phát hiện liền hô hoán và cùng người dân truy đuổi, khống chế bắt được tên cướp cách hiện trường hơn 100m.

Ngay sau đó, Công an phường 12, TP Đà Lạt, đã đến hiện trường dẫn giải nghi can về trụ sở cùng tang vật.

Vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt điều tra làm rõ.

*Hai nam thanh niên chặn, cướp ôtô khách

Chiều 6-7, xe khách chở khoảng 10 người từ TP HCM đi Đồng Nai đi qua khu vực vòng xoay Tam Hiệp (TP Biên Hoà)  thì bất ngờ xuất hiện hai thanh niên đi xe máy đuổi theo yêu cầu dừng lại.

Cảnh sát 113 Đồng Nai đến hiện trường ghi nhận sự việc chiều 6-7. Ảnh: Thái Hà

Lái xe hoảng sợ tấp xe vào lề đường, tuy nhiên không chịu mở cửa. Một tên cướp dùng dao chém vào kính cửa lên xuống, rồi luồn nửa người vào uy hiếp. Sự việc khiến các hành khách sợ hãi co cụm ở đuôi xe.

Sau khi lái xe đưa 1,4 triệu đồng thì chúng mới chịu bỏ đi. Cảnh sát 113 Đồng Nai sau đó có mặt lấy lời khai. Nhà xe cũng điều động phương tiện khác đến chở hành khách tiếp tục hành trình.

Theo nhân chứng, hai tên cướp có biểu hiện bất thường, nghi “ngáo đá”.

*Mang máy cắt sắt đi phá két bị gia chủ bắt quả tang

Chiều 5-7, Cao Văn Thủy (25 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cùng một đồng phạm lẻn vào nhà hộ dân ở xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu) dùng máy cắt sắt phá két. Chúng đang thực hiện hành vi thì bị gia chủ phát hiện, hô hoán.

Hai tên trộm tháo chạy vào một khu rừng gần hiện trường. Sau 20 phút bao vây, lực lượng chức năng và người dân bắt được Thủy, kẻ còn lại tẩu thoát.

Nhà chức trách thu tang vật một két sắt, máy cắt sắt , thanh kiếm và túi du lịch chứa hơn 450 triệu đồng.

Hiện công an huyện Quỳnh Lưu đang điều tra làm rõ vụ án.

*Đà Nẵng quy hoạch mạng lưới các cơ sở cai nghiện đến năm 2020

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Việc quy hoạch nhằm đảm bảo 100% người nghiện ma túy được cắt cơn, giải độc, điều trị nghiện, 100% người nghiện các chất dạng thuốc phiện có nhu cầu được điều trị bằng thuốc thay thế; nâng tỷ lệ người cai nghiện tự nguyện tập trung khoảng 35%/năm trong tổng số người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tập trung; 50% xã phường thành lập điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy hoặc xây dựng mô hình can thiệp sớm, dự phòng nghiện ma túy.

Điều trị cai nghiện ma túy bằng phương pháp châm cứu kết hợp thuốc nam được triển khai tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng nhiều năm qua

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách liên quan đến lĩnh vực cai nghiện ma túy và hỗ trợ giúp đỡ người sau cai nghiện.

Sở Y tế nghiên cứu hướng dẫn các phương pháp điều trị, cai nghiện ma túy; hướng dẫn việc phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và kiểm tra sức khỏe cho người nghiện ma túy .

*Philippines công bố kết quả điều tra vụ tàu cá bị đâm ở Biển Đông

Chiều 6-7, lực lượng Cảnh sát biển và Cơ quan Hàng hải Philippines đã công bố báo cáo điều tra vụ tàu cá Gemvir-1 của nước này bị đâm ở bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đêm 9-6. Kết quả điều tra cho thấy tàu Trung Quốc đã không chủ động thực hiện các biện pháp tránh va chạm trước khi đâm vào tàu cá Philippines.

Tàu cá Gemvir-1 sau khi được đưa về bờ hôm 14-6. Ảnh: Straits Times

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tiền Giang, tàu cá cứu 22 ngư dân Philippines mang biển kiểm soát TG -90983 TS của ngư dân Ngô Văn Thẻng, hành nghề lưới rê, trú tại xã Bình Xuân, thị xã Gò Công (Tiền Giang). Khi tàu đánh bắt của ngư dân Philippines gặp nạn, những người trên tàu của ông Thẻng đã cứu những ngư dân nước bạn. Sau đó ông Thẻng được báo cáo sự việc và báo vụ việc với lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam.

Nhóm ngư dân Philippines được đưa lên tàu hải quân  Ảnh: AP

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila trước đó thừa nhận tàu Yuemaobinyu 42212 của nước này đã đâm tàu cá QC chở 22 thuyền viên của Philippines vào đêm 9-6. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng tàu Yuemaobinyu 42212 vô tình gây ra tai nạn khi bị một nhóm tàu Philippines bao vây và không cố ý bỏ rơi ngư dân Philippines trên biển.

 *Áp lực Mỹ -Trung đối mặt trong chiến tranh thương mại

Sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 cuối tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn kế hoạch áp thuế 25% với 300 tỷ USD hàng Trung Quốc và nối lại đàm phán thương mại, nhưng mức thuế 25% áp với hơn 200 tỷ USD sản phẩm Trung Quốc vẫn giữ nguyên.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 đang đến gần và các tổn thương người Mỹ gánh chịu do chiến tranh thương mại có thể là rảo cản cho nỗ lực ở lại Nhà Trắng của Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh năm 2017. Ảnh: Reuters

Trade Partnership, công ty nghiên cứu và tư vấn ở Washington, cho biết trong một báo cáo hồi tháng 6 rằng nếu các mặt hàng tiêu dùng phổ biến, bao gồm quần áo, đồ chơi và tivi, bị áp thuế 25%, hàng tỷ USD sẽ "bốc hơi" khỏi nền kinh tế Mỹ.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế tháng trước giảm mức dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc từ 6,3% xuống còn 6,2% vào năm 2019 và 6,0% vào năm 2020, với lý do là ảnh hưởng từ thuế quan của Mỹ và tương lai không chắc chắn của cuộc chiến thương mại.

Giới chuyên gia cũng bày tỏ hy vọng Mỹ - Trung Quốc sớm giải quyết căng thẳng thương mại vì nếu quan hệ hai nước sụp đổ, hậu quả có thể vượt ra ngoài phạm vi thương mại và kinh tế.