[Audio 01-03-2020] Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất tạm dừng đón chuyến bay từ Hàn Quốc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nhà Trang: Bắt nhóm trộm xe máy đưa vào TP.HCM tiêu thụ; Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất dừng đón chuyến bay từ Hàn Quốc; Tìm thấy thi thể du khách bị đuối nước ở biển Phú Yên; Ireland xác nhận trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên; Hàn Quốc ghi nhận 376 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 3.526…

* Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất tạm dừng đón chuyến bay từ Hàn Quốc

Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định dừng tiếp nhận các chuyến bay từ Hàn Quốc về sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Thời gian thực hiện bắt đầu từ 12h ngày 1-3 cho đến khi có thông báo mới.

Đại diện Cục Hàng không cho biết quyết định này được đưa ra do 2 thành phố lớn có nguy cơ không đảm bảo được điều kiện cách ly y tế khi lượng người dồn về nước quá đông.

Các chuyến bay từ Hàn Quốc sẽ không được đón tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Đại diện Cục Hàng không cho biết các chuyến bay từ Hàn Quốc vẫn có thể hạ cánh tại 3 sân bay được chỉ định gồm Vân Đồn, Phù Cát, Cần Thơ.

* Nha Trang: Bắt nhóm trộm xe máy đưa vào TP.HCM tiêu thụ

Ngày 1-3, Công an TP Nha Trang đang tạm giữ 10 nghi phạm trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật. Liên quan vụ án, cảnh sát cũng thu giữ 17 xe máy các loại mà nhóm này chưa kịp tiêu thụ.

Theo cảnh sát, tối 28-2, từ tin báo của người dân, nhiều lực lượng thuộc Công an TP Nha Trang ập vào một nhà nghỉ trên đường Lương Định Của, phường Ngọc Hiệp. Tại đây công an phát hiện 7 nam, 2 nữ và 10 xe máy cất giấu ở tầng 1. Tiếp tục truy xét, chiều 29-2, thêm 3 nghi phạm trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian bị bắt giữ. Đồng thời, thu giữ thêm 7 xe máy các loại bị nhóm này trộm trên địa bàn chưa kịp tiêu thụ.

Theo lời khai của các nghi phạm, sau khi trộm được xe chúng sẽ gửi vào TP.HCM qua dịch vụ xe khách để tiêu thụ. Công an TP Nha Trang đang mở rộng đều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Tìm thấy thi thể du khách bị đuối nước ở biển Phú Yên

Sau hai ngày tìm kiếm, sáng 1-3, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của du khách gặp nạn khi tắm biển ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trước đó, vào khoảng 16h30 phút ngày 28-2, một nhóm du khách đến từ Hà Nội, gồm 3 nam, 2 nữ tắm tại bãi biển phường 6, thành phố Tuy Hòa. Trong lúc tắm, có 2 người bị đuối nước. Khi phát hiện, người dân xung quanh đã kịp thời cứu vớt được một nữ du khách. Thanh niên SN 1994  không may bị sóng biển cuốn ra xa và mất tích.

Các lực lượng tìm kiếm thi thể nạn nhân bị mất tích

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Phú Yên đã điều động gần 20 chiến sĩ phối hợp với Bộ đội Biên phòng để tìm kiếm người bị nạn. Tuy nhiên do sóng to, gió lớn nên công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

* Ireland xác nhận trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên

Trung tâm Giám sát và bảo vệ y tế (HPSC) của Ireland ngày 29-2 đã xác nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này.

Theo thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế Ireland, bệnh nhân là một nam giới, sống tại khu vực miền Đông của nước này. Bệnh nhân được xác định có liên quan đến hoạt động đi lại tại một vùng có dịch tại miền Bắc Italy. Bệnh nhân này đã nhập viện cách ly.

Hiện cơ quan chức năng Ireland đang tìm cách khoanh vùng những người có tiếp xúc với bệnh nhân để thực hiện tư vấn y tế và khuyến nghị cách ly.

Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trước đó 1 ngày, vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh cũng đã thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 tại đây, là một phụ nữ từ miền Bắc Italy trở về Bắc Ireland, quá cảnh sân bay Dublin của Ireland.

* Hàn Quốc ghi nhận 376 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 3.526

Cơ quan Quản lý và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 1-3 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 376 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.526  ca.

Các ca nhiễm tập trung phần lớn ở thành phố Deagu và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Tại thủ đô Seoul ở miền Bắc và thành phố Busan ở miền Nam, số ca nhiễm cũng tăng lên theo từng ngày.

Hiện 78 quốc gia và vùng lãnh thổ đang áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh và quy trình kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với người đến từ Hàn Quốc do tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng tại nước này.